Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Trung Quốc điều Hải Dương 981 tới vị trí mới trên Biển Đông
Hồng Hạn (vnexpress) - 29/12/2015 16:28
 
Trung Quốc điều Hải Dương 981, giàn khoan Bắc Kinh từng hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, tới địa điểm mới ở Biển Đông.
trung-quoc-dieu-hai-duong-981-toi-vi-tri-moi-tren-bien-dong

Giàn khoan Hải Dương 981. Ảnh: AsianSentinel

Giàn khoan Hải Dương 981 sẽ khoan thăm dò ở giếng Lăng Thủy 24-1-1, khu vực có tọa độ 17°29′32″N/110°57′11″E từ ngày 28/12-10/2/2016, Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) hôm qua thông báo trên trang web.

Khu vực này cách đông nam mũi Lăng Thủy khoảng 75 hải lý. Trong quá trình giàn khoan hoạt động, Trung Quốc ban bố lệnh cấm mọi tàu bè tiến vào bán kính tọa độ trong 2.000 mét.

Đại diện cảnh sát biển Việt Nam cho biết hiện không có dấu hiệu Hải Dương 981 ở trong vùng biển của Việt Nam.

Trước đó hồi tháng 6, MSA thông báo Hải Dương 981 hoạt động tại mỏ Lăng Thủy 25-1S-1, cách thành phố Tam Á, cực nam đảo Hải Nam khoảng 72 hải lý. Hải Dương 981 là giàn khoan Bắc Kinh hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam vào năm 2014.

trung-quoc-dieu-hai-duong-981-toi-vi-tri-moi-tren-bien-dong-1

Vị trí giàn khoan (chấm đỏ) theo tọa độ Trung Quốc đưa ra. Ảnh: Google Map

 

Trung Quốc triển khai giàn khoan Hải Dương 981, Việt Nam sẵn sàng ứng phó
"Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc và có những hoạt động chuẩn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư