-
Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp hiến kế, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn -
Tổ chức Hội nghị Quan chức cao cấp CPTPP tại TP.HCM -
Gia Lai: Hạ tầng lưới điện không theo kịp tốc độ phát triển nguồn điện -
Lào Cai thu hút hơn 24.160 tỷ đồng qua 24 dự án đầu tư -
Quảng Ngãi tập trung gỡ điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Từng thành quả của hôm nay luôn có sự hiện diện lặng thầm của những người đã ngã xuống
Trong một vài kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, một số đại biểu lần đầu tiên tham gia Quốc hội chưa quen phát biểu trước “một rừng” máy ghi âm, ghi hình nên còn e dè, ngại tiếp xúc.
Nhiều đại biểu sợ phóng viên không hiểu hết câu trả lời, sợ bị phóng viên hỏi “xoáy”, hỏi những vấn đề, sự việc mà mình không nắm chắc, không phải là chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu, sợ những phát biểu của mình có thể trở thành đề tài nóng qua cách giật tít mạnh nhằm câu view của báo chí.
![]() |
| Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban dân nguyện của Quốc hội. |
Nhưng qua thời gian, mối quan hệ của phóng viên với đại biểu Quốc hội được cải thiện. Muốn phỏng vấn một vấn đề nào đó, phóng viên biết tìm đại biểu nào, tức là đã nghiên cứu kỹ về người mà mình định phỏng vấn, chứ không phải gặp được đại biểu nào thì hỏi người đó, không gây khó cho đại biểu và cũng không hỏi xoáy những vấn đề, lĩnh vực mà đại biểu không chuyên sâu.
Khi muốn phỏng vấn các vấn đề liên quan đến văn hóa, giáo dục, đào tạo, xã hội, phóng viên thường tìm đến tôi và tôi không ngại trả lời, bày tỏ quan điểm. Ngược lại, nhiều phóng viên lần đầu đi theo dõi Quốc hội, không biết chuyên môn chính của tôi, sở trường của tôi gì nên đặt các câu hỏi liên quan đến kinh tế, tài chính, tôi vẫn trả lời và nói trước, tôi phát biểu dưới góc độ hiểu biết của người dân chứ không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này.
Trải qua 14 kỳ họp với 2 nhiệm kỳ Quốc hội, quan sát ở hành lang Quốc hội, tôi có nhận định không hề chủ quan rằng, đội ngũ phóng viên nghị trường rất tận tụy, tận tâm, nhạy bén và ngày càng chuyên nghiệp, đã và đang giúp đại biểu Quốc hội truyền tải quan điểm, thái độ, thông điệp tới cử tri.
Những đại biểu có thâm niên đều hiểu rằng, tiếp xúc, quan hệ, trả lời với báo chí chính là trả lời với cử tri và cũng là hình thức tiếp xúc cử tri rất có hiệu quả. Vì các nhà báo, trong quá trình tác nghiệp tiếp xúc với nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nên thông điệp mà họ chia sẻ, phỏng vấn chính là câu hỏi, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, của người dân.
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Từng thành quả của hôm nay luôn có sự hiện diện lặng thầm của những người đã ngã xuống -
Lào Cai tìm động lực mới để trở thành cực tăng trưởng miền núi phía Bắc -
Công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ -
Thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 -
Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ -
Tỷ phú Trần Đình Long và đại gia Khoa "khàn" làm dự án điện gió 1,5 triệu tỷ đồng -
TP.HCM: Chuyển công năng trụ sở dôi dư sang làm trường học, cơ sở y tế
-
Xây dựng nền tảng quản trị số hiện đại: TKV đẩy nhanh lộ trình triển khai Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp -
Bakes mang văn hóa Việt vào giải pháp quà tặng doanh nghiệp mùa Trung Thu -
SeABank thông báo mời thầu -
VinFast Kỷ Nguyên Xanh - Thuận An khai trương đại lý 3S -
Việt Nam coi sở hữu trí tuệ là trụ cột đặc biệt quan trọng của phát triển -
Agrigatou: Thay lời muốn nói - Gói trọn tri ân cùng thẻ Agribank JCB

