Thứ Ba, Ngày 28 tháng 07 năm 2026,
“Trùm” sản xuất 88 loại thực phẩm chức năng giả bị đề nghị phạt đến 18 năm tù
Huệ Nguyễn - 28/07/2026 20:04
 
Xác định Nguyễn Năng Mạnh là người chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 15-18 năm tù.

Sau gần 2 ngày thẩm vấn, chiều 28/7, phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA, Công ty cổ phần Dược phẩm MediPhar và các doanh nghiệp liên quan đã kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận.

Trình bày bản luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đánh giá, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA, Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm MegaPharco, Phó giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Hóa dược Hùng Phương, giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa sơ thẩm vụ án liên quan Công ty MediPhar, MediUSA.

Theo Viện Kiểm sát, trên cơ sở chỉ đạo của Mạnh, bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng, cựu Giám đốc Công ty MediPhar, cùng bị cáo Khúc Minh Vũ, cựu Giám đốc Công ty Việt Đức, đã chỉ đạo các bị cáo khác sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với các bị cáo là nhân viên trong hệ thống công ty của Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng các bị cáo thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo, giữ vai trò đồng phạm giúp sức, chỉ hưởng lương, không được hưởng lợi từ số tiền thu được từ việc sản xuất hàng giả và vi phạm quy định về kế toán. Do đó, cần phân hóa trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt.

Riêng nhóm bị cáo Nguyễn Hữu Tuân, Nguyễn Thế Việt và Phan Công Chiến là cán bộ cơ quan Nhà nước, Viện Kiểm sát xác định đã nhận tiền của Nguyễn Năng Mạnh để bỏ qua, tạo điều kiện cho các lô hàng nguyên liệu. Trong đó, bị cáo Nguyễn Hữu Tuân giữ vai trò chính trong việc nhận tiền, phân công hai bị cáo còn lại giúp sức thực hiện công việc theo yêu cầu của Mạnh.

Bị cáo Nguyễn Năng Mạnh được xác định là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án.

Từ những phân tích trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh mức án từ 10-11 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; 3-4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; 2-3 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt đề nghị là từ 15-18 năm tù.

Bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng bị đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và 2-3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt từ 11-13 năm tù.

Đối với bị cáo Khúc Minh Vũ, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án 8-9 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và 1-2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt từ 9-11 năm tù.

Về tội Nhận hối lộ, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuân, cựu Tổ phó nghiệp vụ 4, Ban Giám sát quản lý về hải quan, mức án 7-8 năm tù; Nguyễn Thế Việt, cựu Phó trưởng ban Giám sát quản lý về hải quan, mức án 5-6 năm tù; bị cáo Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với 8 bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 3 năm tù.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa sơ thẩm.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị các bị cáo liên đới nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính theo tỷ lệ cổ phần tại các doanh nghiệp. Đến nay, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh cùng gia đình đã khắc phục hơn 200 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2025, Nguyễn Năng Mạnh cùng Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ thành lập, điều hành hệ thống gồm 12 công ty và hai nhà máy MediUSA, MediPhar để sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn.

Nhóm bị cáo bị cáo buộc sao chép công thức trên internet và của các nhãn hàng khác để sản xuất thực phẩm chức năng, đồng thời in trên bao bì thông tin sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ, châu Âu nhằm tạo lòng tin, trong khi phần lớn nguyên liệu được nhập từ Trung Quốc hoặc mua trôi nổi trên thị trường.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo bị cáo buộc đưa tiền hối lộ cán bộ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để được cấp giấy công bố cho khoảng 200 sản phẩm. Trong số đó, 88 sản phẩm được xác định là hàng giả, khối lượng khoảng 100 tấn, có hàm lượng, thành phần chỉ đạt dưới 30% so với công bố, thu về gần 540 tỷ đồng và bị cáo buộc thu lợi bất chính gần 265 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng xác định nhóm Nguyễn Năng Mạnh tổ chức hệ thống kế toán hai sổ sách để che giấu doanh thu. Từ năm 2021 đến năm 2024, bốn doanh nghiệp trong hệ thống có doanh thu thực tế hơn 2.155 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 363 tỷ đồng, để ngoài sổ sách hơn 1.792 tỷ đồng.

Hành vi này bị xác định gây thiệt hại hơn 304 tỷ đồng tiền thuế; sau khi loại trừ phần liên quan đến hàng giả, thiệt hại còn hơn 143 tỷ đồng. Khi vụ việc bị phát hiện, các bị cáo còn bị cáo buộc tiêu hủy tài liệu, chứng cứ nhằm che giấu sai phạm.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án, các bị cáo cùng luật sư bào chữa đã tham gia đối đáp, đưa ra nhiều luận điểm nhằm đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Cựu Chủ tịch MediUSA thu lợi gần 265 tỷ từ 88 loại thực phẩm chức năng giả
Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA đã chỉ đạo sản xuất, buôn bán 88 loại thực phẩm chức năng giả, với tổng trị giá hơn 539...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư