
-
“Đại gia” Đinh Trường Chinh và chiêu thâu tóm, lướt sóng đất công - Bài 1: Vinafood II dâng đất vàng cho “đại gia”
-
Đánh giá toàn diện tác động môi trường với Đề án lấn biển tại Vịnh Đà Nẵng
-
Diễn biến vụ việc Việt Nam điều tra kính nổi nhập khẩu
-
Khu du lịch nghìn tỷ thành nơi tập kết đất đá: Địa phương yêu cầu không vận chuyển, mua bán khoáng sản
-
Cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi -
Khởi tố một doanh nhân nước ngoài có hành vi trốn thuế tại Việt Nam
Chiều 26/12, Bộ Công an tổ chức Họp báo thường kỳ, thông báo tình hình kết quả công tác công an Quý IV năm 2024.
Tại buổi họp báo, đại diện Cơ quan điều tra Bộ Công an (C03) đã thông tin diễn biến mới nhất liên quan tới vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).
Theo đó, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm bị can Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy; Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Hòa Bình, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Thêm vào đó, cơ quan này cũng đã khởi tố 2 cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ là ông Ngô Đức Vượng và Nguyễn Doãn Khánh.
Cả 5 người trên đều bị khởi tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
![]() |
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo. |
Liên quan tới vụ án này, cuối tháng 2/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (còn gọi là Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Đồng thời, đơn vị cũng ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hậu và nhiều bị can tại công ty này.
Tháng 3/2024, bà Hoàng Thị Thúy Lan, thời điểm này là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “nhận hối lộ”.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Văn Hậu và các bị can đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.
Theo Bộ Công an đánh giá, đây là một vụ án rất phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương, khối lượng đồ vật, tài liệu cần thu thập tương đối lớn. Dự kiến, trong đầu năm 2025, đơn vị sẽ hoàn tất kết luận điều tra.

-
Đánh giá toàn diện tác động môi trường với Đề án lấn biển tại Vịnh Đà Nẵng
-
Diễn biến vụ việc Việt Nam điều tra kính nổi nhập khẩu
-
Bắt 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô 2.600 tỷ đồng
-
Khu du lịch nghìn tỷ thành nơi tập kết đất đá: Địa phương yêu cầu không vận chuyển, mua bán khoáng sản
-
Cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi -
Lập sàn giao dịch giả, lừa đầu tư tiền ảo quy mô hơn 2.600 tỷ đồng -
Khởi tố một doanh nhân nước ngoài có hành vi trốn thuế tại Việt Nam -
Cử tri Gia Lai phản ánh dự án chậm thực hiện, gây ô nhiễm môi trường -
TP.HCM: Nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người -
TP.HCM: Cảnh báo thủ đoạn giả mạo cán bộ y tế lừa đảo người hiến máu -
Hà Nội chấn chỉnh tình trạng “cò giấy tờ” tại các điểm tiếp nhận thủ tục hành chính
-
MBAMC thông báo mời quan tâm cổ phần tại Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép
-
Top 10 Ngân hàng thương mại tư nhân uy tín tiếp tục gọi tên SeABank
-
Bứt phá nhờ công nghệ: Ngành khuôn mẫu kim khí Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
-
Cathay Life Việt Nam được vinh danh Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2025
-
Vinatex đặt mục tiêu tăng gấp đôi lợi nhuận hợp nhất vào năm 2030
-
Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân kiểm tra sản xuất, thăm, tặng quà công nhân lao động