Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Tổ chức lễ hội phải an toàn, tiết kiệm, trang trọng
Duy Hữu - 14/03/2015 10:18
 
Đó là nhấn mạnh của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày 13/3.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2015
Tưng bừng Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

Năm 2015 là năm có nhiều ngày lễ lớn như: Lễ kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 100 năm ngày sinh Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh…

Từ tháng 7/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm  2015.

Lễ diễu binh kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Quảng Trị

Theo đó, trong năm 2015, các ngày lễ lớn do Ban Tổ chức cấp quốc gia chủ trì tổ chức, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gồm kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2015); kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2015).

Ngày lễ lớn do các Bộ chủ trì tổ chức, chủ trì xây dựng Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, gồm: Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015) do Bộ Công an chủ trì tổ chức.

Các ngày lễ lớn do UBND thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức, chủ trì xây dựng Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, gồm kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015); kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015).

Ngoài ra, các ngày lễ như Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 năm Ất Mùi - 2015) giao tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức; kỷ niệm 85 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2015) giao tỉnh Nghệ An chủ trì tổ chức; kỷ niệm 75 năm Ngày khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 - 23/11/2015) giao TP Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cần tập trung chỉ đạo sâu sát những vấn đề cụ thể trong công tác tổ chức các ngày lễ lớn của năm 2015, trước hết là lễ kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó, yêu cầu đầu tiên là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, đồng thời thể hiện được sự trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí.

Thái Nguyên tổ chức Lễ hội trà Đại Từ lần thứ 3

() Để chào năm mới 2015, từ 25-27/1, tại huyện Đại Từ - vùng chè trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Lễ hội trà Đại Từ.  

Khai mạc Lễ hội Làng Sen kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

() Tối 17/5, tại xã Kim Liên (Nam Đàn – Nghệ An), UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Nam Đàn tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2014. Đây là một trong những lễ hội truyền thống hàng năm của Nghệ An được tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư