
-
Dòng vốn quỹ đảo chiều quay lại với Việt Nam
-
Dồn dập đổ tiền tỷ lập công ty tài sản mã hoá
-
Đầu tư Thành Thành Công bị phạt vì "ém" nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu
-
Thí điểm thị trường tài sản mã hóa với lộ trình thận trọng, minh bạch
-
VDSC dự kiến huy động tiếp 1.000 tỷ đồng qua trái phiếu để cơ cấu nợ -
Bamboo Capital nói gì khi cổ phiếu BCG và TCD bị đình chỉ giao dịch
Theo ông, khi lãi suất tiết kiệm giảm, nguồn tiền sẽ hướng sang các kênh đầu tư nào?
Lãi suất gửi tiết kiệm giảm mạnh trong thời gian qua và được nhận định là khó có thể tăng trở lại trong thời gian tới. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp chính là điều kiện để lãi suất đi xuống và ổn định.
Một khi lãi suất tiền gửi tiết kiệm không còn hấp dẫn, các khách hàng cá nhân sẽ chuyển hướng sang bất động sản hoặc chứng khoán, nhất là khi thị trường bất động sản có dấu hiệu hồi phục, trước mắt là ở phân khúc nhà ở dành cho người có nhu cầu thực.
![]() |
Ông Andy Ho, Andy Ho, Giám đốc điều hành Tập đoàn VinaCapital |
Nhưng thực tế, lãi suất cho vay vẫn được xem là gánh nặng đối với người mua nhà và cả chủ đầu tư?
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm giảm sẽ kéo lãi suất cho vay giảm theo và đây sẽ là cơ hội không chỉ cho người mua nhà để ở, mà các chủ đầu tư cũng có thêm điều kiện để tiếp cận vốn vay từ ngân hàng. Thực tế hiện nay cho thấy, đã có không ít ngân hàng rót vốn cho chủ đầu tư để hoàn thành, triển khai dự án, đón đầu nhu cầu mua nhà để ở tăng, nhất là những dự án có đầu ra tốt.
Với lãi suất cho khách hàng cá nhân vay mua nhà, các ngân hàng cũng từng bước điều chỉnh giảm xuống mức ưu đãi nhất. Cùng với đó, ngày càng nhiều ngân hàng tham gia giải ngân gói tín dụng hỗ trợ người có thu nhập thấp mua nhà trị giá 30.000 tỷ đồng, lãi suất 5%/năm. Đây sẽ là những tín hiệu tích cực làm ấm dần thị trường bất động sản, nhưng trước mắt chỉ tác động mạnh đến phân khúc nhà ở.
Nợ xấu vẫn là đang rào cản đối với tín dụng, trong đó có dư nợ bất động sản, thưa ông?
Bất động sản ấm lên sẽ là cơ hội để các ngân hàng thương mại đẩy mạnh xử lý nợ xấu thông qua phát mãi tài sản, bởi thực tế hiện nay, tài sản đảm bảo trong thế chấp vay chủ yếu là bất động sản, chiếm hơn 90%. Vì vậy, bất động sản hồi phục là điều kiện để các ngân hàng xử lý nợ xấu, khơi thông dòng chảy tín dụng. Nguồn tiền tín dụng của ngân hàng chảy vào bất động sản cũng sẽ dồi dào hơn.
Với chứng khoán thì thế nào? Yếu tố nào sẽ tác động mạnh đến thị trường?
Đối với thị trường chứng khoán, thông tin mở “room” cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ là động lực thúc đẩy thị trường trong thời gian tới. Các nhà đầu tư đang đợi đến thời điểm ngày 1/9 tới để có danh sách các công ty còn room cho nhà đầu tư nước ngoài và những lĩnh vực, ngành nghề tiếp tục hạn chế.
Theo ông, khả năng VN - Index sẽ đạt mức bao nhiêu điểm vào cuối năm nay?
Chứng khoán vẫn thu hút được sự quan tâm nhiều hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi đặt lòng tin chủ yếu vào nền tảng cơ bản của nền kinh tế trong thời gian tới đây. VN - Index đã lên mốc 620-630 điểm và khả năng sẽ chạm mốc 650 điểm trong năm nay.
Tuy nhiên, thông tin được các nhà đầu tư nước ngoài chờ đợi nhiều nhất vẫn là việc nới room tại các doanh nghiệp sẽ được công bố vào tháng 9 tới đây. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm giảm sẽ là nguyên nhân khiến người dân chuyển tiền tiết kiệm sang các kênh đầu tư khác hấp dẫn hơn như địa ốc, chứng khoán hoặc tiêu dùng...

-
VDSC dự kiến huy động tiếp 1.000 tỷ đồng qua trái phiếu để cơ cấu nợ -
Bamboo Capital nói gì khi cổ phiếu BCG và TCD bị đình chỉ giao dịch -
Thị trường IPO Việt Nam “thức giấc” -
HDBank phát hành thành công 50 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế -
Các ngân hàng trả 42.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt cho cổ đông, nhà băng nào bạo chi nhất? -
Nhiều nhóm ngành được dự báo lãi tốt trong quý III/2025 -
VPBankS chốt ngày chào bán IPO từ 10/10
-
Mỹ Tho Central Complex: Sức hút của bất động sản truyền đời, sổ đỏ lâu dài
-
Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4 với ứng dụng đổi mới về công nghệ số
-
Giải thưởng Bùi Xuân Phái gọi tên VEC: Tình yêu Hà Nội trong một tầm vóc mới
-
Xây chắc “mỏ dầu” dữ liệu, đưa kinh tế tư nhân “cất cánh”
-
Trường Đại học Y Hà Nội, Vinmec và VinUni hợp tác xây dựng hệ sinh thái học thuật y tế chuẩn thế giới
-
Chuyển đổi số: Con đường tất yếu của sản xuất Việt