
-
VN-Index lên cao nhất 3 năm, cổ phiếu Techcombank bứt phá
-
Nhiều quỹ cổ phiếu thắng lớn, giảm bớt tâm lý phòng thủ
-
6 tháng đầu năm 2025, Hưng Yên thu ngân sách đạt 37.022 tỷ đồng
-
Giảm thuế giá trị gia tăng, kỳ vọng cổ phiếu bán lẻ tiếp tục hưởng lợi
-
Định giá lại cổ phiếu ngân hàng -
Quỹ đầu tư: Chất xúc tác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tư nhân
Tâm lý nhà đầu tư chuyển từ trạng thái hưng phấn sang thận trọng sau phiên giảm sâu vào cuối tuần trước, dẫn đến thị trường mở cửa ngày đầu tuần trong e dè. Chỉ số đại diện cho sàn TP.HCM rơi ngay đầu phiên, sau đó lấy lại sắc xanh bởi dòng tiền tranh thủ giải ngân ở vùng giá thấp. Tuy nhiên, diễn biến này không kéo dài lâu khi bên cầm cổ phiếu chiếm ưu thế trở lại với áp lực xả hàng mạnh dần lên, kéo theo sắc đỏ bao trùm thị trường.
VN-Index vận động dưới tham chiếu suốt phiên chiều và có thời mất gần 8 điểm, xuống sát mốc 1.270 điểm. Chỉ số đóng cửa tại 1.274,77 điểm, giảm 5 điểm so với tham chiếu và kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ hai liên tiếp.
Độ rộng thị trường lệch về bên giảm với 275 cổ phiếu đóng cửa dưới tham chiếu, trong khi lượng cổ phiếu tăng chỉ 169 mã. Rổ vốn hoá lớn cũng chìm trong sắc đỏ khi có 20 mã giảm, còn bên tăng chỉ 8 mã.
Nhóm ngân hàng có 5 đại diện góp mặt trong danh sách những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến thị trường. Cụ thể, BID dẫn đầu khi giảm 2,11% xuống 46.500 đồng, VCB giảm 0,46% xuống 87.100 đồng, TCB giảm 1,02% xuống 48.600 đồng, HDB giảm 1,67% xuống 23.550 đồng và VIB giảm 2% xuống 22.050 đồng.
Nhóm thực phẩm cũng chịu áp lực bán quyết liệt khi VNM giảm 0,3% xuống 66.000 đồng, MSN giảm 2,31% xuống 76.200 đồng và BHN giảm 1,76% xuống 39.100 đồng.
Tương tự, nhóm bất động sản cũng gây áp lực lớn lên thị trường. Cụ thể, BCM giảm 1,43% xuống 61.900 đồng, VRE giảm 1,4% xuống 21.150 đồng, NVL giảm 0,35% xuống 14.100 đồng và KBC giảm 0,33% xuống 30.200 đồng.
Ở chiều ngược lại, HPG dẫn đầu nhóm cổ phiếu giúp thị trường giảm sâu khi tăng 1,2% lên 29.450 đồng. HVN xếp tiếp theo danh sách này khi tăng 2,61% lên 31.400 đồng và GVR tăng 1,06% lên 33.350 đồng.
Sàn TP.HCM hôm nay ghi nhận hơn 900 triệu cổ phiếu được sang tay thành công, tương ứng giá trị giao dịch 22.990 tỷ đồng. Khối lượng khớp lệnh giảm 210 triệu cổ phiếu so với phiên cuối tuần trước, còn giá trị giao dịch giảm 6.372 tỷ đồng. HSG dẫn đầu về khối lượng khớp lệnh với xấp xỉ 44 triệu cổ phiếu (tương ứng 1.082 tỷ đồng), sau đó đến HPG hơn 34 triệu cổ phiếu (tương ứng 1.014 tỷ đồng) và VPB khoảng 27 triệu cổ phiếu (tương ứng 499 tỷ đồng).
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục kéo dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 8. Cụ thể, trong phiên đầu tuần, nhóm này bán ra gần 73 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 2.440 tỷ đồng trong khi chỉ giải ngân khoảng 1.654 tỷ đồng để mua hơn 49 triệu cổ phiếu. Giá trị bán ròng theo đó đạt gần 787 tỷ đồng.
Khối ngoại xả hàng ồ ạt cổ phiếu HPG với giá trị bán ròng hơn 147 tỷ đồng, tiếp đến là FPT hơn 111 tỷ đồng, VHM gần 102 tỷ đồng. Ờ chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài gom mạnh cổ phiếu HSG với giá trị ròng 107 tỷ đồng. SAB xếp tiếp theo khi hút ròng khoảng 90 tỷ đồng, sau đó đến NKG hơn 45 tỷ đồng.
-
Định giá lại cổ phiếu ngân hàng -
Quỹ đầu tư: Chất xúc tác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tư nhân -
Khối ngoại mua ròng phiên thứ 4, VN-Index tiến gần mốc 1.350 điểm -
Từ ngày 1/7/2025: Phát hành trái phiếu phải có nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu -
Thuế thu nhập cá nhân bảo đảm lợi ích, công bằng, khả năng nộp thuế -
Kỳ vọng tăng tốc kênh trái phiếu xanh -
Kỳ vọng vào dòng tiền trên thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2025
-
Vietbank tạo sức hút tại Ngày hội Việc làm và Đào tạo VCTF Vietnam 2025
-
Vĩnh Phúc tăng tốc hội nhập quốc tế: Xúc tiến đầu tư chiến lược tại châu Âu
-
Ngày hội việc làm và đào tạo Việt Nam 2025: Kết nối tương lai nghề nghiệp
-
Cán bộ nhân viên SeABank chung tay làm sạch 11 bãi biển vì môi trường xanh
-
Thương hiệu sữa tỷ đô dẫn đầu danh sách “Được chọn mua nhiều nhất” với 13 năm liên tục
-
Tháo gỡ nút thắt tài chính cho doanh nghiệp thuê, mua bất động sản khu công nghiệp