-
Quảng Ninh lấy ý kiến về Đề án thành lập Khu kinh tế quy mô gần 26.400 ha -
Huế: Khẩn trương hoàn thành các quy hoạch -
Có phương án rất cụ thể để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia -
Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết tăng cường giám sát, đẩy nhanh tiến độ các dự án -
TP.HCM miễn phí cho người dân đi Metro số 1 và xe buýt trong ngày bầu cử -
Tối ưu hóa nguồn lực và hiệu quả các dự án hạ tầng chiến lược
Với tư cách là Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, ông có ý kiến thế nào về vấn đề liên quan tới tour du lịch 0 đồng?
Tour giá rẻ không phải là không có mặt tích cực, nhất là tăng lượng khách và giải quyết tính mùa vụ của du lịch, tạo thu nhập, doanh thu cho đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ.
Thực chất, tour giá rẻ, tour 0 đồng lệ thuộc vào các công ty lữ hành, còn khi khách du lịch đến thì đều phải mua vé máy bay, ăn ở khách sạn, đi tham quan, chúng ta đã thu được khá nhiều tiền từ những khâu này.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch |
Tôi xin đưa ra báo cáo của tỉnh Quảng Ninh. Năm 2016, Quảng Ninh đón khoảng 700.000 khách lưu trú đến Hạ Long, trong đó có gần 500.000 khách đi qua cửa khẩu đường bộ, riêng phí tham quan và lệ phí visa, Quảng Ninh đã thu được 350 tỷ đồng. Ngoài ra, không chỉ các khách sạn hạng sang (3 - 5 sao), mà ngay cả những khách sạn từ 1 - 2 sao cũng tăng được công suất sử dụng tạo ra đóng góp lớn cho địa phương.
Vậy làm thế nào quản lý để đạt được cả 2 mục tiêu như ông vừa nói?
Chúng tôi đang tiếp tục kiến nghị sửa đối, bổ sung nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, bổ sung chế tài tăng mức xử phạt vi phạm hành chính, đối với một số hành vi tương đối nặng thậm chí phải xử lý theo luật hình sự nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự.
Chúng tôi cũng sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý và các đối tác tại Trung Quốc để có hướng giải quyết. Giải pháp trước mắt là tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp để chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc. Tổng cục Du lịch sẽ cùng thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tập trung vào những địa bàn là điểm nóng, cung cấp thông tin công khai, minh bạch cho khách du lịch.
Tour 0 đồng đã tồn tại khá lâu, tại sao tới nay mới đặt ra vấn đề quản lý chặt loại hình này? Quảng Ninh cũng đang xin cơ chế đặc thù, ông có thể nói rõ hơn đâu là những ưu tiên trong cơ chế này?
Quan điểm của chúng tôi rất ủng hộ việc thí điểm xây dựng và thực hiện quy chế đặc thù về quản lý khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu đường bộ từ những năm trước, nhưng vướng một số văn bản luật và một số cơ quan không đồng tình nên chưa thể thực hiện được. Tuy nhiên, vừa qua, hiện tượng tour 0 đồng đã bộc lộ nhiều biến tướng thì chúng ta phải nghĩ cách quản lý.
Chúng tôi cũng đã rất ủng hộ việc Quảng Ninh có cơ chế đặc thù để quản lý khách du lịch Trung Quốc vào Quảng Ninh và một số tỉnh biên giới phía Bắc qua đường bộ. Quảng Ninh cũng đã sẵn sàng để thực hiện cơ chế này.
Dù đang trong quá trình xây dựng cơ chế, nhưng theo tôi được biết, Quảng Ninh đang yêu cầu các công ty lữ hành phải thực hiện chương trình tour trọn gói, không được cắt đoạn và nghiêm cấm việc bán đoàn, bán tour. Quảng Ninh cũng sẽ thực hiện việc đưa ra giá sàn để chống lại việc các công ty đưa ra giá cạnh tranh thiếu lành mạnh. Các công ty lữ hành muốn đưa khách tới Quảng Ninh cũng phải tham gia vào một câu lạc bộ để có thể kiểm soát việc tuân thủ. Ngoài ra, doanh nghiệp đưa khách tới Quảng Ninh phải lập chi nhánh tại Quảng Ninh và nộp thuế tại Quảng Ninh.
Năm 2016, khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam đạt 2,7 triệu người, riêng trong quý I/2017, khách du lịch Trung Quốc tăng 64% so với cùng kỳ năm 2016, đạt gần 950.000 lượt, chiếm 30% tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
Như ông vừa đề cập, những tour 0 đồng này đang có nhiều biến tướng. Vậy những hệ lụy của nó ảnh hưởng thế nào tới sự phát triển ngành du lịch?
Tour 0 đồng hiện có khá nhiều hệ lụy xuất phát từ cuộc cạnh tranh gay gắt nhằm thu hút khách. Trong khi đó, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch Việt Nam yếu, nên bị các doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc thao túng và điều hành, thậm chí lấy tư cách cá nhân của doanh nghiệp Việt Nam để điều hành những tour này. Cùng với đó, công tác quản lý của ta còn nhiều bất cập, văn bản pháp luật chưa điều chỉnh hết hành vi tạo kẽ hở cho hoạt động này xuất hiện.
Tuy nhiên, những biến tướng không tốt xuất phát từ tình trạng bán tour, bán cả đoàn và ép khách mua hàng tại những cửa hàng mang tính chất lừa đảo, vì rất nhiều hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng được quảng cáo là hàng Việt Nam bán cho khách Trung Quốc với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực của nó. Cùng với đó là tình trạng nợ đọng tiền, thậm chí là xù nợ của doanh nghiệp du lịch Trung Quốc với những cơ sở cung ứng dịch vụ của Việt Nam.
Về phía Nhà nước, ngoài việc bị thất thu thuế, tác động của tour 0 đồng, tour giá rẻ có thể tạo cho du khách những cái nhìn lệch lạc về hình ảnh điểm đến du lịch.
-
TP.HCM miễn phí cho người dân đi Metro số 1 và xe buýt trong ngày bầu cử -
Tối ưu hóa nguồn lực và hiệu quả các dự án hạ tầng chiến lược -
Lâm Đồng: 276 dự án đang chờ cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu 751 -
Hưng Yên: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội cam kết hành động vì tiếng nói của Nhân dân -
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Những điều cần biết về cử tri -
Nghệ An đặt mục tiêu thu hút FDI khoảng 3,6 tỷ USD trong năm 2026 -
Hoàn thành và khởi công hơn 4.000 km đường bộ cao tốc
-
AWS Vietnam: Thúc đẩy giai đoạn phát triển mới cho chuyển đổi số và AI tại Việt Nam -
Dược phẩm Đông Á đề xuất dự án nông nghiệp kết hợp với du lịch tại Gia Lai -
Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam: An cư không chỉ là sở hữu, mà là lựa chọn môi trường sống có chiều sâu -
Hai điểm quan trọng cần quan tâm khi đầu tư kinh doanh xe du lịch cao cấp -
Affina Việt Nam và Marsh Việt Nam: Số hóa phúc lợi doanh nghiệp -
AMDI Group ký kết hợp tác toàn diện với BIDV và MB, củng cố nền tảng tài chính cho các dự án chiến lược

