Thứ Ba, Ngày 28 tháng 04 năm 2026,
Tin mới y tế ngày 28/4: Cảnh báo tình trạng giả mạo bác sỹ lừa đảo bệnh nhân
D.Ngân - 28/04/2026 09:57
 
Theo Bệnh viện Bạch Mai, thời gian gần đây đơn vị này liên tục nhận được phản ánh về việc một số đối tượng tự xưng là bác sỹ hoặc nhân viên y tế của bệnh viện nhằm tạo lòng tin, thu hút người dân đến khám chữa bệnh để trục lợi.

Cảnh báo tình trạng giả mạo bác sỹ lừa đảo bệnh nhân

Điển hình là một trường hợp người bệnh đến khám tại phòng khám tư ở thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) sau khi tin vào lời giới thiệu có tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa Cơ xương khớp của Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp điều trị.

3105rheumatologist.jpg
Ảnh minh họa.

Tại đây, người bệnh được chẩn đoán viêm gân lồi cầu xương cánh tay và được chỉ định tiêm nhiều mũi thuốc trong cùng một lần. Tuy nhiên, sau khi tiêm, tình trạng đau không cải thiện mà còn xuất hiện biến chứng teo tổ chức dưới da tại vị trí tiêm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Bạch Mai đã xác minh và khẳng định không có bất kỳ tiến sĩ, bác sĩ nào trùng khớp với thông tin mà người bệnh được cung cấp.

Trước thực trạng này, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các hình thức quảng cáo truyền miệng hoặc thông tin trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng, đặc biệt là những nội dung tự xưng là chuyên gia, bác sỹ của bệnh viện.

Việc khám chữa bệnh tại các cơ sở không rõ chuyên môn, nhất là khi thực hiện các can thiệp như tiêm thuốc hoặc thủ thuật xâm lấn, có thể gây biến chứng nghiêm trọng, kéo dài thời gian điều trị và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Đại diện bệnh viện cũng khuyến nghị, trước khi điều trị, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin về cơ sở hành nghề, giấy phép hoạt động, bằng cấp chuyên môn cũng như danh tính bác sỹ trực tiếp khám chữa bệnh.

Đối với các dịch vụ của Bệnh viện Bạch Mai, người dân có thể xác minh thông tin qua các kênh chính thức như website, fanpage đã được xác thực, tổng đài 1900 8888 66 hoặc ứng dụng Bach Mai Care - Hồ sơ sức khỏe.

Trong trường hợp đã điều trị tại các cơ sở nghi giả mạo và xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau tăng, sưng nề, teo da, hạn chế vận động hoặc bệnh không thuyên giảm, người dân nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và xử lý kịp thời.

Thiếu nữ suy thận cấp vì tự ý giảm cân

Một thiếu nữ 19 tuổi tại TP.HCM phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy thận cấp, men gan tăng cao sau khi tự ý sử dụng trà giảm cân mua trên mạng, dù đang mắc tiểu đường type 1.

Theo thông tin từ một cơ sở y tế tại TP.HCM cho biết, người bệnh là Nguyệt (19 tuổi) được đưa vào cấp cứu sau khi xuất hiện các triệu chứng kéo dài như mệt mỏi, buồn nôn, chán ăn, tim đập nhanh. Trước đó khoảng hai tuần, Nguyệt đột ngột lả người và ngất xỉu tại nhà.

Tại thời điểm nhập viện, các chỉ số xét nghiệm cho thấy mức lọc cầu thận của bệnh nhân giảm dưới 60 ml/phút, kali máu và men gan tăng cao, đường huyết ở mức rất cao.

Các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân bị suy thận cấp kèm dấu hiệu suy gan trên nền tiểu đường type 1 mạn tính. Ngay lập tức, người bệnh được bù dịch, truyền insulin kết hợp glucose để kiểm soát đường huyết, giảm kali và điều chỉnh rối loạn điện giải.

Theo người nhà, Nguyệt đã mắc tiểu đường type 1 khoảng 4 năm và vẫn điều trị theo đơn của bác sỹ. Tuy nhiên, do gần đây tăng khoảng 5 kg và bị bạn bè chê béo, cô đã tự tìm mua một loại trà giảm cân trên mạng, được quảng cáo là an toàn cho người tiểu đường.

Nguyệt cho biết sản phẩm gồm các túi trà ghi thành phần từ hoa quả sấy khô, có mùi vị giống trái cây và giúp giảm cảm giác thèm ăn. Sau hai tuần sử dụng, cô giảm được 3 kg nhưng cơ thể trở nên mệt mỏi, khát nước nhưng tiểu ít, đầy bụng, tim đập nhanh, khó thở và cuối cùng rơi vào tình trạng mất ý thức.

Ths.Hoàng Thị Hồng Linh, chuyên Khoa Nội tiết - Đái tháo đường cho biết, tiểu đường type 1 là bệnh tự miễn mạn tính, người bệnh phải phụ thuộc insulin suốt đời.

Nếu không kiểm soát tốt đường huyết, bệnh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, đặc biệt là tổn thương mạch máu tại thận dẫn đến suy thận, thậm chí không thể hồi phục ở giai đoạn cuối.

Bác sỹ Linh cảnh báo, các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc có thể chứa những chất gây ức chế cảm giác thèm ăn nhưng lại gây hại cho tim mạch và làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người có bệnh nền. Một số sản phẩm còn có thể chứa phenolphthalein, chất từng dùng làm thuốc nhuận tràng nhưng đã bị cấm do nguy cơ gây ung thư, rối loạn tiêu hóa và rối loạn điện giải nghiêm trọng.

Việc sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ thành phần có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm như suy kiệt, suy gan thận, sốc phản vệ, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tổn thương não, xuất huyết tiêu hóa. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể tử vong.

Sau điều trị tích cực, Nguyệt được theo dõi sát các chỉ số đường huyết, kali và men gan. Nhờ được xử lý kịp thời, bệnh nhân không bị tổn thương não và đang tiếp tục điều trị tại viện.

Các bác sỹ khuyến cáo, người mắc tiểu đường type 1 nếu muốn giảm cân cần được thăm khám và có chỉ định cụ thể từ bác sỹ chuyên khoa.

Những biện pháp giảm cân cực đoan như dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc nhịn ăn quá mức không chỉ không hiệu quả mà còn gây mất nước, rối loạn điện giải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch, thần kinh và làm nặng thêm các bệnh nền.

Phát hiện ung thư phổi từ cơn chóng mặt

Một người đàn ông 60 tuổi đi khám vì triệu chứng chóng mặt kéo dài đã bất ngờ được phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn muộn, khi khối u đã di căn lên não.

Theo thông tin từ bệnh viện cho hay, bệnh nhân là ông Nam đến khám do thường xuyên chóng mặt nhưng không có biểu hiện bất thường về hô hấp như ho, tức ngực hay khó thở. Kết quả chụp CT sọ não cho thấy nhiều khối u trong não. Nghi ngờ đây là tổn thương di căn, các bác sĩ tiến hành tầm soát toàn thân và phát hiện một khối u lớn ở phổi phải, kèm theo nhiều nốt nhỏ ở cả hai bên phổi.

Ths.Nguyễn Đức Nghĩa, người trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân cho hay, khối u có kích thước khoảng 5 cm, nằm ở thùy trên phổi phải, với các đặc điểm nghi ngờ ung thư như bờ tua gai không đều, co kéo màng phổi, nhiều khả năng là khối u nguyên phát. Để xác định chính xác bản chất khối u và xây dựng phác đồ điều trị, bác sỹ chỉ định sinh thiết.

Tuy nhiên, do vị trí khối u nằm gần các mạch máu lớn và bao quanh bởi các kén khí, phương pháp sinh thiết chọc kim thông thường tiềm ẩn nguy cơ gây vỡ kén khí, dẫn đến suy hô hấp cấp hoặc chảy máu. Vì vậy, êkíp quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi để lấy mẫu bệnh phẩm, đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh.

Với sự hỗ trợ của hệ thống nội soi hiện đại, chỉ trong 15 phút, êkíp đã tiếp cận được khối u và tiến hành sinh thiết lạnh. Sau khoảng 40 phút, kết quả xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn 4, đã di căn cả hai phổi và nhiều vị trí trong não.

Dựa trên kết quả này, các bác sỹ xây dựng phác đồ điều trị đa mô thức, kết hợp hóa trị, xạ trị và xét nghiệm đột biến gen nhằm tối ưu hiệu quả điều trị và kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

Theo thống kê Globocan 2022, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 24.400 ca mắc ung thư phổi, đứng thứ ba về số ca mắc mới và gần 22.600 ca tử vong, đứng thứ hai trong các nguyên nhân tử vong do ung thư.

Các chuyên gia cho biết ung thư phổi thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn sớm. Khi xuất hiện triệu chứng, bệnh thường đã tiến triển hoặc di căn, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Ngược lại, nếu được phát hiện sớm thông qua tầm soát, khối u có thể được loại bỏ bằng phẫu thuật, mang lại cơ hội điều trị triệt căn cao.

Bác sỹ khuyến cáo nam giới trên 50 tuổi, người có tiền sử hút thuốc lá nhiều, có người thân mắc ung thư phổi hoặc làm việc trong môi trường khói bụi, cũng như người không hút thuốc từ 60 tuổi trở lên, nên thực hiện tầm soát phổi định kỳ. Phương pháp chụp CT phổi liều thấp có thể phát hiện các khối u rất nhỏ, từ 1-2 mm, giúp can thiệp kịp thời và nâng cao hiệu quả điều trị.

Nhiều chiêu trò lừa đảo bệnh nhân chuyển tiền, mua thuốc và thực phẩm chức năng
Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phát đi cảnh báo về mã QR giả mạo do đối tượng xấu dán tại quầy thanh toán viện phí.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư