-
Lo “khoảng trống pháp lý” về xuất bản trên không gian mạng -
Thống đốc Phạm Đức Ấn: Sẽ kiểm soát chặt chẽ rủi ro việc áp dụng “tỷ lệ an toàn khác” -
Mở rộng hoạt động của ngân hàng cần phòng ngừa tình trạng “bia kèm lạc” -
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Y tế -
Cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh -
Giải quyết rốt ráo các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP |
"Thay vì hợp tác với Mỹ, Canada đã trả đũa bằng thuế quan của riêng mình", Tổng thống Trump đề cập với Thủ tướng Canada Mark Carney trong một bức thư đăng trên trang cá nhân Truth Social.
Ông Trump cho rằng chất gây nghiện fentanyl là một lý do khiến Nhà Trắng ấn định mức thuế đó trong bức thư. "Nếu Canada hợp tác với tôi để ngăn chặn dòng chảy của fentanyl, có lẽ chúng tôi sẽ xem xét điều chỉnh bức thư này", Tổng thống Trump cho biết.
Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump, Thủ tướng Carney khẳng định trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng: "Canada đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc ngăn chặn tai họa fentanyl ở Bắc Mỹ. Chúng tôi cam kết tiếp tục hợp tác với Mỹ để cứu sống và bảo vệ cộng đồng ở cả hai quốc gia chúng ta".
Tổng thống Trump lưu ý mức thuế 35% đối với Canada sẽ tách biệt với tất cả các mức thuế theo ngành hàng, đồng thời cảnh báo rằng mức thuế này có thể tăng lên nếu Canada tiếp tục trả đũa Mỹ.
Canada hiện phải chịu mức thuế 50% mà Tổng thống Trump áp dụng đối với thép và nhôm nhập khẩu, mức thuế 25% đối với ô tô. Ngoài ra, Ottawa cũng phải đối mặt với mức thuế 50% đối với đồng xuất khẩu vào Mỹ từ ngày 1/8.
"Nếu vì bất kỳ lý do gì, nước bạn quyết định tăng thuế quan, thì bất kể nước bạn chọn tăng bao nhiêu, mức thuế đó sẽ được cộng vào mức 35% mà chúng tôi đang áp dụng", Tổng thống Trump tuyên bố hôm 10/7. "Hàng hóa được vận chuyển để trốn tránh mức thuế cao hơn này sẽ phải chịu mức thuế cao hơn đó", ông Trump cảnh báo.
Lãnh đạo Nhà Trắng cũng cho biết rằng mức thuế quan đối với Canada trong tương lai sẽ phụ thuộc vào diễn biến mối quan hệ giữa Washington và Ottawa, đồng thời nhấn mạnh rằng nước Mỹ đang gặp phải những thách thức từ Canada không chỉ giới hạn ở vấn đề fentanyl.
"[Canada] có nhiều chính sách thuế quan và phi thuế quan cùng với các rào cản thương mại, gây ra thâm hụt thương mại không bền vững đối với Mỹ... Thâm hụt thương mại là mối đe dọa lớn đối với nền kinh tế của chúng tôi, và thực sự là cả an ninh quốc gia của chúng tôi!", Tổng thống Trump cho biết.
Trả lời NBC News hôm 10/7, Tổng thống Trump tiết lộ rằng ông dự định áp thuế toàn phần 15% hoặc 20% đối với hầu hết các đối tác thương mại, cao hơn mức thuế cơ sở 10% như hiện nay.
Hàng nhập khẩu từ Canada vào Mỹ hiện chịu mức thuế 25% mà Tổng thống Trump đã áp dụng kể từ khi ông quay trở lại nắm quyền Nhà Trắng vào đầu năm nay, với cáo buộc Canada có vai trò trong dòng chảy fentanyl được tuồn vào Mỹ.
Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn áp dụng miễn trừ cho những trường hợp hàng hóa tuân thủ Hiệp định ba bên giữa Mỹ, Mexico và Canada (USMCA). Ngoài ra, các nguồn năng lượng từ Canada hiện chịu mức thuế thấp hơn, ở mức 10%.
Bức thư được Tổng thống Trump công bố hôm 10/7 sau khi Mỹ và Canada đồng ý nối lại các cuộc đàm phán thương mại vào ngày 29/6 và nỗ lực đạt được thỏa thuận vào ngày 21/7, theo một tuyên bố từ Bộ Tài chính Canada.
Trước đó, Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ chấm dứt tất cả các cuộc thảo luận thương mại với Canada, một trong những đối tác thương mại lớn nhất của nước này, sau khi Ottawa tuyên bố sẽ không tạm dừng việc áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số (DST) đối với các công ty Mỹ. Canada sau đó đã rút lại thuế DST để khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại với Washington.
Đáp trả các mức thuế của Tổng thống Trump, từ đầu năm nay Ottawa đã áp mức thuế 25% đối với các loại xe nhập khẩu từ Mỹ mà không thuộc diện hiệp định USMCA và một danh sách các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ bao gồm thép, nhôm, máy tính, hàng may mặc và thực phẩm.
Canada khẳng định vào tháng 3 rằng các biện pháp đối phó với Mỹ sẽ được duy trì "cho đến khi Washington gỡ bỏ thuế quan đối với các sản phẩm thép và nhôm của Canada".
Theo dữ liệu của Cơ quan Điều tra Dân số Mỹ, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của Mỹ với Canada là 761,8 tỷ USD vào năm 2024, trong khi thâm hụt thương mại của Washington với nước láng giềng Bắc Mỹ là 62 tỷ USD. Trong 5 tháng đầu năm nay, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Canada đã tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 25,6 tỷ USD.
-
Cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh -
Giải quyết rốt ráo các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan -
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát -
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường”
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam

