-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 -
Gia Lai hút hơn 9.100 tỷ đồng vốn đầu tư chỉ trong một tuần
-
TP.HCM và 7 địa phương nghiên cứu danh mục đầu tư liên vùng
-
Quảng Trị: Tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Khu bến cảng Mỹ Thủy -
Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Singapore về quy hoạch, đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh -
Kịch bản nào cho tăng trưởng kinh tế năm 2027?
![]() |
| Chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe sẽ hoàn tất gói kích thích kinh tế đầu tuần tới sau khi tham vấn liên minh cầm quyền. Ảnh: AFP |
Theo tạp chí Nikkei Asian Review, trước các áp lực tài chính gia tăng, chính phủ Nhật Bản sẽ phát hành thêm trái phiếu để huy động vốn cho các công trình đầu tư công lên tới 4.000 tỷ yên (36,82 tỷ USD) và bù đắp phần thất thu thuế do hoạt động của các doanh nghiệp nước này bị “vạ lây” thương chiến Mỹ - Trung.
Chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe sẽ hoàn tất gói kích thích kinh tế đầu tuần tới sau khi tham vấn liên minh cầm quyền (do đảng Dân chủ Tự do lãnh đạo), theo Nikkei.
Hiện các quan chức tài chính Nhật Bản chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này.
Các nhà làm luật của đảng cầm quyền Nhật Bản đang gây sức ép buộc chính phủ phác thảo một kế hoạch chi tiêu lớn. Dù rủi ro phát hành nợ tăng lên, nhưng việc tăng cường chính sách tài khóa linh hoạt sẽ vẫn tạo cú hích cho tăng trưởng kinh tế.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda ngày 29/11 cho biết chính sách nới lỏng của cơ quan này với mục tiêu tác động tới giá cả, chứ không nhắm vào chi tiêu chính phủ.
Theo đó, chi tiêu tài khóa theo gói kích thích kinh tế trên có thể vượt ngưỡng 10.000 tỷ yên, khoản chi này được lấy từ ngân sách bổ sung cho năm tái khóa kết thúc vào tháng 3/2020 và ngân sách năm tiếp theo.
Động thái kích thích kinh tế trên cơ bản giống gói chi tiêu 13.500 tỷ yên mà Nhật Bản tung ra năm 2016 - thời điểm Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU) và gây cú sốc cho thị trường toàn cầu và bất ổn gia tăng với các nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu như Nhật Bản.
Gói kích thích này sẽ gồm các khoản chi cho cứu trợ thảm họa, xây dựng hạ tầng và các chương trình giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất. Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ phát hành thêm trái phiếu để bù lại thâm hụt ngân sách, bởi thu thuế trong năm tài khóa 2019 sẽ không đạt chỉ tiêu khoảng 2.000 tỷ yên, theo Nikkei.
Ngoài chi tiêu tài chính, Nhật Bản sẽ cung cấp các khoản vay cho doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại nước ngoài để phát triển sản xuất.
Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng thấp nhất trong quý III/2019 do nhu cầu toàn cầu suy yếu tác động xấu tới hoạt động xuất khẩu của các nước, trong đó có Nhật Bản. Tháng trước, Nhật Bản kích hoạt tăng thuế doanh thu. Động thái này được các nhà phân tích cho rằng càng làm “giảm nhiệt” tiêu dùng cá nhân tại nước này.
-
Kịch bản nào cho tăng trưởng kinh tế năm 2027? -
Chuyến thăm của Nhà Vua Thái Lan mở ra chặng đường mới cho quan hệ hai nước -
TP.HCM: Trợ lực doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các FTA -
Đà Nẵng đối thoại tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng -
Quảng Trị: Tháo gỡ khó khăn cho Ban QLDA ngành Nông nghiệp và Môi trường -
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển -
TP.HCM: Từ 2026-2030 ưu tiên bố trí vốn cho 37 dự án giao thông trọng điểm
-
Base.vn ra mắt Base 2.0, mở hướng mới cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI -
Vietcombank trao tặng 500 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
-
Tập đoàn Gemadept tham dự Diễn đàn lãnh đạo cấp cao và các tập đoàn hàng đầu Việt - Pháp -
BW khởi công nhà xưởng may đo cho Detmold Group -
18 năm tiếp tục khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam -
Mở bán chính thức KĐT Đất Việt Green Park, ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng tham dự

