Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Trung Quốc soán ngôi Mỹ về số người giàu nhất thế giới
Lê Quân (Guardian) - 22/10/2019 20:06
 
Trung Quốc lần đầu tiên vượt Mỹ về số người trong nhóm 10% giàu nhất thế giới, theo kết quả khảo sát mới đây của ngân hàng Thụy sĩ Credit Suisse.
Số người giàu của Trung Quốc tăng vọt nhờ sự dịch chuyển nhanh chóng của Trung Quốc từ nền kinh tế mới nổi sang nền kinh tế thị trường, theo Credit Suisse. Ảnh: AFP
Số người giàu của Trung Quốc tăng vọt nhờ sự dịch chuyển nhanh chóng của Trung Quốc từ nền kinh tế mới nổi sang nền kinh tế thị trường, theo Credit Suisse. Ảnh: AFP

Báo cáo khảo sát tài sản hàng năm của Credit Suisse cho thấy Trung Quốc có 100 triệu người trong nhóm 10% người giàu nhất thế giới, trong khi con số này của Mỹ là 99 triệu.

Yếu tố quan trọng giúp Trung Quốc đạt con số kỷ lục về người giàu và vượt mặt Mỹ trong xếp hạng trên là sự dịch chuyển nhanh chóng của Trung Quốc từ nền kinh tế mới nổi sang nền kinh tế thị trường, báo cáo nêu.

Dù căng thẳng thương mại hai bên kéo dài hơn 1 năm qua, Mỹ và Trung Quốc vẫn tạo ra khối tài sản trị giá lần lượt 3.800 tỷ USD và 1.900 tỷ USD, Nannette Hechler-Fayd’herbe, trưởng bộ phận kinh tế và nghiên cứu tại ngân hàng Credit Suisse cho biết.

Một trong những điều kiện lọt nhóm 10% người giàu nhất thế giới là các cá nhân phải có khoản tiết kiệm tối thiểu 109.430 USD. Trong khi Trung Quốc vượt Mỹ trong xếp hạng này, nhưng Mỹ dẫn đầu thế giới về giới siêu giàu, chiếm 40% số triệu phú USD trên thế giới.

Số triệu phú ở Mỹ tăng 675.000 lên 18,6 triệu người vào năm ngoái. Điều này có nghĩa là cứ khoảng 14 người trưởng thành ở Mỹ thì có 1 triệu phú.

Báo cáo Credit Suisse cho thấy, số lượng triệu phú của Trung Quốc hiện là 4,4 triệu, tăng 158.000 so với năm ngoái và chiếm 10% số triệu phú toàn cầu. Ước tính Trung Quốc hiện có khoảng 1,1 tỷ người trưởng thành.

Tại Anh, các diễn biến xoay quanh việc Anh rời EU (Brexit) khiến đồng bảng Anh mất giá thời gian qua và kéo theo lượng triệu phú của nước này giảm 27.000 xuống còn 2,46 triệu người. Anh đứng thứ 4 về số triệu phú trên thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Số lượng triệu phú của Nhật Bản hiện là 3 triệu người, chiếm 5% tổng số triệu phú toàn cầu.

Theo Credit Suisse, đã có hơn 1,1 triệu người gia nhập câu lạc bộ triệu phú USD, đưa tổng số triệu phú trên thế giới lên 46,8 triệu người. Số triệu phú này sở hữu khối tài sản ròng trị giá 158.300 tỷ USD, chiếm 44% tổng tài sản thế giới.

Ước tính 55.920 người trưởng thành đang nắm giữ khối tài sản trị giá tối thiểu 100 triệu USD và 4.830 người có tài sản ròng trên 500 triệu USD.

Credit Suisse ước tính tài sản toàn cầu tăng 2,6% trong năm qua và dự báo tăng vọt 27% lên 459.000 tỷ USD vào năm 2024. Giai đoạn này, số triệu phú dự kiến cũng sẽ tăng tới 63 triệu người.

4 con đường chính để trở thành một triệu phú
Tiết kiệm rồi đầu tư không chỉ là cách dễ nhất trở nên giàu có, mà nếu bạn bắt đầu sớm, nó hầu như luôn đảm bảo thành công.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư