Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Tìm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trước thềm CPTPP
Thế Hải - 18/03/2018 08:43
 
Hội thảo: “Giải pháp mới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trước thềm CPTPP" sẽ diễn ra vào ngày 5/4 tới đây tại Hà Nội.
Hội thảo sẽ cung cấp thông tin cần thiết, nhằm tháo gỡ khó khăn trong vấn đề nhân sự, tạo điều kiện để các doanh nghiệp FDI có được đội ngũ nhân sự tốt để phát triển hoạt động kinh doanh
Hội thảo "Giải pháp mới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trước thềm CPTPP" sẽ diễn ra vào ngày 05/4/2018 tại Hà Nội.

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức được ký kết, mở ra kỷ nguyên mới về hội nhập quốc tế, đem lại nhiều lợi ích cho Việt Nam về chính trị, kinh tế - xã hội, ngoại giao...

Trước những thời cơ và vận hội đang mở ra, Việt Nam rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng cho sự phát triển của đất nước.

Hội thảo sẽ cung cấp thông tin cần thiết, nhằm tháo gỡ khó khăn trong vấn đề nhân sự, tạo điều kiện để các doanh nghiệp FDI có được đội ngũ nhân sự tốt để phát triển hoạt động kinh doanh của đơn vị mình; đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh Hiệp định CPTTP đã được ký kết.

Đồng thời, bàn luận giải pháp, giới thiệu các mô hình tiên tiến ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động đào tạo nhân sự nội bộ của doanh nghiệp.

Dự kiến, Hội thảo sẽ có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và xã hội, đại diện Ngân hàng thế giới (World Bank), các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, đại diện VCCI, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nhân sự, và các doanh nghiệp FDI đang có nhu cầu và tìm kiếm giải pháp đào tạo nhân sự…

Chung tay phát triển nguồn nhân lực ngành điện
Dự báo đến năm 2035, nhu cầu năng lượng tăng mạnh gấp gần 2,5 lần so với năm 2015, nhu cầu điện dự kiến sẽ tăng bình quân gần 8%/năm cho đến...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư