Thứ Bảy, Ngày 16 tháng 08 năm 2025,
Tin mới y tế ngày 25/6: Cảnh báo nạn “cò mồi” lừa đảo bệnh nhân tại bệnh viện
D.Ngân - 25/06/2025 09:51
 
Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa phát đi cảnh báo về tình trạng “cò mồi” lừa đảo người bệnh sau khi tiếp nhận một trường hợp nữ bệnh nhân bị lừa mất toàn bộ số tiền mang theo ngay tại khu vực trước cổng bệnh viện.

Cảnh báo nạn “cò mồi” lừa đảo bệnh nhân trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Sự việc xảy ra sáng 19/6/2025, khi chị H.T.T., 41 tuổi, dân tộc Tày, từ Bắc Kạn xuống Hà Nội khám bệnh trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Chị T. mắc bệnh tim, mới phẫu thuật thay van hai lá chưa lâu, lại bị rong kinh kéo dài gần 20 ngày khiến cơ thể thiếu máu nặng và bạch cầu tăng cao. Gia đình làm nông, thu nhập bấp bênh, toàn bộ chi phí điều trị đều dồn vào số tiền ít ỏi 5 triệu đồng chị mang theo.

Bệnh viện khuyến cáo, khi đến khám và điều trị, người dân tuyệt đối không tin vào lời mời chào, dụ dỗ từ người lạ.

Trong lúc chờ khám tại khu vực cổng bệnh viện, một người phụ nữ lạ mặt tiếp cận chị T., tự nhận là người quen của gia đình và hứa giúp lo thủ tục nhập viện nhanh chóng.

Tin tưởng, chị T. đưa cho người này toàn bộ số tiền mang theo mà không ngờ đó là một cú lừa. Sau khi cầm tiền, đối tượng lập tức biến mất không trở lại. Vừa mất tiền, chưa được khám, lại trong tình trạng mệt mỏi vì bệnh nặng, chị T. suy sụp tinh thần, gần như ngã quỵ ngay tại khu vực chờ khám.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhân viên Khoa Khám bệnh và Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã kịp thời can thiệp, phối hợp với đội bảo vệ, an ninh thu thập thông tin liên quan.

Đồng thời, các y bác sỹ và nhân viên bệnh viện đã cùng nhau vận động quyên góp hỗ trợ bệnh nhân gần 8 triệu đồng để giúp chị tiếp tục điều trị. Nhận thấy tình trạng của bệnh nhân có liên quan đến bệnh lý tim mạch phức tạp, bệnh viện đã điều xe cấp cứu đưa chị sang Bệnh viện Tim Hà Nội để khám và hội chẩn.

Sau khi được đánh giá, bệnh nhân được chuyển lại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và nhập viện điều trị tại Khoa Phụ Ngoại. Các bác sỹ xác định nguyên nhân gây rong kinh kéo dài và thiếu máu là do polyp buồng tử cung, bệnh nhân đã được chỉ định điều trị ngay lập tức.

Song song với can thiệp y tế, bệnh viện đã bố trí suất ăn miễn phí cho bệnh nhân trong thời gian điều trị, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục miễn, giảm viện phí nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính với gia đình. Cán bộ công tác xã hội thường xuyên thăm hỏi, động viên mẹ con bệnh nhân, đảm bảo chăm sóc toàn diện cả về vật chất và tinh thần.

Sự việc trên một lần nữa cho thấy vấn nạn “cò mồi” lừa đảo bệnh nhân vẫn đang tồn tại, dù đã có nhiều nỗ lực phòng ngừa. Theo đại diện Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sau khi triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, tình trạng chèo kéo trước cổng bệnh viện đã giảm rõ rệt, tuy nhiên vẫn còn một số đối tượng hoạt động lén lút, đặc biệt vào sáng sớm từ 4 giờ 45 phút đến 5 giờ 30 phút tại các khu vực như cổng số 43 Tràng Thi, cổng số 56 Hai Bà Trưng, ngã tư Triệu Quốc Đạt - Tràng Thi và ngã tư Quán Sứ - Tràng Thi.

Những đối tượng này thường giả danh tài xế công nghệ, người quen bác sỹ hoặc nhân viên bệnh viện để tiếp cận bệnh nhân, đưa ra thông tin sai sự thật như “bệnh viện đang sửa chữa, không làm việc”, “bác sỹ giỏi đã ra phòng khám tư”, hay “bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân mới” nhằm dẫn dụ bệnh nhân đến các cơ sở kém uy tín để hưởng lợi bất chính.

Để phòng ngừa tình trạng trên, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tăng cường công tác hướng dẫn người bệnh bằng cách bố trí các bàn hướng dẫn tại các điểm chính gồm cổng số 56 Hai Bà Trưng, cổng số 1 Triệu Quốc Đạt và sát cổng số 43 Tràng Thi.

Tại đây luôn có nhân viên y tế túc trực để tư vấn, hỗ trợ thủ tục và cung cấp thông tin chính xác. Ngoài ra, hệ thống loa phát thanh cũng thường xuyên phát cảnh báo để nâng cao nhận thức cho người dân và người bệnh.

Bệnh viện khuyến cáo, khi đến khám và điều trị, người dân tuyệt đối không tin vào lời mời chào, dụ dỗ từ người lạ. Mọi thông tin cần thiết nên được xác nhận trực tiếp với nhân viên y tế tại các khu vực hướng dẫn.

Nếu phát hiện các hành vi nghi vấn như chèo kéo, mạo danh, “cò mồi” trước cổng bệnh viện, người dân cần báo ngay cho lực lượng an ninh tại viện hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng qua các số điện thoại sau: Công an phường Trần Hưng Đạo (0243.9424.717) hoặc Công an phường Hàng Bông (0243.8257.632).

Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhấn mạnh cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, nâng cao an ninh tại các khu vực trọng điểm, bảo vệ quyền lợi và sự an toàn tuyệt đối cho người bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân đến từ vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh khó khăn và thiếu hiểu biết về các thủ tục y tế.

Tăng cường công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Nhằm bảo đảm công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản chỉ đạo quan trọng, bao gồm: Công văn số 3237/BYT-KCB ngày 28/5/2025; Kế hoạch số 770/KH-BYT ngày 5/6/2025 và Công văn số 3913/BYT-KCB ngày 20/6/2025. Các văn bản này nêu rõ yêu cầu và định hướng về tổ chức, nhân lực, vật tư y tế phục vụ kỳ thi.

Qua công tác kiểm tra thực tế tại một số điểm thi trên cả nước, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, quán triệt việc triển khai đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại các văn bản nêu trên.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương để bố trí tổ y tế thường trực tại các điểm thi.

Mỗi tổ y tế cần bảo đảm tối thiểu gồm một bác sỹ hoặc y sỹ, một điều dưỡng cùng với đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc thiết yếu và phương tiện cấp cứu theo đúng quy định. Bên cạnh đó, các địa phương cần bố trí tổ cấp cứu ngoại viện và xe cấp cứu túc trực bên ngoài điểm thi, sẵn sàng hỗ trợ khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Việc bảo đảm công tác y tế tại các điểm thi không chỉ góp phần giữ gìn sức khỏe cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ mà còn giúp kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công.

Thử nghiệm thuốc miễn dịch đường uống cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn muộn

Ung thư đại trực tràng là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao tại Việt Nam. Đáng lo ngại, khoảng 20% bệnh nhân chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn di căn, thời điểm việc điều trị trở nên khó khăn, phức tạp và ít hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, một thử nghiệm lâm sàng với thuốc miễn dịch đường uống mang tên RBS2418 đang mở ra hy vọng mới cho người bệnh, đặc biệt là những trường hợp ở giai đoạn muộn.

RBS2418 là thuốc miễn dịch đường uống do Công ty dược sinh học Riboscience (Mỹ) phát triển, nằm trong khuôn khổ dự án nghiên cứu VISTA-1.

Đây là một trong những hướng tiếp cận điều trị tiên tiến, kỳ vọng thay đổi cục diện điều trị ung thư đại trực tràng nhờ khả năng kích hoạt hệ miễn dịch từ bên trong cơ thể để tiêu diệt tế bào ung thư. Nghiên cứu có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Đại học Stanford (Mỹ) và đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép triển khai.

Đặc biệt, Việt Nam là quốc gia duy nhất ngoài Mỹ được chọn tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2A của thuốc RBS2418. Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam tham gia nghiên cứu này.

Với hệ thống xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, bệnh viện có thể thực hiện toàn bộ xét nghiệm “trung tâm” ngay trong nước mà không cần chuyển mẫu ra nước ngoài như trước đây, mở ra cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị mới cho người bệnh trong nước.

Theo số liệu từ Globocan 2022, ung thư vẫn là gánh nặng y tế tại Việt Nam với hơn 180.400 ca mắc mới và 120.100 ca tử vong mỗi năm.

Các loại ung thư thuộc hệ tiêu hóa như gan, dạ dày, đại trực tràng, cùng với ung thư vú và phổi, chiếm tỷ lệ cao nhất. Điều đáng chú ý là khoảng 70% bệnh nhân ung thư tại Việt Nam được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển hoặc di căn, khiến tiên lượng sống trở nên kém, chi phí điều trị cao và khả năng chữa khỏi rất thấp.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này là do nhận thức của người dân về tầm soát ung thư còn hạn chế. Nhiều người cho rằng còn trẻ, chưa có triệu chứng thì chưa cần đi khám.

Tuy nhiên, ung thư không còn là bệnh của tuổi già ngày càng nhiều bệnh nhân được phát hiện ở độ tuổi 30. Sự gia tăng các yếu tố nguy cơ như ô nhiễm môi trường, lối sống thiếu lành mạnh, di truyền… đang khiến ung thư ngày càng trẻ hóa và khó kiểm soát.

Tâm lý chờ có triệu chứng mới đi khám khiến nhiều người bỏ lỡ “giai đoạn vàng” để phát hiện và điều trị bệnh hiệu quả. Trên thực tế, ung thư giai đoạn sớm thường không gây ra triệu chứng rõ rệt. Khi người bệnh bắt đầu cảm thấy đau, mệt mỏi, sụt cân… thì rất có thể bệnh đã bước sang giai đoạn muộn khi việc điều trị không chỉ phức tạp mà còn ít mang lại hiệu quả.

Tầm soát ung thư định kỳ bằng công nghệ cao hiện là giải pháp duy nhất giúp phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư ở giai đoạn sớm.

Tại Việt Nam, công nghệ hiện đại đang được áp dụng như hệ thống CT Somatom Force VB30 có thể tái tạo hơn 100.000 lát cắt, máy CT 1975 lát cắt, MRI 3 Tesla, chụp nhũ ảnh 3D kỹ thuật số… giúp phát hiện những tổn thương siêu nhỏ mà phương pháp truyền thống dễ bỏ sót.

Ngoài ra, hệ thống nội soi tiêu hóa có khả năng phóng đại hình ảnh lên tới 150 lần cho phép quan sát rõ từng bất thường nhỏ nhất trên niêm mạc; các xét nghiệm sinh học phân tử và phân tích DNA giúp sàng lọc ung thư ngay từ cấp độ tế bào và gen với độ chính xác rất cao.

Đặc biệt, công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo không chỉ được ứng dụng trong khâu chẩn đoán mà còn hỗ trợ quá trình điều trị, phẫu thuật chính xác, ít xâm lấn và giúp bệnh nhân phục hồi nhanh.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư