-
[ Ảnh] Cầu Phước An gần 5.000 tỷ đồng nối TP.HCM và Đồng Nai đang tăng tốc thi công -
Quảng Ngãi: Tháo gỡ “nút thắt” trong giải phóng mặt bằng -
Đà Nẵng sắp có trung tâm thương mại 20 triệu USD -
“Kích” đầu tư công để thúc tăng trưởng -
Đà Nẵng công bố các dự án đủ điều kiện huy động vốn -
Đề xuất lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ triển khai Cảng hàng không Quảng Trị
![]() |
| Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của Hải Phòng cũng là một trong những trung tâm của TP. Thủy Nguyên (Ảnh: Hoàng Quân) |
Nắm bắt cơ hội
Thủy Nguyên là huyện lớn nhất của Hải Phòng cả về diện tích tự nhiên và quy mô kinh tế. Trong những năm trở lại đây, Thủy Nguyên ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng kinh tế.
Năm 2024, tổng giá trị sản xuất các ngành trên địa bàn ước đạt 55.937 tỷ đồng, tăng 16,85% so với cùng kỳ, đứng trong nhóm đầu các quận/huyện trên địa bàn Thành phố. Trong đó, công nghiệp, xây dựng tăng 18,3%, chiếm tỷ trọng 60,5%; dịch vụ tăng 17,9%, chiếm tỷ trọng 34%; nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng 5,5%. Sự chuyển đổi về cơ cấu kinh tế cho thấy rõ hướng đi của Thủy Nguyên theo cùng bước tiến của Hải Phòng để trở thành một đô thị trung tâm của vùng kinh tế miền Bắc.
Ngày 1/1/2025, Thủy Nguyên chính thức trở thành TP. Thủy Nguyên theo Nghị quyết số 1232/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của TP. Hải Phòng giai đoạn 2023 - 2025.
TP. Thủy Nguyên có diện tích tự nhiên hơn 269 km2, quy mô dân số hơn 397.000 người. Từ 35 xã và 2 thị trấn của huyện Thủy Nguyên được sắp xếp, thành lập thành 17 phường, 4 xã thuộc thành phố mới Thủy Nguyên.
Trong chiến lược phát triển của Hải Phòng, từ trước đó hàng chục năm, Thành phố đã chú trọng đầu tư về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của Thủy Nguyên. Cầu Bính, cầu Kiền, cầu Hoàng Văn Thụ đã kết nối Thủy Nguyên với trung tâm TP. Hải Phòng hiện tại. Các cây cầu mới Nguyễn Trãi, Vũ Yên vẫn tiếp tục được xây dựng, tạo nên sự kết nối hoàn chỉnh Khu đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Hải Phòng với Khu đô thị Bắc Sông Cấm và đảo Vũ Yên, tác động rất tích cực cho sự phát triển mọi mặt của Thủy Nguyên.
Mạng lưới liên kết vùng chặt chẽ với các khu vực kinh tế trọng điểm như Quảng Ninh, Hải Dương, các quận nội thành Hải Phòng đã đưa Thủy Nguyên trở thành cửa ngõ giao thương, hình thành nên hệ sinh thái đa dạng về công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ.
Vóc dáng của một thành phố năng động đã dần hiện hữu với Trung tâm hành chính - chính trị và Trung tâm hội nghị - biểu diễn của TP. Hải Phòng, với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Khu đô thị mới được hình thành bởi các dự án bất động sản của nhiều thương hiệu lớn sẽ tạo nên bộ mặt đô thị rất hiện đại. Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, tổng diện tích hơn 877 ha có tính chất, chức năng đô thị sinh thái cao cấp càng làm thay đổi diện mạo của TP. Thủy Nguyên.
Một trung tâm công nghiệp năng động với các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn ngày càng mở rộng, thu hút mạnh các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đến nay, các khu, cụm công nghiệp VSIP, Nam Cầu Kiền, Thủy Nguyên, Kênh Giang - Đông Sơn - Hòa Bình, Minh Đức - Tam Hưng đã và đang tạo ra giá trị xuất khẩu tới hàng chục tỷ USD, đồng thời, tạo việc làm ổn định, thu hút một lượng lớn lao động kỹ thuật cao đến Thủy Nguyên an cư lập nghiệp.
Một trung tâm mới hiện đại
Vào tháng 8/2024, Bộ Xây dựng đã công nhận đô thị Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) đạt tiêu chí đô thị III và công nhận trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực thành lập phường thuộc đô thị Thủy Nguyên. Theo Bí thư Thành ủy Thủy Nguyên Phạm Hưng Hùng, từ một huyện nằm ở phía Bắc TP. Hải Phòng với diện tích đất nông nghiệp rất lớn, đến nay, nơi đây mọc lên những trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, khu dịch vụ cao cấp về chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Trong phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, TP. Hải Phòng sẽ phát triển theo mô hình “Đô thị đa trung tâm và các đô thị vệ tinh” cùng cấu trúc không gian đô thị “Hai vành đai - ba hành lang - ba trung tâm và các đô thị vệ tinh”. Thủy Nguyên đóng vai trò quan trọng trong “Vành đai kinh tế công nghiệp dịch vụ” và “Trung tâm đô thị lịch sử và đô thị hành chính mới Bắc sông Cấm”.
Thủy Nguyên lúc này có tính chất là khu đô thị mới, gắn với trung tâm hành chính, chính trị mới của TP. Hải Phòng; là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch văn hóa và giải trí, y tế, giáo dục, trung tâm nghề cá cấp vùng; trọng điểm về phát triển công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững; là động lực phát triển kinh tế biển theo Quy hoạch chung TP. Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023.
Từ nay đến năm 2045, Thành phố dự kiến huy động 285.350 tỷ đồng để phát triển đô thị Thủy Nguyên trở thành một trung tâm hành chính mới và trung tâm kinh tế - xã hội của Hải Phòng.
-
Đà Nẵng công bố các dự án đủ điều kiện huy động vốn -
Đề xuất lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ triển khai Cảng hàng không Quảng Trị -
Đà Nẵng tìm hướng mở rộng không gian phát triển, hội nhập quốc tế -
Quảng Ngãi thông qua nhiều nghị quyết quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế -
Khởi công sân vận động 60.000 chỗ ngồi tại Hưng Yên; Đầu tư tuyến tàu điện gần 9.000 tỷ đồng tại Phú Quốc -
TP.HCM dự kiến đầu tư 2.950 tỷ đồng mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, xây cầu Tân Thuận 1 -
Đà Nẵng xác định đường sắt đô thị là trục “xương sống” của giao thông thông minh
-
SeABank thông báo mời thầu -
Cargill kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, khẳng định cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài -
Cuộc thi “Go Healthy with Taiwan 2025” công bố 21 đội ngũ lọt vào vòng Bán kết -
C.P. Việt Nam chung tay hướng về đồng bào vùng lũ -
TCC Group và SABECO chung tay hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi và Matmo
-
SeABank thực thi mạnh mẽ cam kết bình đẳng giới, trao quyền cho nữ

