Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đón Huân chương lao động hạng Nhất
Thanh Sơn - 31/08/2018 14:52
 
Sáng 31/8, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP (BDCC) đã tổ chức kỷ niệm 60 năm xây dựng và trưởng thành. Nhân dịp này, Tổng công ty vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 3), Cờ thi đua của Bộ Xây dựng và Cờ truyền thống của UBND thành phố Hải Phòng.

Ra đời và phát triển trên thành phố Hải Phòng, ngay từ những ngày đầu của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức Công ty Kiến trúc Hải Phòng mang nhiệt huyết của mình vào xây dựng những công trình ở suốt 3 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương và Quảng Ninh.

60 năm qua (31/8/1958 - 31/8/2018), từ một doanh nghiệp xây dựng tại Hải Phòng, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã vươn mình trở thành một trong những doanh nghiệp tiêu biểu hàng đầu của ngành xây dựng Việt Nam, được khách hàng trong nước và quốc tế biết đến với các công trình trọng điểm quốc gia và mang tầm quốc tế. Những công trình đó là một trong những viên gạch đầu tiên, đặt nền móng cho truyền thống “Đoàn kết, kiên cường, sáng tạo, năng suất, chất lượng cao” của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng ngày nay.

Lãnh đạo bộ Xây Dựng trao huân chương LĐ hạng Nhất cho BDCC trong buổi lễ kỷ niệm hôm nay.
Lãnh đạo bộ Xây Dựng trao huân chương LĐ hạng Nhất cho Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng trong buổi lễ kỷ niệm hôm nay.

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng được biết đến là một doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực xây lắp các công trình dân dụng, giao thông, các tuyến đường quốc lộ; sân bay, bến cảng; công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật và công nghiệp. Không chỉ khẳng định vị thế của mình trong xây dựng những công trình nhà máy xi măng, nhà máy lọc dầu mà Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng mà còn tỏa sáng trên các công trường nhà máy nhiệt điện như: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1; Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 (Quảng Ninh); Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Bình Thuận); Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1; Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí; Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại dây chuyền 1 và 2; Nhà máy Nhiệt điện Long Phú (Sóc Trăng), Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng...

Thực hiện cổ phần hóa, đến năm 2014, toàn bộ các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty hạch toán độc lập đã được cổ phần hóa và sắp xếp lại. Từ sau cổ phần hóa, Tổng Công ty tiếp tục có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, thi công hàng trăm công trình lớn, nhỏ, trong đó có nhiều công trình trọng điểm, dự án được chủ đầu tư đánh giá cao. Đó là: Nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2, Nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng, Nhà máy nhiệt điện Na Dương (Lạng Sơn), Tổng kho xăng dầu Đình Vũ (Hải Phòng), Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tổng kho LPG Hải Phòng; Dự án thoát nước mưa, nước thải chất thải rắn Hải Phòng; Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng cơ sở 2; Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm (Hải Phòng); Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Hồng Bàng (Hải Phòng); Xây lắp đường bãi, cây xanh, hệ thống cấp, thoát nước, trạm xử lý nước thải, thu gom nước thải, hệ thống PCCC thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng); Dự án thoát nước mưa nước thải TP.HCM; cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Bệnh viện ung bướu Cần Thơ, nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh...

“Tổng công ty sẽ tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa ngành nghề, không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực xây dựng, mà đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển những dự án với vai trò là chủ đầu tư của những dự án đó để đáp ứng, song hành với chủ trương phát triển kinh tế tại Hải Phòng nói riêng, các tỉnh thành trong cả nước nói chung. Đồng thời, BDCC sẽ trực tiếp thi công, thực hiện chính những dự án do mình làm chủ đầu tư”, ông Vũ Quang Bảo, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng phát biểu tại buổi lễ kỷ niểm hôm nay.

Những thành tựu mà Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đạt được đã được nhiều thế hệ lãnh đạo Bộ Xây dựng ghi nhận. Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã rất nỗ lực đổi mới cơ cấu tổ chức, chèo lái con tàu Bạch Đằng vượt qua khó khăn thách thức, đi đúng hướng. Nhờ thế, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã trở thành một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của ngành Xây dựng Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh ghi nhận: “60 năm qua, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, từ công ty 100% vốn nhà nước, đến cổ phẩn hóa vẫn còn vốn nhà nước, cho đến khi thoái vốn hoàn toàn. Tôi tin tưởng trong thời gian tới, bằng khả năng sáng tạo, tư duy nhạy bén doanh nghiệp tiếp tục có những bước đi chiến lược để trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong ngành xây dựng”.

Bên cạnh phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng còn quan tâm, thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, an sinh xã hội. Hằng năm, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng cũng tham gia công tác xã hội, từ thiện do trung ương và địa phương phát động với số tiền ủng hộ hàng tỷ đồng. Tiêu biểu như Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã xây nhiều căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng, tham gia xây nhà ở cho các chiến sĩ tại đảo Trường Sa, Bạch Long Vỹ. Tổng công ty hỗ trợ chính sách xóa nhà tranh, nhà tạm trên địa bàn thành phố Hải Phòng; nhận chăm sóc và phụng dưỡng suốt đời 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

Phát huy các thế mạnh sẵn có, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đang không ngừng chuyển mình vươn lên tầm cao mới, tiếp tục xứng đáng là doanh nghiệp lá cờ đầu của ngành Xây dựng Việt Nam. Với những thành tích đã đạt được, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 3), Cờ thi đua của Bộ Xây dựng và cờ truyền thống của thành phố Hải Phòng.

Những phần thưởng cao quý Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đạt được:

* Giai đoạn 1958- 1975: Tổng Công ty được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng nhì; 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhì; 25 Huân chương Lao động các loại; 11 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, các Bộ và UBND thành phố Hải Phòng.

* Giai đoạn 1976- 1995: Tổng Công ty được tặng 33 Huân chương Lao động các loại; 24 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, các Bộ và UBND thành phố Hải Phòng; 7 Cờ đơn vị chất lượng cao; 29 công trình đạt chất lượng cao.

* Giai đoạn 1996- 2013: Tổng Công ty được tặng 2 Huân chương Độc lập hạng nhì, ba; 10 Huân chương Lao động các loại; 2 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; 8 công trình đạt chất lượng cao.

* Giai đoạn 2014- 2017: Tổng Công ty được tặng 12 Huân chương Lao động các loại; 2 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; 1 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng; 2 Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hải Phòng; 3 công trình chất lượng cao. Năm 2016 nhận danh hiệu Sao vàng đất Việt; năm 2017 nhân danh hiệu Doanh nghiệp mạnh của Ngành Xây dựng Việt Nam.

* Giai đoạn 1958- 1975: Tổng Công ty được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng nhì; 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhì; 25 Huân chương Lao động các loại; 11 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, các Bộ và UBND thành phố Hải Phòng.

* Giai đoạn 1976- 1995: Tổng Công ty được tặng 33 Huân chương Lao động các loại; 24 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, các Bộ và UBND thành phố Hải Phòng; 7 Cờ đơn vị chất lượng cao; 29 công trình đạt chất lượng cao.

* Giai đoạn 1996- 2013: Tổng Công ty được tặng 2 Huân chương Độc lập hạng nhì, ba; 10 Huân chương Lao động các loại; 2 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; 8 công trình đạt chất lượng cao.

* Giai đoạn 2014- 2017: Tổng Công ty được tặng 12 Huân chương Lao động các loại; 2 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; 1 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng; 2 Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hải Phòng; 3 công trình chất lượng cao. Năm 2016 nhận danh hiệu Sao vàng đất Việt; năm 2017 nhân danh hiệu Doanh nghiệp mạnh của Ngành Xây dựng Việt Nam.
Quảng Ninh: Thi công cầu Bạch Đằng thông tết để đảm bảo tiến độ
Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã tới thăm, động viên và chúc Tết công nhân đang thi công dự án cầu Bạch Đằng ngay trong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư