-
Quảng Ngãi gỡ vướng dự án giao thông gần 700 tỷ đồng -
Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số 1 tỷ đồng/năm, hút nhân lực chất lượng cao -
Quảng Ngãi: Vướng mặt bằng, chủ đầu tư xin dừng nhiều dự án khai thác quỹ đất -
AEON Việt Nam khởi công trung tâm thương mại mới tại Phủ Lý, quy mô gần 1.000 tỷ đồng -
Thêm nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng -
Loạt dự án tại KKT mở Chu Lai khởi công, khánh thành chào mừng Quốc khánh 2-9
Cơ hội hợp tác rất lớn
“Khát vọng trở thành một đô thị quốc tế hàng đầu của TP.HCM hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh của Siemens”, ông Phạm Thái Lai, Tổng giám đốc khu vực ASEAN của Siemens khẳng định tại Chương trình CEO 500 - TEA CONNECT vừa diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025.
TP.HCM sau sáp nhập có dân số hơn 14 triệu người, chiếm gần 25% kinh tế cả nước. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng, tầm vóc siêu đô thị quốc tế của Thành phố không chỉ đến từ quy mô dân số, hay đóng góp về kinh tế. Đó còn phải ở chất lượng tăng trưởng, mức độ kết nối, năng lực quản trị, sức cạnh tranh quốc tế và khả năng tạo ra một môi trường sống, làm việc sáng tạo và đẳng cấp.
Vì vậy, TP.HCM đang tái cấu trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực, tích hợp, kết nối định hướng hình thành 3 vùng, 3 hành lang, 5 trụ cột, 1 đặc khu. Trong đó, 5 trụ cột là công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; logistics gắn với cảng biển, hàng không, khu mậu dịch tự do; trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.
Sau khi nghiên cứu các định hướng của TP.HCM, ông Phạm Thái Lai cho biết, đã hình dung việc ứng dụng các giải pháp công nghệ cao cho TP.HCM thông qua việc xây dựng một “xương sống số” cho hạ tầng đô thị và công nghiệp. Cụ thể, thông qua nền tảng kinh doanh số mở kết hợp triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) công nghiệp và vũ trụ công nghiệp, Siemens có thể tạo ra các bản sao số toàn diện cho những hạ tầng trọng yếu của Thành phố.
Tương tự, ông Lee Ark Boon, Tổng giám đốc Công ty Sembcorp Development, Đồng Chủ tịch Tập đoàn VSIP mang đến hai mô hình hợp tác để hỗ trợ mục tiêu của TP.HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và tài chính của khu vực. Hướng thứ nhất là đồng phát triển một khu đô thị thế hệ mới dành cho các ngành công nghiệp giá trị cao. Hướng thứ hai là chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu thành hệ sinh thái đổi mới bằng cách thiết lập các khu công nghệ cao trong các khu hiện tại.
Dòng vốn lớn muốn rót vốn vào TP.HCM
“TP.HCM có tiềm năng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực”, ông Jesse Choi, Giám đốc khu vực ASEAN của Tập đoàn Sunwah (Trung Quốc) nhận định. Tuy nhiên, các ngành như sản xuất công nghệ cao, thiết bị thông minh và sản xuất xe điện tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu lao động kỹ thuật lành nghề, được đào tạo để vận hành các dây chuyền sản xuất hiện đại.
Do vậy, Sunwah đề xuất thành lập các trung tâm đào tạo nghề quốc tế tại TP.HCM và các khu công nghiệp trọng điểm phía Nam. Các trung tâm này sẽ cung cấp chương trình đào tạo theo chuẩn công nghiệp toàn cầu trong các lĩnh vực chất bán dẫn, tự động hóa, robot và sản xuất xe điện; đưa vào Việt Nam thiết bị đào tạo hiện đại và các chuyên gia kỹ thuật.
Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Sun Seven Stars, ông Bruno Wu cho biết, Tập đoàn đã dành thời gian nghiên cứu và có các đề xuất cụ thể cho định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) của TP.HCM và xây dựng nguồn lực AI tại Việt Nam. “Chúng tôi sẽ mang đến Việt Nam một trung tâm AI với khoảng 2.164 mô hình AI có thể được sử dụng và triển khai trong hơn 20 lĩnh vực ngành nghề”, ông Wu nêu.
Từ Hoa Kỳ, Tập đoàn Sun Seven Stars của tỷ phú Bruno Wu định hướng phát triển các nền tảng tài chính số, tài sản số, truyền thông - giáo dục và CBDC (tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương), kỳ vọng kết nối với TP.HCM trong các mô hình trung tâm tài chính - công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Còn Nokia định hướng hợp tác trong hạ tầng 5G, mạng thế hệ mới và IoT công nghiệp - logistics để nâng cao năng lực kết nối của TP.HCM. Huawei cũng định hướng vào hạ tầng số, 5G, AI, trung tâm dữ liệu và chính quyền số, kỳ vọng đồng hành cùng TP.HCM trong các dự án giao thông thông minh và năng lượng số.
-
Quảng Ngãi gỡ vướng dự án giao thông gần 700 tỷ đồng -
Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số 1 tỷ đồng/năm, hút nhân lực chất lượng cao -
Quảng Ngãi: Vướng mặt bằng, chủ đầu tư xin dừng nhiều dự án khai thác quỹ đất -
AEON Việt Nam khởi công trung tâm thương mại mới tại Phủ Lý, quy mô gần 1.000 tỷ đồng
-
Thêm nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng -
Loạt dự án tại KKT mở Chu Lai khởi công, khánh thành chào mừng Quốc khánh 2-9 -
Động lực đưa miền Trung trở thành trung tâm kinh tế biển -
Lâm Đồng lấy kết quả giải ngân đầu tư công làm tiêu chí KPI đánh giá cán bộ -
Thu hút FDI để Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất thuốc công nghệ cao -
Xuất hiện đường găng tiến độ mới tại Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành -
Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 1)

