Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Vụ sập cầu treo ở Lai Châu: đã có cầu gỗ tạm qua suối
Sơn Thủy - 28/02/2014 12:44
 
Qua suối là cách duy nhất để người dân Chu Va 6 kết nối với các bản khác trong xã nên một cây cầu tạm đã được dựng lên trong khi cầu đứt cáp được sửa chữa. >>> >>>
TIN LIÊN QUAN

a0-9610-1393560397.jpg

Cầu Chu Va qua suối là đường độc đạo nối liền bản Chu Va 6 với Chu Va 8 và một số bản trong xã Sơn Bình (Tam Đường, Lai Châu), nên người dân buộc phải bắc cầu tạm trong khi chờ cầu chính được sửa chữa.

a1-5702-1393560397.jpg

Ông Tạ Tấn Vĩnh, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lai Châu cho biết, Sở nghiên cứu phương án xây cầu bằng gỗ, tre nứa gần cầu cũ, nhưng "đây chỉ là cầu tạm, người dân sẽ đi lại trong khi chờ khôi phục cầu Chu Va".

a2-3934-1393560397.jpg

Những chiếc lồng sắt chứa đá được dùng làm trụ cầu tạm.

a3-7015-1393560397.jpg

Những tảng đá hộc to, lởm chởm dưới lòng suối, được khoan, đập nhỏ dùng cho việc làm kè hai bên bờ.

a4-3489-1393560397.jpg

Mỗi đầu có khoảng chục chiếc lồng sắt như thế này. Sau đó những tấm gỗ, tre nứa được bắc ngang qua. Với kết cấu như vậy, xe máy, xe đạp có thể đi qua suối trên cây cầu tạm này.

a5-4936-1393560397.jpg

Ông Vương Văn Thắng, Bí thư huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết, trong khi chờ cầu tạm dự kiến hoàn thành vào chủ nhật tới (2/3), một cầu bằng gỗ nhỏ được bắc sát mặt suối để bà con không phải lội dưới dòng nước lạnh. Sáng 27/2, người dân có thể đi bộ vượt suối bằng cây cầu này.

a6-6024-1393560397.jpg

Trong khi đó, cơ quan công an tiếp tục khám nghiệm, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ sập cầu làm 8 người chết, 37 người bị thương. Theo báo cáo của Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng, ốc neo cáp cầu đã được hàn, thay vì đúc nguyên khối dẫn đến việc đứt cáp.

a7-9674-1393560397.jpg

Các học sinh tiểu học có thể đến trường trở lại sau 3 ngày nghỉ học.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư