Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
150 doanh nghiệp Việt giới thiệu hàng hoá tại CAEXPO 2019
Anh Ngọc - 20/09/2019 13:38
 
Có tổng cộng khoảng 150 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 16 (CAEXPO 2019) diễn ra từ ngày 21 - 24/9/2019 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.
.
Hiện các doanh nghiệp Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện, chỉnh trang gian hàng để đáp ứng nhu cầu thăm quan, mua sắm, giao thương của doanh nghiệp, người tiêu dùng Trung Quốc và các nước ASEAN tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 16 sẽ được khai mạc vào ngày mai (21/9)

Tại hội chợ thường niên này, Việt Nam tiếp tục quảng bá hình ảnh và thành tựu quốc gia song song với giới thiệu cơ hội thương mại trong mọi lĩnh vực và tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các đối tác Trung Quốc, ASEAN về kinh tế và thương mại.

Sau nhiều kỳ tham dự, Việt Nam vẫn là quốc gia có quy mô trưng bày lớn nhất trong khối các nước ASEAN và chỉ xếp thứ 2 sau nước chủ nhà Trung Quốc về quy mô trưng bày.

Khu gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tại CAEXPO 2019 có quy mô trưng bày trên 5.000 m2 với 250 gian hàng của 150 doanh nghiệp, tương đương với quy mô trưng bày vào kỳ hội chợ tổ chức năm 2018.

Tại đây, các doanh nghiệp Việt sẽ trưng bày và giới thiệu các mặt hàng, sản phẩm chủ lực, có tính cạnh tranh cao như nông sản, thuỷ sản, thực phẩm chế biến, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, du lịch và dịch vụ thương mại...

Đại diện cho Việt Nam ở chủ đề trưng bày "Thành phố Đẹp" tại CAEXPO 2019 là An Giang - tỉnh miền Tây Nam Bộ, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, một phần nằm trong vùng Tứ giác Long Xuyên. Khu trưng bày "Thành phố Đẹp" của Việt Nam nằm trên diện tích 180 m2, quảng bá giới thiệu những nét đặc trưng và tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh An Giang nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Theo Ban tổ chức, Hội chợ năm nay nêu bật những chủ đề bao gồm thương mại, đầu tư, hợp tác năng lực sản xuất, kinh tế kỹ thuật số, khoa học và công nghệ, tài chính, thương mại điện tử và du lịch.

Bên lề CAEXPO 2019, sẽ có 33 diễn đàn, hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ của Hội chợ sẽ cung cấp thông tin chính thức đa dạng trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó Sách Xanh CAEXPO (CAEXPO Blue Book) cũng lần đầu tiên được xuất bản nhằm cung cấp thông tin mới nhất về hợp tác kinh tế và thương mại giữa các bên.

CAEXPO lần đầu tiên được tổ chức tại Nam Ninh, Trung Quốc vào năm 2004 theo sáng kiến của phía Trung Quốc nhằm thúc đẩy việc xây dựng khu vực thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN.

Hiện, CAEXPO đã trở thành một sự kiện thường niên, thu hút sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp Trung Quốc, ASEAN và một số quốc gia châu Á - Thái Bình Dương.

Qua 15 kỳ tổ chức thành công, CAEXPO đóng vai trò quan trọng, tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam giao lưu, trao đổi, xúc tiến kinh doanh và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với doanh nghiệp các nước ASEAN và Trung Quốc, góp phần đem lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư