-
Thí điểm 1 năm về đánh giá, chấm điểm xây dựng pháp luật của các Bộ, ngành -
Phát hiện hơn 2.000 vụ có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau 1 tháng cao điểm -
Khởi tố 3 đối tượng “rửa tiền” thuê cho đường dây lừa đảo -
Hơn 10.000 tấn chân gà “bẩn” tuồn ra thị trường -
Lan tỏa thông điệp "địa bàn không ma túy" tại vùng biên -
Danh sách doanh nghiệp liên quan vụ án mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch
Ngày 1/3, Sở Xây dựng TP.HCM ban hành Quyết định số 242/QĐ-SXD-HTKT hủy bỏ Dự án trồng cây phủ xanh tại công viên Sài Gòn Safari (giai đoạn 2), huyện Củ Chi. Lý do hủy bỏ dự án thực hiện theo chủ trương của UBND TP.HCM.
![]() |
| Công viên Sài Gòn Safari đến nay vẫn bất động sau nhiều năm triển khai. |
Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn có trách nhiệm, lập hồ sơ quyết toán dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo đúng quy định.
Đồng thời, tiếp nhận, quản lý, sử dụng số cây con tại vườn ươm theo đúng quy định và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan sau khi hủy bỏ thực hiện dự án theo đúng quy định.
Trước đó, Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn có tờ trình gửi Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất xin dừng thực hiện Dự án trồng cây phủ xanh tại công viên Sài Gòn Safari (giai đoạn 2), huyện Củ Chi vì người dân ngăn cản, khiếu nại gay gắt nên không thể triển khai trồng 220 ha cây xanh theo kế hoạch.
Dự án trồng cây phủ xanh tại công viên Sài Gòn Safari (giai đoạn 2), được phê duyệt từ năm 2011. Dự án sẽ thực hiện trồng 101.200 cây để phủ xanh 220 ha. Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng hàng rào dài 14,1 km, rà phá bom mìn trên diện tích hơn 456 ha trong khu vực công viên Sài Gòn Safari.
Dự án có tổng mức đầu tư 28,4 tỷ đồng, đã giải ngân 22,7 tỷ đồng. Đến nay dự án mới hoàn thành hạng mục rà phá bom mìn.
Hạng mục xây dựng hàng rào đã thi công được 91,5% khối lượng nhưng đã tạm ngưng thi công từ tháng 12/2012 do vướng giải tỏa. Còn hạng mục trồng cây xanh mới trồng được 18.773 cây, sau đó phải tạm dừng từ năm 2013 do người dân ngăn cản.
Năm 2004, Dự án Công viên Sài Gòn Safari được UBND TP.HCM phê duyệt thực hiện tại địa bàn 2 xã An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, với mong muốn biến Dự án thành mô hình công viên giải trí du lịch sinh thái, tổ chức nuôi dưỡng, trưng bày nhân giống các loài động, thực vật trong nước và các châu lục khác trên thế giới.
Để thực hiện Dự án, tháng 6/2004, UBND TP.HCM đã ra quyết định thu hồi đất, giao chủ đầu tư là Công ty TNHH một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn và UBND huyện Củ Chi tiến hành bồi thường và xây dựng khu tái định cư cho 705 hộ dân.
Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng nên chưa thể xây dựng các hạng mục như kế hoạch.
-
Lan tỏa thông điệp "địa bàn không ma túy" tại vùng biên -
Danh sách doanh nghiệp liên quan vụ án mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch -
Chuyển cơ quan điều tra vụ việc gần 18.000 thiết bị định vị giả mạo nhãn hiệu Apple -
Khởi tố 21 vụ án và 187 bị can liên quan mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch -
Khởi tố lãnh đạo 3 doanh nghiệp bê tông ở Bắc Ninh đổ gần 700 tấn chất thải rắn ra môi trường -
Gia Lai mạnh tay “dọn dẹp” hàng loạt dự án chậm tiến độ -
Bộ Công an cảnh báo vi phạm pháp luật về thuế
-
Công ty Cổ phần OCHAO khánh thành Nhà máy bánh số 1 -
Điện Biên cho phép thí điểm UAV để phát triển kinh tế không gian tầm thấp -
Nâng cao trải nghiệm khách hàng từ đội ngũ nhân viên -
Tổng tài sản SeABank tăng hơn 4,6 lần, đóng góp gần 5.300 tỷ đồng ngân sách trong 5 năm
-
King’s Spotlight: Trải nghiệm lớp học King’s Anh Quốc lần đầu tiên tại TP.HCM -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 24/6/2026

