-
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân
| Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chụp ảnh lưu niệm với Bộ trưởng Ngoại giao Azerbaijan Elmar Mammadyarov cùng các đại biểu. |
Chiều nay, 13/9, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Azerbaijan: Thành tựu và triển vọng tương lai”.
Hội thảo có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Azerbaijan Elmar Mammadyarov, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, đại diện các Đại sứ quán nước ngoài tại Hà Nội, đại diện các Bộ, ban, ngành, tổ chức có quan hệ hợp tác với Azerbaijan, những lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Azerbaijan…
Phát biểu chào mừng Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng – Giám đốc Học viện Ngoại giao, khẳng định quan hệ hợp tác truyền thống hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan được hai nước vun đắp qua nhiều thập kỷ, không chỉ từ năm 1992 mà từ 1959, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh có chuyến thăm đến Azerbaijan.
Theo Giám đốc Học viện Ngoại giao, Hội thảo lần này được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, đánh giá những thành tựu hợp tác và thảo luận các định hướng hợp tác trong tương lai. Đây còn là dịp gặp gỡ, chia sẻ giữa các đại biểu có thời gian học tập, nghiên cứu tại đất nước Azerbaijan.
Tại Hội thảo, ông Elmar Mammadyarov - Bộ trưởng Ngoại giao Azerbaijan, đã điểm lại những mốc son trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan, thể hiện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, quân sự… Đặc biệt, ông Mammadyarov nhắc đến những chuyến thăm lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Azerbaijan, những kết quả hợp tác đáng ghi nhận về kinh tế - thương mại, giáo dục.
Trong thời gian tới, Bộ trưởng Ngoại giao Azerbaijan cho rằng hai nước cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực quan trọng như phát triển kim ngạch thương mại song phương, các dự án dầu khí, năng lượng, đặc biệt là hợp tác hàng hải.
Về phần mình, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Hội thảo là sự kiện ý nghĩa, là cuộc hội ngộ giữa bạn bè Việt Nam – Azerbaijan, phản ánh mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Azerbaijan. Thời gian qua, hai bên đã có nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục…
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu song quan hệ Việt Nam – Azerbaijan hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, giáo dục, quân sự. Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam và Azerbaijan cần khắc phục khó khăn, tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác.
-
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại -
Cân nhắc không phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi cho các tỉnh
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ
