Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
VAMC không bán tống, bán tháo nợ xấu
Thùy Liên - 19/11/2013 08:39
 
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cho biết, tính đến 15/11, VAMC đã mua được 17.300 tỷ đồng nợ xấu. Năm 2014, VAMC sẽ mua nợ theo giá thị trường và không bán tống, bán tháo nợ xấu bằng mọi giá. Ngân hàng nhỏ lo nợ xấu sẽ ngày càng xấu
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch thường trực VAMC
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch thường trực VAMC

Theo ông Hùng, đến 15/11, đã có 24 tổ chức tín dụng gửi hồ sơ bán nợ với số lượng nợ xấu chào bán là 40.000 tỷ đồng. VAMC đã mua đc 17.300 tỷ đồng nợ gốc của 20 tổ chức tín dụng, giá mua bằng trái phiếu đặc biệt là 13.000 tỷ đồng.

Có khả năng, trong năm 2013 này, VAMC sẽ đạt mục tiêu mua được 30.000- 35.000 tỷ đồng nợ xấu. Trước mắt, VAMC đang rà soát lại các khoản nợ để có hướng xử lý.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn, ông Hùng cũng cho biết: “Chúng tôi đã có phương án mua nợ theo giá thị trường cho năm 2014. Tuy nhiên, số lượng nợ sẽ mua là bao nhiêu chưa thể nói trước được, vì phụ thuộc rất nhiều vào giá mua, giá bán”.

Liên quan đến bán nợ theo giá thị trường, hiện rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài bày tỏ quan tâm mua nợ Việt Nam. TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế cho rằng, Việt Nam cần tận dụng cơ hội bán nợ cho nước ngoài, nếu không, một khi "cá mập" mua nợ nước ngoài ra đi, nội lực của Việt Nam khó có thể xử lý nợ xấu.
Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, Việt Nam sẽ không bán tống, bán tháo nợ xấu bằng mọi giá. Việc bán nợ cho nước ngoài hay không phụ thuộc rất nhiều yếu tố, đặc biệt là chất lượng nợ xấu và giá mua nợ.

Nếu không quyết liệt, nợ xấu đã tăng thêm 10%
Trả lời trước Quốc hội sáng nay (1/11), Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình khẳng định, các giải pháp của NHNN đã giúp nợ xấu giảm 10%. Năm 2014,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư