-
Thủ tướng làm việc với Zarubezhneft, thúc đẩy hợp tác dầu khí và năng lượng -
Hải Phòng tăng cường xúc tiến đầu tư trong nước, tư vấn, hỗ trợ thủ tục đầu tư kinh doanh -
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga -
Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Duma Nga, thúc đẩy hợp tác nghị viện -
Nghệ An: Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II phải hoàn thành GPMB trước 30/9 -
Ninh Bình: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Theo CNBC, phía Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã cắt giảm lãi suất cơ bản khoản vay kỳ hạn 5 năm, từ mức 4,10% xuống còn 3,95%.
Đây là lần đầu tiên lãi suất “hạ nhiệt” sau lần giảm cuối cùng vào tháng 6/2023. Riêng với các khoản vay có kỳ hạn một năm, mức lãi suất vẫn được giữ nguyên ở mức 3,45%.
![]() |
| Việc Trung Quốc cắt giảm lãi vay được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy thị trường bất động sản trong nước. Ảnh: Freepik |
Việc lãi suất kỳ hạn 5 năm giảm tới 25 điểm cơ bản là một động thái bất ngờ. Trước đó, các khảo sát của Reuters cho thấy hầu hết chuyên gia chỉ cho rằng lãi suất sẽ giảm 5 - 15 điểm cơ bản.
Theo ông William Ma, Giám đốc đầu tư tại GROW Investment Group, việc cắt giảm lãi suất sẽ giúp người dân Trung Quốc có thêm động lực để vay tiền mua nhà. Tuy nhiên, vị chuyên gia vẫn bày tỏ thái độ thận trọng trước tương lai phục hồi của thị trường địa ốc xứ tỷ dân.
Mức lãi vay cơ bản được PBoC xác định dựa trên sự đề xuất của của 18 ngân hàng thương mại được chỉ định. Vì vậy, ông William Ma cho rằng việc cắt giảm lãi suất là một dấu hiệu tích cực, cho thấy sức khỏe tài chính của các nhà băng vẫn ổn định.
Trước đó, Trung Quốc đã cắt giảm 50 điểm cơ bản đối với tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại, kể từ ngày 5/2. Biện pháp này dự kiến sẽ “bơm” ra thị trường khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 139,8 tỷ USD) vốn dài hạn. Đồng thời, phía chính quyền cũng kêu gọi phía ngân hàng hỗ trợ các khoản vay đối với những nhà phát triển bất động sản trong nước.
Thị trường địa ốc Trung Quốc đã chìm sâu trong khủng hoảng, sau khi chính sách “ba lằn ranh đỏ” được thực thi. Đây là một “cú đấm sắt” của chính phủ Trung Quốc nhắm vào những chủ đầu tư phụ thuộc quá nhiều vào đòn bẩy tài chính để tăng trưởng. Sau khi siết chặt các quy định cho vay, nhiều nhà phát triển bất động sản lớn đã rơi vào tình cảnh phá sản, tâm lý thị trường liên tục lao dốc, gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế.
-
Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Duma Nga, thúc đẩy hợp tác nghị viện -
Nghệ An: Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II phải hoàn thành GPMB trước 30/9 -
Ninh Bình: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 -
Việt Nam và EU mở rộng hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững -
Hưng Yên chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu trước biến động của thị trường thế giới -
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bảo tàng Năng lượng Nguyên tử của Nga -
Việt Nam muốn học kinh nghiệm Nga trong phát triển metro đô thị
-
SeABank thông báo mời thầu -
SHINEC kỳ vọng hút dòng vốn xanh từ Australia, thúc đẩy phát triển khu công nghiệp sinh thái -
Khi văn hóa thiện nguyện trở thành nền tảng gắn kết nội bộ -
LA Home nhận chứng chỉ xanh EDGE, khẳng định tiêu chuẩn phát triển bền vững -
AMDI Group khởi công Swiss Eden: Đánh thức “Mỏ vàng” khoáng nóng Thanh Thủy, định hình chuẩn sống “Wellness” ven đô -
Cathay Life hướng đến cung cấp sản phẩm bảo hiểm ổn định và bền vững

