Thứ Hai, Ngày 27 tháng 07 năm 2026,
Tin mới y tế ngày 27/7: Hàng trăm người có công được khám bệnh, cấp thuốc và trao quà tri ân
D.Ngân - 27/07/2026 09:57
 
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, hàng trăm thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công tại Bắc Ninh được khám sức khỏe, xét nghiệm, chụp X-quang, tư vấn và cấp thuốc miễn phí.

Nhiều phần quà, thiết bị y tế cũng được trao tặng, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hàng trăm người có công được khám bệnh, cấp thuốc và trao quà tri ân

Ngày 26/7, tại Trường THCS Châu Khê, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Ninh cùng các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình “Khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà tri ân người có công với cách mạng - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”.

2aOboQn2xu3phL9M5OM04XeoyTo2VuFkCmHtCJFY
Người có công đang được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Chương trình là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, 27/7/1947 - 27/7/2026, tiếp tục lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Hoạt động đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, sự tri ân đối với người có công không chỉ được thể hiện bằng những lời tưởng nhớ trong dịp Ngày Thương binh - Liệt sỹ mà cần được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực, thường xuyên và lâu dài.

Đối với ngành y tế, trách nhiệm ấy được thể hiện qua việc chăm sóc sức khỏe người có công ngày càng chu đáo hơn; tổ chức phát hiện sớm, điều trị kịp thời bệnh tật; quản lý hiệu quả các bệnh mạn tính; hỗ trợ phục hồi chức năng và tạo điều kiện để thương binh, bệnh binh, người có công sống khỏe mạnh, an vui bên gia đình.

Thứ trưởng ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, các bệnh viện, cơ sở y tế, tổ chức xã hội và đơn vị đồng hành đã dành nguồn lực, chuyên môn, thời gian và tâm huyết để triển khai chương trình.

Lãnh đạo Bộ Y tế đồng thời đề nghị ngành y tế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm quản lý sức khỏe người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi và các nhóm có nguy cơ ngay tại tuyến y tế cơ sở. Hoạt động khám bệnh tình nguyện cần được gắn với theo dõi sức khỏe lâu dài, tư vấn, quản lý bệnh và chuyển người dân đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp khi cần thiết, tránh để chương trình chỉ dừng lại ở một đợt khám đơn lẻ.

Tại chương trình, hàng trăm người có công được khám sức khỏe, thực hiện xét nghiệm, chụp X-quang, tư vấn và cấp thuốc miễn phí. Các bác sỹ tập trung đánh giá tổng thể tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm những yếu tố nguy cơ và các bệnh lý thường gặp, đồng thời hướng dẫn phương pháp theo dõi, chăm sóc và quản lý sức khỏe phù hợp với từng trường hợp.

Đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên y tế tham gia chương trình đến từ Bệnh viện 19.8, Bộ Công an; Bệnh viện K; Bệnh viện Phổi Trung ương; Hệ thống Y tế MEDLATEC; Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Ninh cùng các cơ sở y tế tại địa phương.

Những trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường được bác sỹ tư vấn tiếp tục theo dõi, thăm khám chuyên sâu hoặc chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để được quản lý và điều trị kịp thời. Qua đó, chương trình không chỉ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trước mắt mà còn góp phần phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, hạn chế biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công.

Bên cạnh hoạt động khám bệnh, cấp thuốc và tư vấn sức khỏe, Ban Tổ chức đã trao tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng. 50 chiếc xe đạp cũng được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực và đạt thành tích tốt trong học tập trên địa bàn.

Chương trình đồng thời trao tặng thiết bị y tế trị giá 20 triệu đồng cho Trạm Y tế phường Phù Khê, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại cơ sở. Ban Tổ chức cũng trao biểu trưng 100 suất quà dành tặng những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến thăm, động viên và tặng quà gia đình cụ Phạm Thị Bé, sinh năm 1938, vợ liệt sỹ Trần Văn Bôi.

Liệt sỹ Trần Văn Bôi sinh năm 1937, nhập ngũ năm 1958, xuất ngũ năm 1961, tái ngũ năm 1965 và hy sinh năm 1969 tại chiến trường Quảng Ngãi. Chuyến thăm thể hiện tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng các đơn vị đối với thân nhân liệt sỹ và gia đình người có công với cách mạng.

Trực tiếp tham gia hoạt động khám bệnh, bác sỹ Hà Văn Linh, Bệnh viện Mắt Sông Cầu Bắc Ninh cho biết, đây là dịp để đội ngũ y, bác sỹ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Mỗi lần được trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho các bác thương binh, bệnh binh hay thân nhân liệt sỹ, chúng tôi đều cảm thấy tự hào. Điều mong muốn lớn nhất của đội ngũ y, bác sỹ là góp phần chăm sóc sức khỏe để các bác sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo”, bác sỹ Hà Văn Linh chia sẻ.

Theo Ths.Phan Văn Dũng, Bệnh viện Mắt Sông Cầu Bắc Ninh, chăm sóc sức khỏe cho người có công không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà còn là nghĩa cử thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

“Mỗi phần quà trao đi là một lời tri ân của đội ngũ y, bác sỹ đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc. Chúng tôi mong muốn thông qua những đợt khám sức khỏe miễn phí sẽ giúp phát hiện sớm các bệnh lý về mắt, tư vấn điều trị kịp thời, góp phần chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công. Đây cũng là hoạt động mà bệnh viện sẽ tiếp tục duy trì như một trách nhiệm với cộng đồng”, bác sỹ Phan Văn Dũng cho biết.

Không chỉ mang ý nghĩa chăm sóc sức khỏe, chương trình còn là dịp để đội ngũ thầy thuốc trẻ hiểu sâu sắc hơn về những hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước. Mỗi lần khám bệnh, mỗi lời tư vấn, mỗi phần thuốc và món quà được trao tận tay người có công đều chứa đựng tình cảm, sự biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Vượt hơn 9.000 km sang Việt Nam thay khớp háng, nữ bệnh nhân New Zealand tìm lại những bước đi

Sau gần một thập kỷ sống trong những cơn đau khớp háng triền miên, một phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch New Zealand, đã quyết định vượt hơn 9.000 km đến Việt Nam để phẫu thuật thay khớp háng.

Chỉ ít ngày sau ca mổ, chị đã có thể tự đứng dậy, tập đi và chuẩn bị trở về quê hương với hy vọng bắt đầu một cuộc sống mới. Câu chuyện không chỉ đánh dấu hành trình hồi sinh của một người bệnh mà còn cho thấy năng lực ngày càng vươn tầm của ngoại khoa Việt Nam trong lĩnh vực thay khớp.

Mười năm trước, những cơn đau âm ỉ ở vùng khớp háng trái chỉ xuất hiện khi vận động. Theo thời gian, cơn đau ngày càng dữ dội, kéo dài với tần suất dày hơn, khiến người phụ nữ 51 tuổi đến từ New Zealand dần đánh mất những điều tưởng như rất bình thường của cuộc sống. Mỗi bước đi trở nên nặng nhọc, việc đứng lên, ngồi xuống hay tự lái xe đều trở thành thử thách. Đến khi bệnh tiến triển nặng, chiếc xe lăn gần như trở thành phương tiện di chuyển duy nhất của chị.

Ít ai nghĩ rằng, để tìm lại khả năng đi lại, người phụ nữ ấy đã lựa chọn vượt hơn 9.000 km, rời New Zealand đến Việt Nam với niềm hy vọng đặt trọn vào các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, chỉ sau gần một tuần điều trị, nữ bệnh nhân đã có thể tự đứng dậy, tập đi với sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên phục hồi chức năng. Vết mổ khô đẹp, hai chi dưới cân bằng, những cơn đau kéo dài nhiều năm gần như biến mất, mở ra cơ hội trở lại cuộc sống bình thường sau quãng thời gian dài sống trong đau đớn.

Theo PGS-TS.Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình 1, người bệnh bắt đầu xuất hiện đau khớp háng trái từ khoảng 10 năm trước. Ban đầu, các triệu chứng chỉ xuất hiện khi vận động nên chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt. Tuy nhiên, bệnh tiến triển âm thầm khiến khớp háng ngày càng tổn thương nặng, làm giảm đáng kể khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.

Tại New Zealand, người bệnh đã được chỉ định thay khớp háng từ nhiều năm trước. Thế nhưng, do phải chờ lịch phẫu thuật trong hệ thống y tế công, thời gian chờ kéo dài tới khoảng bốn năm. Nếu lựa chọn điều trị theo diện tự chi trả, chị sẽ phải bỏ ra gần 40.000 đô la New Zealand, mức chi phí vượt quá khả năng tài chính của gia đình.

Đứng trước hai lựa chọn, tiếp tục chờ đợi trong đau đớn hoặc tìm kiếm cơ hội điều trị ở nước ngoài, người bệnh đã chủ động tìm hiểu thông tin về chất lượng phẫu thuật thay khớp tại nhiều quốc gia trong khu vực. Sau quá trình tham khảo kỹ lưỡng, chị quyết định đến Việt Nam và lựa chọn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Thời điểm nhập viện, tình trạng bệnh đã ở giai đoạn rất nặng. Khớp háng trái bị phá hủy hoàn toàn, người bệnh đau đớn dữ dội, gần như mất khả năng tự đi lại và phải phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn. Cùng với đó, cân nặng gần 100 kg khiến quá trình gây mê cũng như phẫu thuật trở nên phức tạp hơn nhiều so với các trường hợp thông thường.

Qua thăm khám lâm sàng và đánh giá hình ảnh, các bác sỹ xác định người bệnh mắc hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi dẫn đến thoái hóa khớp háng giai đoạn cuối.

Theo các chuyên gia chấn thương chỉnh hình, hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi là bệnh lý xảy ra khi nguồn máu nuôi dưỡng chỏm xương đùi bị suy giảm hoặc tắc nghẽn, khiến mô xương chết dần và sụp lún theo thời gian. Người bệnh thường xuất hiện những cơn đau vùng bẹn hoặc khớp háng, đau tăng khi đi lại, vận động. Nếu không được điều trị kịp thời, khớp háng sẽ dần bị phá hủy, gây biến dạng và mất chức năng vận động.

Bệnh có thể liên quan đến nhiều yếu tố như chấn thương, tắc mạch máu nuôi chỏm xương đùi, bệnh lý tự miễn, sử dụng corticoid kéo dài hoặc tình trạng thừa cân, béo phì. Khi bệnh đã tiến triển đến giai đoạn cuối, thay khớp háng toàn phần gần như là giải pháp duy nhất giúp người bệnh lấy lại khả năng vận động.

Đối với trường hợp nữ bệnh nhân người New Zealand, thách thức của ca mổ không chỉ nằm ở tình trạng khớp đã bị phá hủy hoàn toàn mà còn ở thể trạng đặc biệt của người bệnh. Lớp mô mềm vùng hông dày khiến đường tiếp cận khớp sâu hơn rất nhiều, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có kinh nghiệm và làm chủ các kỹ thuật thay khớp hiện đại để vừa bảo đảm độ chính xác, vừa hạn chế tối đa tổn thương mô mềm.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi, ê-kíp phẫu thuật của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vẫn quyết định thực hiện thay khớp háng toàn phần bằng kỹ thuật ít xâm lấn. Đây là phương pháp đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm và khả năng kiểm soát tốt các mốc giải phẫu, đặc biệt ở những người bệnh có thể trạng lớn hoặc tổn thương khớp nặng.

Theo PGS-TS.Nguyễn Mạnh Khánh, lớp mô mềm vùng hông dày khiến đường tiếp cận khớp sâu hơn nhiều so với các ca phẫu thuật thông thường. Tuy nhiên, nhờ làm chủ các kỹ thuật thay khớp hiện đại, ê-kíp đã thực hiện thành công ca mổ với đường rạch da chỉ khoảng 5-6 cm. Đường mổ nhỏ giúp hạn chế tổn thương mô mềm, giảm đau sau phẫu thuật, giảm nguy cơ biến chứng và tạo điều kiện để người bệnh phục hồi vận động sớm.

Kết quả điều trị vượt ngoài mong đợi. Ngay từ ngày thứ hai sau phẫu thuật, người bệnh đã được các kỹ thuật viên phục hồi chức năng hướng dẫn đứng dậy và tập những bước đi đầu tiên. Sau gần một tuần điều trị, vết mổ khô đẹp, hai chi dưới cân bằng, người bệnh không còn cảm giác đau đớn kéo dài như trước và đã có thể tự đi lại.

Theo đánh giá của các bác sỹ, sau khi trở về New Zealand, người bệnh có thể nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường, tự lái xe, tham gia các hoạt động thể thao phù hợp và sinh hoạt độc lập sau nhiều năm bị giới hạn bởi bệnh lý khớp háng.

Đối với nữ bệnh nhân, thành công của ca phẫu thuật không chỉ đồng nghĩa với việc thay một khớp háng đã hư hỏng, mà còn mở ra cơ hội lấy lại cuộc sống tưởng như đã mất.

Chị chia sẻ rằng trước khi sang Việt Nam, cuộc sống gần như bị đảo lộn bởi những cơn đau triền miên. Mỗi bước đi đều phải dựa vào gậy hoặc nạng. Những công việc sinh hoạt hằng ngày vốn rất bình thường cũng trở thành gánh nặng, khiến chị luôn có cảm giác mình già đi trước tuổi.

Theo PGS-TS.Nguyễn Mạnh Khánh, trường hợp nữ bệnh nhân người New Zealand là minh chứng sinh động cho sự phát triển mạnh mẽ của ngoại khoa Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình và thay khớp.

Những năm gần đây, các trung tâm chấn thương chỉnh hình lớn trong nước đã làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các nước phát triển, từ thay khớp háng, thay khớp gối, thay lại khớp nhân tạo đến xử lý các trường hợp biến dạng phức tạp. Cùng với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình phục hồi chức năng sớm đã góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện và giúp người bệnh nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân trong nước, nhiều cơ sở y tế Việt Nam đang từng bước trở thành điểm đến của người bệnh quốc tế nhờ chất lượng chuyên môn ngày càng được khẳng định cùng chi phí điều trị hợp lý. Việc ngày càng có nhiều bệnh nhân từ các quốc gia phát triển lựa chọn Việt Nam để thực hiện những ca phẫu thuật kỹ thuật cao là tín hiệu cho thấy năng lực của y học Việt Nam đang được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Hơn 1.000 trẻ mắc khe hở môi, vòm miệng sẽ được phẫu thuật miễn phí theo chuẩn quốc tế

Từ nay đến hết tháng 6/2028, khoảng 1.000 trẻ mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng sẽ được phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba. Dự án do tổ chức Operation Smile (Hoa Kỳ) tài trợ không chỉ mang đến cơ hội thay đổi cuộc đời cho hàng nghìn trẻ em mà còn hướng tới xây dựng mô hình điều trị toàn diện, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hàng năm, vẫn còn nhiều trẻ em sinh ra với dị tật khe hở môi, vòm miệng phải đối mặt với những khó khăn kéo dài trong ăn uống, phát âm, giao tiếp và hòa nhập xã hội. Không ít gia đình có hoàn cảnh khó khăn phải trì hoãn điều trị vì chi phí lớn hoặc thiếu điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu, khiến "khoảng trống" trong chăm sóc toàn diện đối với trẻ mắc dị tật bẩm sinh vẫn còn hiện hữu.

Nhằm mở rộng cơ hội điều trị cho nhóm bệnh nhân này, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Dự án "Hỗ trợ điều trị toàn diện, chăm sóc bệnh nhân mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng và một số dị tật bẩm sinh khác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba" do tổ chức Operation Smile, Inc. (Hoa Kỳ) tài trợ.

Theo Quyết định số 3711/QĐ-UBND, dự án được triển khai từ ngày 24/7/2026 đến hết tháng 6/2028 với mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và điều trị toàn diện cho người bệnh mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng cùng một số dị tật bẩm sinh khác theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế.

Không chỉ hỗ trợ người bệnh, chương trình còn hướng đến nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật và cơ sở vật chất của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, xây dựng mô hình điều trị bền vững có thể tiếp tục phát huy hiệu quả sau khi dự án kết thúc.

Theo kế hoạch, trong gần hai năm triển khai, các y, bác sỹ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba sẽ thực hiện khoảng 1.000 ca phẫu thuật tạo hình miễn phí cho trẻ mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng. Đây là những ca phẫu thuật không chỉ giúp khôi phục hình thể mà còn cải thiện đáng kể chức năng ăn uống, phát âm, hô hấp và tạo điều kiện để trẻ tự tin hòa nhập với cuộc sống.

Song song với hoạt động phẫu thuật, bệnh viện sẽ tổ chức khám sàng lọc cho khoảng 1.500-1.800 trẻ, nhằm phát hiện sớm, đánh giá chính xác tình trạng dị tật và lựa chọn phương án điều trị phù hợp ngay từ đầu.

Điểm đáng chú ý của dự án là định hướng điều trị toàn diện thay vì chỉ dừng lại ở phẫu thuật. Theo đó, khoảng 200–250 trẻ sẽ được đánh giá và can thiệp trị liệu ngữ âm nhằm cải thiện khả năng phát âm sau mổ. Đồng thời, 60–70 bệnh nhân sẽ được theo dõi, chăm sóc nha khoa và chỉnh nha để bảo đảm quá trình phục hồi lâu dài.

Theo các chuyên gia, điều trị khe hở môi, vòm miệng là một quá trình kéo dài nhiều năm, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên ngành như phẫu thuật tạo hình, gây mê hồi sức, răng hàm mặt, chỉnh nha, trị liệu ngôn ngữ và tâm lý. Vì vậy, việc triển khai mô hình điều trị đa chuyên khoa sẽ giúp người bệnh được chăm sóc liên tục, toàn diện thay vì chỉ trải qua một ca phẫu thuật đơn lẻ.

Dự án cũng đặt mục tiêu xây dựng và hoàn thiện quy trình điều trị toàn diện đối với bệnh nhân khe hở môi, vòm miệng theo hướng chuẩn hóa, tạo cơ sở để nhân rộng mô hình tại các cơ sở y tế khác trong tương lai.

Khi được triển khai đồng bộ, chương trình không chỉ giúp hàng trăm trẻ cải thiện diện mạo mà còn góp phần nâng cao khả năng phát âm, ăn uống, giao tiếp và hòa nhập xã hội. Đây là những yếu tố có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển thể chất, tâm lý cũng như cơ hội học tập, việc làm của người bệnh trong tương lai.

Bên cạnh lợi ích trực tiếp đối với người bệnh, dự án còn góp phần củng cố mạng lưới chăm sóc chuyên sâu về dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt trong hệ thống y tế Thủ đô, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay trong nước.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba là đơn vị tiếp nhận và trực tiếp tổ chức triển khai dự án. Bệnh viện chịu trách nhiệm thực hiện các ca phẫu thuật tạo hình bảo đảm an toàn, hiệu quả và đúng đối tượng; đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), đấu thầu mua sắm hàng hóa (nếu có), công tác truyền thông và các quy định pháp luật liên quan.

Đơn vị cũng có trách nhiệm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình triển khai dự án và không tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoài tham gia thực hiện theo đúng nội dung đã được phê duyệt.

Dự án có tổng giá trị 7.578.076.260 đồng, tương đương 290.370 USD, do tổ chức Operation Smile, Inc. tài trợ không hoàn lại.

Trong hơn bốn thập kỷ hoạt động trên thế giới, Operation Smile đã đồng hành cùng nhiều quốc gia trong hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng. Việc tiếp tục tài trợ cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba không chỉ mang thêm cơ hội điều trị miễn phí cho hàng nghìn trẻ em Việt Nam mà còn góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ y tế trong nước thông qua mô hình điều trị toàn diện và chuẩn hóa.

Không chỉ thay đổi diện mạo, mỗi ca phẫu thuật thành công còn mở ra cơ hội để trẻ có thể phát âm rõ hơn, ăn uống thuận lợi hơn, tự tin đến trường và hòa nhập với cộng đồng. Với nhiều gia đình, đó không đơn thuần là một cuộc phẫu thuật, mà là bước khởi đầu cho một tương lai mới của con em mình.

BVUB Hưng Việt và các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh, liệt sỹ
Kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh, liệt sỹ, Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động “Uống...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư