
-
Doanh nghiệp bất động sản liên tục huy động vốn “khủng” qua trái phiếu
-
"Vũ khí cạnh tranh" không thể sao chép của F88
-
Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ II thành công tốt đẹp
-
Niêm yết, nhưng cổ phiếu vẫn khó thu hút dòng tiền
-
Phấn đấu đến năm 2030 cán mốc 200.000 nhà đầu tư ngoại -
Vốn ngoại sẽ sớm quay lại với thị trường chứng khoán
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) thông qua việc phát hành hơn 3,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 86% so với thị giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/8 (73.000 đồng/cổ phiếu).
Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ thời điểm phát hành. Sau năm đầu tiên, tỷ lệ cổ phiếu chuyển nhượng/tổng số cổ phần được nhận sẽ gia tăng lần lượt 20% (12-24 tháng), 40% (24-36 tháng), 60% (36-48 tháng), 80% (48-60 tháng) và 100% (trên 60 tháng).
Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu cổ phiếu không bán hết sẽ được chào bán lại cho các cán bộ công nhân viên khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP.
7 tháng đầu năm, Vĩnh Hoàn đạt doanh thu 7.786 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó riêng tháng 7, doanh thu đạt 865 tỷ đồng, giảm 28% cùng kỳ. Mảng cá tra đem về 394 tỷ đồng, chỉ còn một nửa so với cùng kỳ. Doanh thu từ sản phẩm phụ và sản phẩm chăm sóc sức khỏe lần lượt đạt 209 tỷ đồng và 66 tỷ đồng, tương ứng giảm 1% và 9%.
Trong cơ cấu doanh thu, thị trường Việt Nam tăng 53% so với cùng kỳ, đạt 270 tỷ đồng. Doanh thu xuất khẩu từ thị trường lớn nhất là Mỹ giảm 54% xuống còn 201 tỷ đồng; các thị trường chủ chốt khác như châu Âu (EU) và Trung Quốc đều giảm lần lượt 24% và 30% về còn 153 tỷ đồng và 137 tỷ đồng.
Trong 6 tháng, công ty lãi ròng 631 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ. Doanh thu ghi nhận 4.945 tỷ đồng, giảm 34%.
Tính tới cuối quý II, Vĩnh Hoàn có tổng tài sản xấp xỉ 12.170 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Giá trị khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức 1.778 tỷ đồng, không thay đổi đáng kể so với đầu năm. Trong đó, gần 175 tỷ đồng đầu tư vào chứng khoán, bao gồm cổ phiếu NLG của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long, DXS của Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh và KBC của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc. Theo ghi nhận, giá trị hợp lý của các khoản đầu tư này cuối quý II là 124 tỷ đồng.
-
Doanh nghiệp bất động sản liên tục huy động vốn “khủng” qua trái phiếu
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán London và FTSE Russell
-
"Vũ khí cạnh tranh" không thể sao chép của F88
-
Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ II thành công tốt đẹp
-
Nhiều doanh nghiệp lao đao sau mùa soát xét -
Niêm yết, nhưng cổ phiếu vẫn khó thu hút dòng tiền -
Phấn đấu đến năm 2030 cán mốc 200.000 nhà đầu tư ngoại -
IPA chạy đua tăng vốn khi thị trường bùng nổ -
Chứng khoán phái sinh chuẩn bị đón Hợp đồng tương lai VN100 trong tháng 10 -
Vốn ngoại sẽ sớm quay lại với thị trường chứng khoán -
Siết chặt điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng
-
Đường ven sông Sài Gòn - mạch sống mới của khu Đông Bắc TP.HCM
-
VPBank Super Sinh lời Premier: Lợi suất hấp dẫn, trải nghiệm mượt mà, rút tiền linh hoạt
-
FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á
-
Khám phá sức hút của SeASoul - Thẻ Visa 2in1 đánh dấu sự kết hợp đặc biệt giữa SeABank và ca sỹ Mỹ Tâm
-
E.SUN Bank - Nơi làm việc tốt nhất châu Á
-
PVCFC mở rộng thị phần tại Campuchia