-
Cần sự chủ động từ mỗi gia đình để chặn đà gia tăng của sốt xuất huyết -
Bộ Y tế xử phạt 4 doanh nghiệp vi phạm kê khai giá thuốc thiết yếu -
Cúm mùa và những biến chứng nguy hiểm ít người biết -
Đề xuất bổ sung nhiều chính sách mới về hiến, ghép tạng, mở thêm cơ hội hồi sinh cho người bệnh -
Tin mới y tế ngày 4/8: Mối nguy từ vi khuẩn cơ hội và thách thức kiểm soát nhiễm khuẩn
Mở rộng quy mô, nâng tầm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em
Việc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đưa cơ sở 2 tại thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú (Hà Nội) vào hoạt động đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng quy mô khám chữa bệnh và nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân.
Chỉ trong buổi sáng đầu tiên hoạt động, Bệnh viện đã tiếp đón hơn 500 lượt người đến khám và điều trị. Dù lượng người bệnh đông, quy trình tiếp đón, hướng dẫn và phân luồng được tổ chức khoa học, giúp người bệnh nhanh chóng hoàn tất thủ tục và thuận lợi tiếp cận các phòng khám.
![]() |
| Việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động không chỉ giải quyết bài toán quá tải mà còn mở ra cơ hội phát triển bệnh viện trở thành trung tâm sản phụ khoa hiện đại, đủ điều kiện triển khai các kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm quốc tế. |
Theo GS-TS.Nguyễn Duy Ánh, Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương chính thức đi vào hoạt động là dấu mốc quan trọng trong quá trình mở rộng năng lực khám chữa bệnh của bệnh viện.
Để bảo đảm chất lượng phục vụ, Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực và quy trình tiếp đón. Từ khu khám bệnh, điều trị nội trú đến hệ thống phòng mổ đều sẵn sàng phục vụ người dân. Toàn bộ trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, thuộc thế hệ mới nhất.
Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho hay, trong giai đoạn đầu, cơ sở 2 triển khai đầy đủ các dịch vụ sản phụ khoa cơ bản. Tuy nhiên, ý nghĩa lớn hơn của cơ sở mới nằm ở việc tạo ra không gian để phát triển những lĩnh vực chuyên sâu mà trước đây còn bị hạn chế do thiếu mặt bằng.
Đó là các lĩnh vực như điều trị ung thư phụ khoa, y học bào thai, xét nghiệm gen, tế bào gốc, di truyền và sàng lọc trước sinh - những chuyên ngành mũi nhọn của sản phụ khoa hiện đại.
"Ví dụ, đối với điều trị ung thư phụ khoa, trong tương lai bệnh viện có thể xây dựng các khu điều trị chuyên biệt, kể cả hệ thống xạ trị ngay tại bệnh viện, thay vì phải phối hợp với các cơ sở khác như hiện nay", GS-TS.Nguyễn Duy Ánh cho biết.
Trong giai đoạn đầu, cơ sở 2 dự kiến tiếp nhận khoảng 500 lượt khám mỗi ngày và đưa vào sử dụng 300 giường điều trị nội trú. Theo quy hoạch, trên diện tích khoảng 6,5 ha, bệnh viện sẽ tiếp tục mở rộng lên 1.000 giường bệnh trong giai đoạn tiếp theo. Với mặt bằng rộng rãi, cơ sở mới tạo nhiều thuận lợi hơn cho việc tổ chức khám chữa bệnh so với cơ sở hiện hữu.
"Chúng tôi cũng mong muốn người dân khi đến khám sẽ đóng góp ý kiến để bệnh viện tiếp tục hoàn thiện chất lượng phục vụ", Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ.
Về công tác nhân lực, GS-TS.Nguyễn Duy Ánh cho biết ngay từ giai đoạn đầu, Bệnh viện đã điều động đội ngũ bác sỹ và điều dưỡng giàu kinh nghiệm đến làm việc tại cơ sở 2 nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn.
Trong khi đó, cơ sở 1 vẫn duy trì đầy đủ hoạt động khám bệnh, cấp cứu và điều trị thường quy. Hai cơ sở sẽ phối hợp linh hoạt để bảo đảm người bệnh ở cả hai nơi đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.
Công tác điều động nhân lực được tính toán kỹ lưỡng, phù hợp với lưu lượng người bệnh tại từng cơ sở. Song song với nhân lực, cơ sở 2 cũng được đầu tư hệ thống thiết bị y tế hiện đại. Theo Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, toàn bộ trang thiết bị đều được sản xuất trong giai đoạn 2025-2026, đáp ứng yêu cầu khám, chẩn đoán và điều trị hiện đại.
Riêng dự án đầu tư 300 giường bệnh có tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước, cùng khoảng 200 tỷ đồng từ quỹ phát triển của bệnh viện để bổ sung trang thiết bị.
"Đây là nguồn lực rất lớn, giúp bệnh viện sở hữu hệ thống thiết bị đồng bộ từ các phương tiện khám bệnh thông thường đến những thiết bị chẩn đoán và điều trị hiện đại nhất", GS-TS.Nguyễn Duy Ánh nhấn mạnh.
Việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động trước hết sẽ góp phần giải quyết tình trạng quá tải kéo dài tại cơ sở 1. Bệnh viện cũng muốn nhân dịp này gửi lời xin lỗi tới những người bệnh từng phải chờ đợi lâu hoặc điều trị trong điều kiện chật chội tại cơ sở 1 do lượng bệnh nhân quá đông. Ở cơ sở 2, điều đó sẽ không còn xảy ra bởi không gian điều trị rất rộng, số lượng giường bệnh nhiều và điều kiện phục vụ tốt hơn rất nhiều", ông chia sẻ.
Quan trọng hơn, cơ sở mới sẽ tạo điều kiện để bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu mà trước đây chưa thể thực hiện do hạn chế về hạ tầng.
Là bệnh viện tuyến cuối về sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đồng thời là trung tâm đào tạo hàng đầu cả nước trong lĩnh vực này. Theo GS-TS.Nguyễn Duy Ánh, Bệnh viện vừa thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, vừa đào tạo bác sỹ sau đại học, đào tạo liên tục và đào tạo tại chỗ cho đội ngũ nhân lực.
Bên cạnh việc cử bác sỹ đi đào tạo ở nước ngoài để tiếp cận các kỹ thuật mới, Bệnh viện cũng chú trọng đào tạo trong nước nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của cả hai cơ sở.
"Là Bệnh viện tuyến cuối, chúng tôi có trách nhiệm tiếp nhận những ca bệnh khó nhất từ các địa phương chuyển về. Vì vậy, đội ngũ nhân lực chất lượng cao luôn là yếu tố quyết định", GS-TS.Nguyễn Duy Ánh khẳng định.
Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương khẳng định, việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động không chỉ giải quyết bài toán quá tải mà còn mở ra cơ hội phát triển bệnh viện trở thành trung tâm sản phụ khoa hiện đại, đủ điều kiện triển khai các kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm quốc tế.
"Khi có điều kiện hạ tầng tốt, không gian rộng và hệ thống trang thiết bị hiện đại, chúng tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển những kỹ thuật cao, mang lại chất lượng điều trị tốt hơn cho người bệnh và khẳng định vai trò của bệnh viện đầu ngành sản phụ khoa của Việt Nam", GS-TS.Nguyễn Duy Ánh nhấn mạnh.
Đau lưng kéo dài, người đàn ông phát hiện ung thư thận ở giai đoạn sớm
Bệnh nhân Đ.N.K. (64 tuổi) đến Bệnh viện K sau nhiều ngày đau âm ỉ vùng thắt lưng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy thận phải có khối u kích thước khoảng 3 cm, nghi ngờ ung thư biểu mô tế bào thận.
Sau hội chẩn chuyên khoa, các bác sỹ chẩn đoán người bệnh mắc ung thư thận phải giai đoạn T1N0M0, tức khối u còn khu trú tại thận và chưa ghi nhận di căn. Đây được xem là "thời điểm vàng" để lựa chọn phương pháp điều trị vừa bảo đảm hiệu quả ung thư học, vừa giữ lại tối đa chức năng của cơ quan.
ThS.BS.CKII Đỗ Anh Tuấn, Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện K cho biết, thay vì cắt bỏ toàn bộ quả thận như trước đây, người bệnh được chỉ định cắt bán phần thận phải bằng phẫu thuật robot.
Theo bác sỹ Tuấn, ưu điểm nổi bật của phương pháp này là giúp phẫu thuật viên loại bỏ chính xác khối u nhưng vẫn bảo tồn tối đa phần nhu mô thận còn khỏe mạnh.
"Với hình ảnh phóng đại ba chiều cùng hệ thống cánh tay robot có khả năng thao tác linh hoạt trong không gian hẹp, phẫu thuật viên có thể thực hiện các thao tác cắt, khâu và cầm máu chính xác hơn, giảm nguy cơ chảy máu và góp phần bảo tồn chức năng thận lâu dài. Việc giữ lại phần lớn nhu mô thận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp giảm nguy cơ suy giảm chức năng thận trong tương lai và nâng cao chất lượng cuộc sống sau điều trị", ThS.BS.CKII Đỗ Anh Tuấn chia sẻ.
Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ê-kíp Khoa Ngoại Tiết niệu, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, loại bỏ hoàn toàn khối u đồng thời bảo tồn tối đa phần mô thận lành xung quanh.
Theo ThS.BS Nguyễn Việt Dũng, Phó Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện K, ung thư thận là một trong những bệnh lý ác tính có diễn tiến khá âm thầm. Khi khối u còn nhỏ, phần lớn người bệnh gần như không có triệu chứng đặc hiệu nên rất dễ bỏ sót.
Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi siêu âm, chụp cắt lớp vi tính hoặc khám sức khỏe định kỳ, trong khi bệnh chưa gây biểu hiện lâm sàng rõ rệt.
Bác sỹ Dũng khuyến cáo, người dân không nên chủ quan nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau âm ỉ vùng hông lưng kéo dài, tiểu ra máu, sờ thấy khối bất thường vùng hông hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Đây đều có thể là những tín hiệu cảnh báo bệnh lý thận, trong đó có ung thư thận, cần được thăm khám chuyên khoa sớm.
Theo các chuyên gia, phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm vẫn là yếu tố quyết định hiệu quả điều trị. Với sự hỗ trợ của các kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật robot, nhiều người bệnh không chỉ có cơ hội điều trị triệt căn mà còn được bảo tồn tối đa chức năng thận, giảm nguy cơ suy thận và nâng cao chất lượng cuộc sống sau điều trị.
Các bác sỹ cũng khuyến cáo người dân nên duy trì khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi hoặc có các yếu tố nguy cơ, bởi nhiều trường hợp ung thư thận hoàn toàn không có triệu chứng cho đến khi bệnh đã tiến triển. Phát hiện sớm không chỉ giúp mở rộng cơ hội điều trị khỏi mà còn cho phép áp dụng các phương pháp bảo tồn cơ quan, mang lại lợi ích lâu dài cho người bệnh.
Cánh tay đứt rời được nối thành công sau gần 6 giờ thiếu máu, bác sỹ cảnh báo tai nạn từ áo chống nắng
Một tai nạn chỉ diễn ra trong vài giây đã khiến bé trai 4 tuổi đối mặt nguy cơ mất vĩnh viễn cánh tay phải. Tuy nhiên, nhờ được sơ cứu đúng cách, bảo quản phần chi đứt rời kịp thời và chuyển đến bệnh viện trong "thời gian vàng", các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca vi phẫu trồng nối cánh tay sau gần 6 giờ thiếu máu.
Theo người nhà, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 27/7. Khi ngồi phía sau xe máy, chiếc áo chống nắng của bé bất ngờ bị cuốn vào bánh xe, kéo theo cánh tay phải bị nhổ giật và đứt rời hoàn toàn.
Ngay sau tai nạn, bệnh nhi được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương. Phần chi đứt rời được bảo quản đúng cách trong môi trường lạnh trước khi chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Khoảng 5 giờ sau chấn thương, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đặc biệt nguy kịch. Ngay khi tiếp nhận, các bác sỹ thuộc nhiều chuyên khoa gồm Cấp cứu, Gây mê - Hồi sức, Nhi, Phẫu thuật mạch máu và Chấn thương chi trên - Vi phẫu thuật đã hội chẩn khẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu trồng nối cánh tay.
Ths.Nguyễn Văn Trường, Khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, đây là một trong những trường hợp đặc biệt khó do toàn bộ cánh tay phải bị nhổ giật và đứt rời ở vị trí 1/3 trên cánh tay.
Ngoài tổn thương đứt rời, phần chi còn bị gãy lồi cầu xương cánh tay và gãy mỏm khuỷu. Các mạch máu và thần kinh đều bị tổn thương theo cơ chế nhổ giật nên không thể nối trực tiếp.
Sau khi cắt lọc toàn bộ tổ chức dập nát và cố định xương về đúng vị trí giải phẫu, ê-kíp sử dụng đoạn tĩnh mạch hiển lấy từ cẳng chân để ghép phục hồi động mạch cánh tay và các tĩnh mạch. Đồng thời, đoạn thần kinh trụ được lấy làm mảnh ghép nhằm tái tạo thần kinh giữa và thần kinh cơ bì.
"Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, ê-kíp đã hoàn thành ca mổ và tái lập được tuần hoàn cho cánh tay", Ths.Nguyễn Văn Trường cho biết.
Theo bác sỹ Trường, trồng nối chi thể đứt rời ở trẻ nhỏ luôn là kỹ thuật rất phức tạp, đặc biệt với cơ chế tổn thương do nhổ giật. Trường hợp này càng khó khăn hơn khi toàn bộ cấu trúc giải phẫu bị phá hủy trên diện rộng, trong khi bệnh nhi mới 4 tuổi nên kích thước mạch máu và thần kinh rất nhỏ, đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu có độ chính xác rất cao.
Bên cạnh đó, thời gian thiếu máu của chi kéo dài gần 6 giờ làm tăng đáng kể nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật. Một trong những nguy cơ lớn nhất là hội chứng tái tưới máu. Sau thời gian dài thiếu máu, các chất chuyển hóa tích tụ trong phần chi tổn thương có thể theo dòng máu trở lại cơ thể khi tuần hoàn được tái lập, gây rối loạn chuyển hóa, rối loạn đông máu, suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng.
Để hạn chế tối đa nguy cơ này, các chuyên khoa đã phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình phẫu thuật nhằm rút ngắn thời gian thiếu máu, phục hồi tuần hoàn sớm nhất có thể, đồng thời theo dõi và xử trí tích cực các biến chứng toàn thân.
Hiện bệnh nhi tiếp tục được điều trị tại Khoa Nhi. Sau phẫu thuật, cẳng tay và bàn tay phải hồng ấm, tuần hoàn chi được duy trì tốt, cho thấy cánh tay đã được tưới máu trở lại.
Do phần mềm vùng cánh tay bị dập nát trên diện rộng và có nguy cơ phù nề sau tái lập tuần hoàn, các phẫu thuật viên chủ động khâu thưa vết mổ để tạo điều kiện dẫn lưu dịch, giảm áp lực mô và thuận lợi cho việc theo dõi sau mổ.
Từ trường hợp này, Ths.Nguyễn Văn Trường khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt thận trọng khi cho trẻ ngồi trên xe máy. Những loại áo chống nắng, váy chống nắng hoặc quần áo có tà dài rất dễ bị cuốn vào bánh xe, xích hoặc các bộ phận chuyển động của phương tiện, gây nên những tai nạn đặc biệt nghiêm trọng như gãy xương, lóc da, thậm chí đứt rời chi thể.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi chở trẻ bằng xe máy, cha mẹ nên lựa chọn trang phục gọn gàng, vừa vặn, kiểm tra kỹ trước khi di chuyển, đội mũ bảo hiểm đúng quy định và tuyệt đối không để trẻ mặc áo chống nắng có tà dài hoặc vướng gần bánh xe.
"Tai nạn chỉ xảy ra trong vài giây nhưng hậu quả có thể theo trẻ suốt cả cuộc đời. Sự cẩn trọng của người lớn chính là hàng rào bảo vệ đầu tiên giúp trẻ tránh những tai nạn đáng tiếc", Ths.Nguyễn Văn Trường nhấn mạnh.
-
Tin mới y tế ngày 4/8: Mối nguy từ vi khuẩn cơ hội và thách thức kiểm soát nhiễm khuẩn -
Việt Nam ghi dấu mốc mới với phẫu thuật robot từ xa -
Thiên nhiên, liều thuốc bền vững cho thể chất và tinh thần -
Nhiều bệnh hô hấp ở trẻ có thể chuyển nặng chỉ sau thời gian ngắn -
Tin mới y tế ngày 3/8: Xét nghiệm từ một ca mất thị lực, phát hiện cả gia đình mang gen bệnh -
Gánh nặng ung thư và cơ hội phòng ngừa sớm với một số bệnh nhờ vắc-xin -
Chủ động tiêm vắc-xin uốn ván để giảm gánh nặng điều trị và biến chứng từ vết thương
-
Chủ đầu tư Tự Lập và HDS Hospitality ký kết hợp tác kinh doanh Dự án Cụm công nghiệp Bãi Ba - Đông Thành -
ILaby Baby - Hành trình đồng hành cùng con từ những tháng đầu đời -
Hansgrohe 125 tuổi tái khẳng định cam kết dài hạn tại thị trường Việt Nam -
Arcadia at Lavila công bố ưu đãi đặc quyền cho khách hàng tiên phong -
Amalga ra mắt tại Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành y tế -
TKV duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, lợi nhuận 7 tháng đầu năm vượt kế hoạch

