-
Lâm Đồng rà soát lại toàn bộ hiện trạng nhà kính
-
Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Trình Quốc hội xem xét cho ý kiến trong tháng 3/2027 -
Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng yêu cầu nộp bản sao chứng thực -
Truy xuất nguồn gốc để hàng giả không còn chỗ đứng -
Đà Nẵng thành lập 3 Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó với mưa bão -
Giả mạo văn bản Đà Nẵng chỉ đạo nghỉ làm việc từ chiều 22/10 do bão số 12
Sở y tế TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM kiến nghị cần phải tháo dỡ ngay tòa nhà 8 tầng là ký túc xá trường kỹ thuật Cao Thắng (KTX trường Cao Thắng- đường Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, TP.HCM).
Lý do tòa nhà này đã xuống cấp và gây nhiều sự cố lớn, có nguy cơ đe dọa tính mạng, sức khỏe đối với bệnh nhân, thân nhân người bệnh và y bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP (BV).
![]() |
| Vụ cháy Ký túc xá vào tháng 7.2019 |
Theo Sở Y tế TP.HCM, tòa nhà KTX trường Cao Thắng 8 tầng, nằm ngay phía trước BV, được xây dựng từ năm 1960. Hiện tại, ở tầng trệt, Ban quản lý KTX cho thuê làm bãi giữ xe gắn máy. Từ lầu 1 tới lầu 5 của KTX cho 40 hộ dân sinh sống. Từ lầu 6 tới lầu 8 dành cho sinh viên ở.
Trong thời gian qua, KTX đã xảy ra nhiều sự cố không chỉ ảnh hưởng tới đời sống người dân xung quanh mà đặc biệt gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện. Cụ thể, mới đây nhất, trong tháng 7 vừa qua nơi đây xảy ra 2 vụ cháy lớn (ngày 11.7 và ngày 31.7) gây kinh hoàng cho người dân và y bác sĩ cũng như bệnh nhận tại BV.
Ở vụ cháy ngày 11.7, Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã điều 13 xe chuyên dụng đến hiện trường để chữa cháy và giải cứu được 28 người mắc kẹt trong đám cháy.
Ngoài nguy cơ cháy nổ, trước đó, ngày 2.11.2017, nước thải từ bô rác của KTX đã chảy sang bệnh viện gây nhiễm khuẩn khu vực cấp cứu và hành lang.
Năm 2015, một ống nước bằng sắt rơi từ lầu 8 KTX xuống xuyên qua mái tôn bệnh viện đâm thẳng vào phòng mổ khiến y bác sĩ và bệnh nhân được phen thất đảm. Năm 2007 một tấm bê tông từ lầu 5 của KTX rơi xuống làm chết 1 người đi xe ôm đang đậu xe phía dưới....
Sở y tế cho rằng, tòa nhà KTX trường Cao Thắng đã và đang xuống cấp trầm trọng, không bảo đảm an toàn về kết cấu xây dựng, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy. Các sự cố ở KTX là mối hiểm họa lơ lửng trên đầu hàng nghìn bệnh nhân và hàng trăm y bác sĩ bệnh viện vốn đã chịu đựng cảnh quá tải của bệnh viện chuyên khoa đầu ngành và là tuyến cuối của thành phố. “Nếu xảy ra cháy lớn đặc biệt vào ban đêm thì sự mất mát về người và tài sản vô cùng lớn bởi đặc thù người bệnh là bệnh chấn thương, di chuyển rất khó khăn…”, văn bản Sở Y tế nêu rõ.
Từ đó Sở Y tế cũng đề xuất UBND TP cho tháo dỡ tòa nhà KTX trường Cao Thắng; sử dụng phần đất của KTX để mở rộng khu cấp cứu của bệnh viên trong thời gian chờ xây dựng bệnh viện mới tại khu nam TP.HCM.
-
Đà Nẵng thành lập 3 Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó với mưa bão -
Giả mạo văn bản Đà Nẵng chỉ đạo nghỉ làm việc từ chiều 22/10 do bão số 12 -
TP.HCM thu hồi đất, công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt -
Khánh Hòa xử lý các vướng mắc trong Khu công nghiệp Du Long -
Cần tăng cường chế tài và ứng dụng công nghệ trong đấu tranh chống hàng giả -
Khánh Hòa tập trung xử lý các dự án có loại hình “đất ở không hình thành đơn vị ở” -
Đà Nẵng: 100 cơ sở, hạng mục, công trình vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về PCCC
-
SeABank thông báo mời thầu -
Cargill kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, khẳng định cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài -
Cuộc thi “Go Healthy with Taiwan 2025” công bố 21 đội ngũ lọt vào vòng Bán kết -
C.P. Việt Nam chung tay hướng về đồng bào vùng lũ -
TCC Group và SABECO chung tay hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi và Matmo
-
SeABank thực thi mạnh mẽ cam kết bình đẳng giới, trao quyền cho nữ

