Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
TP.HCM: Xử phạt hơn 800 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng
Việt Dũng - 10/08/2020 18:10
 
Từ ngày 5/8 tới nay có 841 trường hợp bị xử phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng, với tổng số tiền lên tới hơn 160 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã nhắc nhở và xử phạt nhiều trương hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng
Lực lượng chức năng đã nhắc nhở và xử phạt nhiều trương hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Xử phạt để nâng cao ý thức người dân

Ngày 10/8, tại buổi họp giao ban của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, từ ngày 5/8 tới nay đã xử phạt 841 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, với tổng số tiền thu được là hơn 160 triệu đồng.

“Vấn đề thu được bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là xử phạt để người dân nâng cao ý thức phòng dịch”, ông Phong nhấn mạnh.

Báo cáo cụ thể tại buổi họp, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch UBND quận 1 cho biết, trong tuần qua, quận 1 đã tập trung tuyên truyền, phát khoảng 18.000 tờ rơi và triển khai các nội dung tuyên truyền khác đến người dân.

Liên quan đến việc xử phạt người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, quận 1 đã xử phạt 16 trường hợp không đeo khẩu trang với tổng số tiền là 3,2 triệu đồng. Ngoài ra, UBND quận 1 cũng xử phạt 15 triệu đồng với 1 trường hợp không ngừng kinh doanh khi đã có yêu cầu.

“Trong quá trình tuyên truyền vận động, quận cũng đã phát gần 3.000 chiếc khẩu trang miễn phí cho các trường học”, bà Hường nói.

Tại quận Tân Phú, ông Phạm Minh Mẫn, Phó Chủ tịch UBND quận cho biết, đã nhắc nhở 21 trường hợp và xử phạt 23 trường hợp, với số tiền là 4,6 triệu đồng. UBND quận cũng đã kiểm tra và rà soát tại các quán Bar, theo đó không có trường hợp nào vi phạm.

Tương tự, tại quận 12 là xử phạt 36 trường hợp; quận 8 nhắc nhở hơn 300 trường hợp và xử phạt 10 trường hợp, với số tiền là 2 triệu đồng; quận Thủ Đức xử phạt 46 trường hợp với số tiền hơn 9 triệu đồng…

“Tới thời điểm hiện tại thì có 21 quận, huyện báo cáo về việc xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng. Chỉ có quận 9, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ là chưa báo cáo… chắc là các đơn vị này đang thực hiện rất tốt”, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp

Báo cáo tại buổi họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến ngày 10/8, tổng số trường hợp phát hiện mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố là 70 ca và 1 ca chuyển viện từ Bệnh viện Bạc Liêu (BN 278); 62 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh.

Hiện đang điều trị 9 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó 8 ca liên quan đến ổ dịch tại Đà Nẵng đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới của thành phố; 1 trường hợp tái dương tính là BN 368 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi và tất cả đều có sức khỏe ổn định không sốt, không ho.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM


Tính đến 8h30 ngày 10/8, số trường hợp nghi ngờ có 305 người có triệu chứng viêm hô hấp đang được cách ly theo dõi và xét nghiệm chẩn đoán tại các khu cách ly của các bệnh viện. Không trường hợp nào có triệu chứng nặng. Trong đó, 230 trường hợp đã có kết quả âm tính, 75 trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Số trường hợp cách ly tập trung trong ngày 1.113 trường hợp. Trong đó, khu cách ly tập trung của thành phố là 483 người, tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 195 người; số được cách ly tại các khách sạn (gồm các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao) là 435 người, số trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 7.434 người. Số trường hợp cách ly đối với những người nhập cảnh là 67 trường hợp được di chuyển về các bệnh viện trên địa bàn thành phố để các ly theo dõi.

Về tổ chức xét nghiệm Covid-19, tổng số mẫu xét nghiệm (lũy tích) đã thực hiện cho tất cả các nhóm đối tượng là 104.000 mẫu. 

Thông tin về số người đến Đà Nẵng từ ngày 1/7/2020, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến 8h ngày 10/8, đã có 51.337 người từng đến Đà Nẵng kể từ ngày 1/7 khai báo y tế tại 24 quận, huyện. Trong đó, có 45.000 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, hiện đã có 43.414 người có kết quả âm tính.

Về giám sát, điều tra người tiếp xúc và có liên quan đến 8 ca bệnh mới, theo Sở Y tế TP.HCM, qua điều tra dịch tễ, đến nay đã xác định được 872 người tiếp xúc gần hoặc có liên quan đến các ca bệnh, F1 là 304 người, F2 là 568. Có 848 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, hiện đã có 831 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, còn 17 người đang chờ kết quả.

Bộ Công thương khẳng định không thiếu khẩu trang y tế
“Hiện nay nguồn cung nguyên liệu của khẩu trang y tế không bị hạn chế, nên năng lực sản xuất của các doanh nghiệp là rất tốt, không lo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư