Thứ Hai, Ngày 08 tháng 06 năm 2026,
Tin mới y tế ngày 8/6: Đưa khám sàng lọc chuyên sâu đến cộng đồng, hơn 1.000 người dân hưởng lợi
D.Ngân - 08/06/2026 10:42
 
Hơn 1.000 người dân được khám sức khỏe, hàng nghìn lượt xét nghiệm, điện tim, siêu âm được thực hiện cùng nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa đã diễn ra trong chương trình “Khám sức khỏe toàn dân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” tại Thanh Hóa.

Đưa khám sàng lọc chuyên sâu đến cộng đồng, hơn 1.000 người dân hưởng lợi

Vừa qua, Chương trình “Khám sức khỏe toàn dân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” được tổ chức với quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân tham gia khám, tư vấn và sàng lọc các bệnh lý tim mạch, thận và chuyển hóa.

z791083019977287c06fb10df10a6a58474c796fe55d18_jyyc.jpg

Theo các chuyên gia, bệnh tim mạch, bệnh thận mạn tính và các rối loạn chuyển hóa đang ngày càng gia tăng, trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế.

Chương trình được triển khai dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh Thanh Hóa, do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Sở Y tế Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị đồng hành tổ chức.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động khám sức khỏe, sàng lọc chuyên sâu cho hơn 1.000 người dân theo Hướng dẫn số 3401 của Bộ Y tế về khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc.

Người dân được kiểm tra toàn diện các chỉ số sức khỏe cơ bản như huyết áp, đường huyết, mỡ máu, chức năng gan, thận; đồng thời được sàng lọc các bệnh không lây nhiễm và các bệnh mạn tính thường gặp.

Bên cạnh các danh mục khám thông thường, nhiều người dân còn được chỉ định thực hiện điện tim, siêu âm nhằm phát hiện sớm những bất thường về tim mạch, ổ bụng, tuyến giáp và nhiều cơ quan khác. Sau khi có kết quả, đội ngũ y bác sỹ trực tiếp tư vấn hướng điều trị, chế độ dinh dưỡng, luyện tập và theo dõi sức khỏe phù hợp với từng trường hợp.

Theo các chuyên gia, bệnh tim mạch, bệnh thận mạn tính và các rối loạn chuyển hóa đang ngày càng gia tăng, trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế.

Điều đáng lo ngại là phần lớn các bệnh lý này diễn tiến âm thầm trong thời gian dài, ít biểu hiện triệu chứng ở giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện biến chứng hoặc tổn thương cơ quan đích, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và tốn kém hơn.

Chính vì vậy, chương trình CAREME, mô hình sàng lọc và quản lý các bệnh tim mạch, thận và chuyển hóa do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng AstraZeneca triển khai, được xem là một trong những nội dung trọng tâm của hoạt động lần này. Thông qua CAREME, người dân được đánh giá nguy cơ tim mạch, bệnh thận và rối loạn chuyển hóa, được thực hiện các xét nghiệm chuyên môn cần thiết và tiếp cận quy trình sàng lọc theo tiêu chuẩn hiện đại.

Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện bệnh sớm, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý nguy cơ lâu dài, giúp người dân thay đổi lối sống, nâng cao ý thức tuân thủ điều trị và chủ động chăm sóc sức khỏe. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm nguy cơ biến cố tim mạch, hạn chế tình trạng suy thận mạn phải chạy thận hoặc ghép thận, đồng thời giảm gánh nặng bệnh tật cho gia đình và xã hội.

Sự đồng hành của các đơn vị chuyên môn cùng doanh nghiệp y tế cũng góp phần đưa các mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm tiên tiến đến gần hơn với người dân ngay tại tuyến tỉnh và tuyến cơ sở, nơi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng nhưng khả năng tiếp cận các dịch vụ chuyên sâu vẫn còn nhiều hạn chế.

Một điểm mới đáng chú ý của chương trình là việc thí điểm đồng bộ hóa dữ liệu khám sức khỏe để tích hợp lên hệ thống định danh điện tử quốc gia VNeID.

Thông qua việc kết nối dữ liệu khám chữa bệnh với các nền tảng số quốc gia, ngành y tế kỳ vọng sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu y tế đồng bộ, hỗ trợ công tác quản lý, theo dõi sức khỏe liên tục, đồng thời tạo nền tảng cho việc hoạch định chính sách y tế trong tương lai.

Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, chương trình còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân văn thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội. Dịp này, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trao quà cho 10 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; tặng quà cho 10 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; đồng thời tổ chức thăm hỏi, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Mũi, 102 tuổi.

Hàng trăm phần quà sức khỏe gồm thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dụng cụ y tế gia đình và nhiều vật phẩm thiết thực khác cũng được trao tận tay người dân tham gia chương trình. Những món quà không chỉ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân chủ động hơn trong việc phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe bản thân.

Đặc biệt, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trao tặng ngành y tế Thanh Hóa gói thiết bị hỗ trợ y tế cơ sở trị giá hơn 40 triệu đồng, đồng thời cam kết hỗ trợ triển khai giải pháp AI chatbot trong lĩnh vực y tế nhằm đồng hành cùng địa phương trong quá trình chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và hiệu quả quản lý.

Phát triển chuyên sâu phẫu thuật thần kinh trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, robot phẫu thuật và các công nghệ số đang tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng trong y học hiện đại, chuyên ngành phẫu thuật thần kinh Việt Nam được đánh giá đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ.

Không chỉ làm chủ ngày càng nhiều kỹ thuật khó, các chuyên gia còn hướng tới mục tiêu xây dựng những trung tâm chuyên sâu đạt trình độ khu vực và quốc tế thông qua nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác toàn cầu.

Đây là nội dung được các chuyên gia nhấn mạnh tại Hội nghị Phẫu thuật Thần kinh trẻ Việt Nam và Hội nghị Điều dưỡng Thần kinh châu Á năm 2026.

Đại tá, PGS-TS.Nguyễn Thành Bắc, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 cho biết, thế kỷ XXI đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực y học.

Theo ông, phẫu thuật thần kinh hiện là một trong những chuyên ngành đi đầu trong ứng dụng các thành tựu công nghệ mới như vi phẫu thuật thế hệ mới, phẫu thuật nội soi, hệ thống định vị thần kinh, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, robot hỗ trợ phẫu thuật, công nghệ mô phỏng thực tế ảo cùng nhiều kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn và điều trị cá thể hóa.

Những tiến bộ này đang làm thay đổi căn bản phương thức tiếp cận trong chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng đối với các bệnh lý thần kinh phức tạp, đồng thời mở ra cơ hội nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Tại Việt Nam, chuyên ngành phẫu thuật thần kinh cũng ghi nhận những bước tiến vượt bậc trong thời gian qua. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu, phức tạp từng phải chuyển người bệnh ra nước ngoài điều trị nay đã được triển khai thành công tại các trung tâm phẫu thuật thần kinh trong nước.

Theo các chuyên gia, điều này phản ánh rõ năng lực làm chủ khoa học công nghệ, trình độ chuyên môn cũng như bản lĩnh của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam trong lĩnh vực vốn được xem là một trong những chuyên ngành khó nhất của y học hiện đại.

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 103 cho biết, Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh toàn ngành y tế đang tích cực triển khai các chủ trương lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo đó, đây được xem là thời cơ thuận lợi để chuyên ngành phẫu thuật thần kinh đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật tiên tiến và từng bước hình thành các trung tâm chuyên sâu đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Trong bối cảnh dân số già hóa, mô hình bệnh tật thay đổi và nhu cầu điều trị các bệnh lý thần kinh ngày càng gia tăng, việc ứng dụng các công nghệ hiện đại không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần tối ưu hóa nguồn lực y tế, giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Trong bối cảnh y học đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình y tế thông minh và y học chính xác, hợp tác quốc tế được xem là yếu tố then chốt giúp rút ngắn khoảng cách về công nghệ, tiếp cận nhanh hơn với các kỹ thuật tiên tiến và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân lực y tế.

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 103 bày tỏ tin tưởng những kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn cùng các ý tưởng đổi mới được chia sẻ tại hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của chuyên ngành phẫu thuật thần kinh Việt Nam trong thời gian tới.

Cảnh báo dấu hiệu ung thư phổi

Ông Nguyên (54 tuổi) có tiền sử điều trị tràn dịch màng phổi trong khoảng 5 năm. Dù sức khỏe nhìn chung ổn định, ăn uống bình thường và không xuất hiện các triệu chứng hô hấp bất thường, người bệnh vẫn thường xuyên cảm thấy đau lưng âm ỉ về chiều.

Trong lần thăm khám gần đây tại viện, kết quả chụp X-quang phát hiện đám mờ bất thường ở đỉnh phổi phải. Tiếp tục thực hiện chụp cắt lớp vi tính, các bác sỹ ghi nhận khối u kích thước khoảng 2cm tại thùy trên phổi phải.

Theo PGS-TS.Vũ Hữu Vĩnh, chuyên khoa ung bướu cho hay, mặc dù kích thước khối u không lớn nhưng đã xuất hiện dấu hiệu xâm lấn thành ngực và có nhiều nốt nhỏ tại màng phổi. Đây là những dấu hiệu cho thấy bệnh không còn đơn thuần là một tổn thương khu trú.

"Người bệnh vẫn ăn uống bình thường, không ho, không tức ngực, không sốt hay sụt cân. Triệu chứng duy nhất là đau lưng âm ỉ nên rất dễ bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường", PGS-TS.Vĩnh cho biết.

Trước nguy cơ tiến triển của khối u, các bác sỹ quyết định phẫu thuật nhằm xác định chính xác bản chất tổn thương và đánh giá mức độ lan rộng của bệnh.

Do có tiền sử tràn dịch màng phổi kéo dài, khoang màng phổi của người bệnh đã xuất hiện nhiều vị trí dính do quá trình viêm và xơ hóa trước đó. Điều này khiến ca phẫu thuật trở nên phức tạp hơn.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi thay vì mổ mở. Với hệ thống camera phóng đại độ phân giải cao, các bác sỹ có thể quan sát rõ cấu trúc giải phẫu, bóc tách chính xác các tổ chức dính và tiếp cận khối u an toàn hơn.

Thông qua ba đường rạch nhỏ khoảng 1cm trên thành ngực, ê-kíp tiến hành nội soi tiếp cận khối u tại thùy trên phổi phải, đồng thời lấy các nốt tổn thương ở màng phổi để thực hiện sinh thiết lạnh ngay trong quá trình phẫu thuật.

Sau khoảng 40 phút, kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là ung thư biểu mô tuyến phổi. Ngay lập tức, ê-kíp tiến hành cắt bỏ toàn bộ thùy trên phổi phải chứa khối u và loại bỏ các tổn thương liên quan nhằm hạn chế nguy cơ lan rộng của tế bào ung thư.

Theo PGS-TS.Vĩnh, phẫu thuật không chỉ giúp loại bỏ khối u nguyên phát mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá chính xác giai đoạn bệnh. Đây là cơ sở để các bác sỹ xây dựng chiến lược điều trị tiếp theo bằng hóa trị, xạ trị hoặc liệu pháp miễn dịch nếu cần thiết.

Theo số liệu Globocan 2022, Việt Nam ghi nhận hơn 24.400 ca mắc mới và gần 22.600 ca tử vong do ung thư phổi mỗi năm. Đây hiện là một trong những loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao nhất.

Các chuyên gia cho biết một trong những nguyên nhân khiến ung thư phổi trở nên nguy hiểm là bệnh thường không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ trong quá trình khám sức khỏe hoặc khi bệnh đã tiến triển đến giai đoạn xâm lấn, di căn.

Những dấu hiệu ban đầu như ho kéo dài, đau ngực, khó thở, khàn tiếng, mệt mỏi hoặc sụt cân thường dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp thông thường. Thậm chí, một số trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng cho đến khi xuất hiện biến chứng.

PGS-TS.Vũ Hữu Vĩnh khuyến cáo người dân, đặc biệt là người từ 50 tuổi trở lên, người đang hút thuốc hoặc từng hút thuốc lá, người làm việc trong môi trường khói bụi, hóa chất độc hại, người mắc bệnh phổi mạn tính hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi cần chủ động tầm soát định kỳ.

Hiện nay, chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp được xem là phương pháp hiệu quả giúp phát hiện sớm các tổn thương ung thư phổi ngay từ giai đoạn chưa có triệu chứng.

"Ung thư phổi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm có thể điều trị hiệu quả bằng các phương pháp ít xâm lấn, bảo tồn tối đa nhu mô phổi, giúp người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống và tăng đáng kể cơ hội sống còn", PGS-TS.Vĩnh nhấn mạnh.

Từ trường hợp của ông Nguyên, các bác sỹ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những dấu hiệu bất thường kéo dài dù rất nhẹ như đau lưng, đau ngực hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

Việc thăm khám và tầm soát sớm có thể giúp phát hiện bệnh ngay từ giai đoạn đầu, trước khi ung thư âm thầm tiến triển và gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Người dân Hà Tĩnh được chuyên gia Nhật Bản khám bệnh miễn phí
Ngày 14 - 15/1, đoàn bác sĩ của T-Matsuoka cùng Fujifilm tổ chức khám bệnh từ thiện và trao quà tặng cho hơn 300 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư