Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Trung Quốc bắt 60 người liên quan đến vụ đụng độ ở Hàng Châu
PV - 13/05/2014 06:57
 
Theo Tân Hoa xã, Công an Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, ngày 12/5 cho biết đã bắt giữ 60 người do có hành vi bạo lực và tung tin đồn liên quan đến vụ biểu tình phản đối kế hoạch xây dựng một nhà máy đốt rác thải ở đây.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Trung Quốc công bố nghi phạm gây ra vụ nổ ở Tân Cương
Trung Quốc siết chặt an ninh sau vụ khủng bố nhà ga Tân Cương
80 người thương vong trong vụ "khủng bố" ở Tân Cương
Vụ nổ súng ở cửa khẩu Quảng Ninh không phải khủng bố
 
   
  Hiện trường vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Hàng Châu ngày 11/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)  

Tin cho hay 53 đối tượng tình nghi, trong đó có 11 người tự thú, đã bị giam giữ hình sự vì gây rối trật tự công cộng, 7 người còn lại bị giam giữ hành chính do tung tin đồn.


Trong vụ đụng độ trước đó hôm 10/5, ít nhất 10 người biểu tình và 29 cảnh sát bị thương, một số ôtô cảnh sát và xe tư nhân bị lật và đốt phá.

Ngày 11/5, chính quyền địa phương cam kết dự án xây dựng nhà máy đốt rác thải này sẽ bị đình chỉ cho tới khi được người dân ủng hộ và tuân thủ các thủ tục pháp lý./.
 

Trung Quốc: Đụng độ ở Hàng Châu làm gần 40 người bị thương

Trung Quốc: Đụng độ ở Hàng Châu làm gần 40 người bị thương

Ngày 10/5, hàng nghìn người Trung Quốc đã xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch xây dựng một nhà máy đốt rác thải ở thành phố miền Đông Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang.  

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư