Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Hàn Quốc đồng ý tiếp nhận 7.900 hồ sơ lao động Việt Nam năm 2018
Hải Hà - 10/05/2018 07:28
 
7.900 hồ sơ lao động Việt Nam đã được phía Hàn Quốc đồng ý tiếp nhận trong năm 2018. Trong số này sẽ có 6.300 hồ sơ lao động thuộc lĩnh vực sản xuất chế tạo và 1.600 hồ sơ lao động thuộc lĩnh vực ngư nghiệp.
.
7.900 hồ sơ được phía Hàn Quốc tiếp nhận cũng đồng nghĩa với việc sẽ có 7.900 lao động có khả năng được sang Hàn Quốc làm việc năm 2019 theo chương trình EPS.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp về việc triển khai thực hiện bản ghi nhớ (MOU) về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (Chương trình EPS) năm 2018 diễn ra chiều nay, 9/5, tại Hà Nội.

Theo quy định, mỗi năm Hàn Quốc sẽ đưa ra một con số lao động dự kiến để Việt Nam chủ động tuyển lao động và làm hồ sơ để lao động có thể chính thức sang làm việc tại Hàn Quốc vào năm sau đó.

Do vậy, trước khi những hồ sơ này được tiếp nhận chính thức, lao động phải vượt qua kỳ thi tiếng Hàn.

Dự kiến năm nay, từ 10-13/5, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi. Từ 23-24/6 và từ 20-24/8 sẽ lần lượt chính thức diễn ra kỳ thi tiếng Hàn cho lao động lĩnh vực sản xuất chế tạo và ngư nghiệp.

Riêng lĩnh vực ngư nghiệp, ngoài kỳ thi tiếng Hàn, lao động phải trải qua kiểm tra tay nghề, đánh giá năng lực từ 3-7/11.

Bà Phạm Ngọc Lan, Phó giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết, do lao động ngành ngư nghiệp phải trải qua đánh giá năng lực và tay nghề nên số lượng hồ sơ đạt trình độ kỳ  thi tiếng Hàn dự kiến sẽ rơi vào khoảng 1.700 hồ sơ để loại dần những hồ sơ không đủ năng lực về sau.

Bà Lan cũng cho biết, điểm mới năm nay là những lao động sau khi làm việc tại Hàn Quốc đã về nước có thể tiếp tục làm hồ sơ nhưng với điều kiện tổng thời gian làm việc ở Hàn Quốc trước đó không quá 5 năm. Điểm mới thứ hai là điểm tiếng Hàn cho lao động ngành sản xuất chế tạo năm nay đòi hỏi tăng lên 88 điểm thay vì 80 điểm như mọi năm.

“Năm 2017, số hồ sơ được tiếp nhận là 7.898. Mỗi năm Hàn Quốc sẽ mở 4 đợt cho chủ sử dụng lao động tiếp nhận lao động người nước ngoài. Đợt thứ nhất năm nay đã có 4.101 lao động Việt Nam được lựa chọn còn lại 3.797 lao động phụ thuộc vào 3 đợt tiếp nhận còn lại. Nếu 3 đợt này chủ doanh nghiệp không tiếp nhận hết thì những hồ sơ còn lại sẽ được đưa vào cùng hồ sơ năm nay nghĩa là đến năm 2019 mới chính thức được tiếp nhận”, bà Lan nói.

Cũng cần lưu ý thêm, chương trình EPS cũng ưu tiên hỗ trợ lao động là đối tượng chính sách tham dự kỳ thi ngành ngư nghiệp và những lao động thuộc đối tượng quy định tại Tiểu dự án 4, dự án 1 quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 sẽ được hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn trước khi thi.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Gia Liêm, Phó cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cũng lưu ý 49 quận huyện thuộc 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước trên 30% và có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên sẽ không được tuyển chọn theo chương trình EPS năm 2018.

[Infographic] Xuất khẩu lao động tăng đều qua các năm
Xuất khẩu lao động (XKLĐ) hiện là một kênh giải quyết việc làm hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống cho một bộ phận người lao động,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư