Thứ Tư, Ngày 26 tháng 03 năm 2025,
Vụ đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Huệ Vân xin trả lại một số tài sản cá nhân
Hải Phong - 25/03/2025 15:52
 
Bị cáo Trương Huệ Vân kháng cáo bổ sung nội dung xin trả lại một số tài sản cá nhân. Bị cáo Bùi Văn Dũng (tài xế riêng của Trương Mỹ Lan) xin rút kháng cáo giảm nhẹ hình phạt.

Chiều 25/3, Toà án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cùng các tổ chức liên quan.

Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trương Mỹ Lan giữ nguyên yêu cầu kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Đối với bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) xin kháng cáo bổ sung nội dung, muốn xin trả lại một số tài sản cá nhân bị thu giữ vì cho rằng không liên quan trong vụ án. Số tài sản bị cáo Vân xin lại là 1 đồng hồ và một số điện thoại, đều đã qua sử dụng.

ádsadas
Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) muốn xin trả lại một số tài sản cá nhân bị thu giữ.


Bị cáo Bùi Văn Dũng (tài xế riêng của Trương Mỹ Lan) xin rút kháng cáo giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, nộp đơn kháng cáo với nội dung đề nghị HĐXX hủy phong tỏa tài khoản của bị cáo.

Tại phần thủ tục, HĐXX cũng thông báo, trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm đã có 2 bị cáo rút kháng cáo gồm: Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký bà Trương Mỹ Lan) và bị cáo Trần Xuân Phượng (thư ký tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát). Do đó HĐXX đã đình chỉ xét xử đối với 2 bị cáo này. 

Đồng thời, 2 trong số 35 bị hại cũng đã có đơn xin rút kháng cáo.

Cũng tại phần thủ tục phiên tòa, luật sư Phan Trung Hoài - người bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, đã đưa ra 3 kiến nghị đối với HĐXX.

Cụ thể, ông đề nghị HĐXX cung cấp máy tính làm việc và bố trí bàn làm việc cho các luật sư nhằm đảm bảo quá trình theo dõi, ghi nhận diễn biến phiên tòa được đầy đủ và chính xác, do đây là vụ án có tính chất phức tạp. 

Đồng thời, ông kiến nghị tòa cho phép luật sư tiếp xúc với thân chủ trong quá trình xét xử để trao đổi về số liệu cũng như quan điểm giải quyết vụ án. Đồng thời đề nghị HĐXX cung cấp giấy và bút cho bị cáo Trương Mỹ Lan để thuận tiện trong việc ghi chép các số liệu liên quan. 

Cuối cùng, luật sư đề xuất được vào trại tạm giam gặp thân chủ vào những ngày cuối tuần khi phiên tòa tạm nghỉ.

Sau khi hội ý, HĐXX phản hồi rằng, do phiên làm việc ngày đầu tiên chủ yếu tiến hành các thủ tục, luật sư nào có nhu cầu sử dụng máy tính thì liên hệ với thư ký để đăng ký.

Về việc tiếp xúc với thân chủ, HĐXX đồng ý cho luật sư gặp bị cáo trong thời gian nghỉ giải lao nhưng phải có sự giám sát của lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp. 

Đối với đề nghị cấp giấy và bút cho bị cáo, HĐXX không chấp nhận với lý do các luật sư đã có cơ hội tiếp xúc với bị cáo trong thời gian nghỉ giải lao và có thể trực tiếp trao đổi các vấn đề cần thiết. 

Về việc gặp thân chủ tại trại tạm giam vào cuối tuần, HĐXX cho rằng đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của trại tạm giam, do đó đề nghị luật sư liên hệ trực tiếp với cơ quan này để được giải quyết theo quy định.

Buổi chiều, phiên tòa tiếp tục với phần tóm tắt nội dung bản án sơ thẩm.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 9.000 trái chủ chưa cung cấp thông tin để nhận bồi thường
Cục Thi hành án dân sự TP.HCM kêu gọi các trái chủ trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhanh chóng cung cấp thông tin để đảm bảo thi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư