-
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết giảm giá sách vì học sinh và phụ huynh -
Lao động Việt Nam trước ngã rẽ “xanh” -
Từ năm học 2026-2027, cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa -
Chi tiết chính sách cho vay, hỗ trợ tạo việc làm, mở rộng việc làm -
Quy định mới về đánh giá, xếp loại công chức -
Mở rộng cơ hội đào tạo nhân lực chất lượng cao cho người dân tộc thiểu số
Theo báo cáo từ South China Morning Post ngày 8/6, các tỉnh Quảng Đông, Hải Nam và Sơn Đông đã triển khai "hệ thống tuần tra AI" để đảm bảo an toàn cho kỳ thi khốc liệt này.
![]() |
| Cao khảo được coi là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh ở Trung Quốc. Ảnh: VCG |
Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết, năm nay có 13,4 triệu thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi Cao khảo, con số cao nhất từng được ghi nhận. Điều này làm tăng áp lực không chỉ đối với thí sinh mà còn đối với công tác tổ chức và giám sát kỳ thi, đặc biệt là trong việc ngăn chặn các hành vi gian lận.
Tỉnh Quảng Đông đã triển khai hệ thống AI tại 386 điểm thi để phát hiện gian lận, đạo văn và các hành vi bất thường khác thông qua dữ liệu hình ảnh và video. Hệ thống này có khả năng gửi cảnh báo ngay lập tức cho giám thị khi phát hiện dấu hiệu lạ. Mặc dù AI đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về các quan chức có thẩm quyền để đảm bảo tính chính xác và công bằng.
Nhóm nghiên cứu tại tỉnh Tứ Xuyên nhận định rằng AI có thể theo dõi lượng lớn video giám sát, giúp rút ngắn thời gian xem xét và tăng hiệu quả giám sát. Công nghệ thị giác máy tính được sử dụng để chụp và xử lý hình ảnh tại các điểm thi, trích xuất các đặc điểm hình ảnh để thuật toán học máy có thể xác định hành vi bất thường trong thời gian thực.
Không chỉ có AI, các công nghệ hiện đại khác cũng được áp dụng trong kỳ thi Cao khảo năm nay.
Trước đó, vào năm 2015, Trung Quốc đã sử dụng máy bay không người lái để phát hiện các hành vi gian lận. Từ năm 2016, gian lận trong kỳ Cao khảo có thể bị coi là tội hình sự, cho thấy sự nghiêm túc của Trung Quốc trong việc duy trì sự công bằng trong giáo dục.
Ngoài Quảng Đông, tỉnh Hải Nam cũng thí điểm sử dụng AI để kiểm tra và giám sát tại các điểm thi, kịp thời phát hiện và cảnh báo hành vi vi phạm kỷ luật. Thành phố Trùng Khánh cũng áp dụng hệ thống AI để phân tích và nghiên cứu hành vi bất thường trong kỳ thi.
Bắc Kinh đã nâng cấp hệ thống giám sát thông minh, bổ sung khả năng giám sát và nhận dạng hình ảnh nhạy hơn, giúp phát hiện các hành vi gian lận tinh vi hơn.
Ngoài AI, nhiều thành phố ở Trung Quốc đã sử dụng radar, robot tuần tra và máy bay không người lái để hỗ trợ giám sát kỳ thi. Những công nghệ này không chỉ giúp phát hiện gian lận mà còn giảm áp lực cho giám thị, tạo điều kiện cho một kỳ thi công bằng hơn.
-
[Longform] TP.HCM tái định vị OCOP: Chìa khóa mở cửa nhiều thị trường lớn -
Dân số Việt Nam dự báo đạt đỉnh hơn 115 triệu người vào khoảng năm 2059 -
2.223 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -
Báo Tài chính - Đầu tư đoạt Giải báo chí Vì một Hải Phòng phát triển lần thứ VII -
Chi tiết chính sách cho vay, hỗ trợ tạo việc làm, mở rộng việc làm -
Quy định mới về đánh giá, xếp loại công chức -
Chốt nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục
-
DNP Holding chính thức trở thành công ty con của Tasco -
Tương lai ngành quản lý tài sản tại Việt Nam với mô hình Hybrid Wealth -
Phân bón Cà Mau giữ vững đà tăng trưởng -
Công bố Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
LOTTE MART Đà Nẵng đầu tư nâng cấp toàn diện, đón cơ hội tăng trưởng 2026 -
Morinaga Ice Cream - Bước ngoặt chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của ngành kem Việt Nam

