Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Toàn cảnh lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
Chí Cường - 29/11/2021 08:19
 
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII tôn vinh 102 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc.
Tối 28/11, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan, tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.
Tối 28/11, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan, tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.
Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao giải cho 102 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc, gồm 1 giải Đặc biệt, 10 giải Nhất, 19 giải Nhì, 29 giải Ba và 43 giải Khuyến khích.
Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao giải cho 102 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc, gồm 1 giải Đặc biệt, 10 giải Nhất, 19 giải Nhì, 29 giải Ba và 43 giải Khuyến khích.
Ban Tổ chức trao Giải Ba cho Tác phẩm “Hành trình 15 ngày khám phá Việt Nam bằng ngũ quan” của tác giả Hồ Hạ (Phùng Thị Hồng Hạnh)
Ban Tổ chức trao Giải Ba cho Tác phẩm “Hành trình 15 ngày khám phá Việt Nam bằng ngũ quan” của tác giả Hồ Hạ (Phùng Thị Hồng Hạnh)
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam,Tổng Biên tập báo Nhân dân và Nhà báo Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc VOV trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.
Tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Nhì Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.
.
.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao bằng chứng nhận giải thưởng cho nhóm tác giả giành giải Đặc biệt, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao bằng chứng nhận giải thưởng cho nhóm tác giả giành giải Đặc biệt, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương (bìa phải) và Phó tổng biên tập thường trực Báo Đầu tư Bùi Đức Hải (bìa trái) chụp hình lưu niệm cùng tác giả Phùng Thị Hồng Hạnh, Báo Đầu tư.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương (bìa phải) và Phó tổng biên tập thường trực Báo Đầu tư Bùi Đức Hải (bìa trái) chụp hình lưu niệm cùng tác giả Phùng Thị Hồng Hạnh, Báo Đầu tư.
Cũng tại buổi Lễ, Ban Tổ chức đã trao giải cho 101 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc khác, gồm 10 giải Nhất, 19 giải Nhì, 29 giải Ba và 43 giải Khuyến khích.
Trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều phức tạp, Giải thưởng thông tin đối ngoại toàn quốc lần thứ VII vẫn nhận về hơn 1.000 bài thi ở 15 ngôn ngữ, 32 tác giả, đơn vị báo chí nước ngoài, 14 tác giả là người Việt ở nước ngoài và 14 Đại sứ quán Việt Nam tại các nước.
Báo Đầu tư đạt giải báo chí toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ VI
Tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI năm 2020, Báo Đầu tư vinh dự có hai tác phẩm được tôn vinh.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư