-
Hải quan số đối mặt áp lực lớn từ thiếu nhân lực công nghệ và thay đổi hạ tầng dữ liệu -
Chứng khoán phiên 15/5: Cổ phiếu dầu khí tăng tốc, dòng tiền vẫn đang phân hoá mạnh -
Chính thức nới tỷ lệ LDR: 20% tiền gửi kho bạc sẽ làm dịu thanh khoản, big 4 thêm dư địa bơm tín dụng -
Bệnh viện Triều An của ông Trầm Bê bị mất tư cách công ty đại chúng -
SSIAM bắt tay định chế tài chính Nhật, mở thêm “đường vốn” cho doanh nghiệp Việt -
Vàng, bạc đồng loạt giảm sâu khi lãi suất trái phiếu Mỹ vọt tăng
Động thái gây chú ý nhất của Fecon mới đây là thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) trong Dự án Hệ thống quản trị SAP ERP trị giá 2,5 triệu USD. SAP ERP là Dự án hợp tác trong lĩnh vực quản lý nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning).
![]() | ||
| Fecon thu hút sự chú ý của giới đầu tư bằng những quyết định đầu tư táo bạo |
Rõ ràng, với một công ty tầm trung như Fecon, việc bỏ ra một khoản đầu tư hàng triệu USD cho một sản phẩm có tính chuyên sâu phục vụ hoạt động quản trị, như SAP ERP có thể coi là một khoản đầu tư khá “chịu chơi”.
Điều này cho thấy tham vọng của Fecon không hề nhỏ trong việc hướng đến xây dựng một hệ thống quản trị chuyên nghiệp để vượt lên một tầm vóc lớn hơn.
Theo kế hoạch, Dự án được chia làm 3 giai đoạn, kéo dài trong 18 tháng (từ tháng 7/2014 đến tháng 12/2015). Trong đó, giai đoạn I kéo dài 8 tháng, tập trung vào xây dựng các phân hệ quản lý trong hệ thống. Giai đoạn II kéo dài 4 tháng, với Phân hệ Quản lý thông tin khách hàng, dự án, cơ hội (SAP Sales on Demand Plus Revegy). Giai đoạn III kéo dài 6 tháng, với các phân hệ Quản lý nghiên cứu và Phát triển, Quản lý công cụ lập kế hoạch, Báo cáo quản trị thông minh.
Theo bà Đặng Tuyết Thương, Giám đốc Chiến lược của Fecon, Công ty đã tìm hiểu về các giải pháp ERP hơn nửa năm qua và nhận thấy những ưu điểm vượt trội của ứng dụng quản trị ERP SAP, nên đi đến quyết định đầu tư hệ thống ERP.
Đây không phải lần đầu tiên, Fecon tỏ ra mạnh tay trong các khoản đầu tư nhắm tới những tham vọng lớn. Hồi đầu năm 2014, Fecon đã tung tiền mua cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược tại 2 doanh nghiệp lớn của ngành giao thông, với khoản đầu tư 70 tỷ đồng vào Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1) và 6,25 tỷ tổng vào Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông - vận tải (Tedi).
Đây là 2 công ty hàng đầu ngành giao thông, trong đó, Cienco1 là doanh nghiệp số 1 trong lĩnh vực thi công, còn Tedi là thương hiệu hàng đầu trong mảng tư vấn thiết kế.
Động thái trên của Fecon cũng đã thể hiện nước cờ táo bạo của công ty này trong cuộc đại tiến quân vào lĩnh vực giao thông.
Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT Fecon cho biết, Tedi là đơn vị tham gia thiết kế hầu hết các dự án lớn của ngành giao thông, nên việc trở thành cổ đông chiến lược của Tedi đồng nghĩa với một cơ hội lớn cho Fecon trong việc đưa các công nghệ sở trường của mình vào công trình giao thông ngay từ khâu thiết kế.
Trước đó, Fecon cũng được biết đến bởi những khoản đầu tư “không giống ai”, nhưng đều đầy tính sách lược. Chẳng hạn, công ty này từng là doanh nghiệp đầu tiên thành lập một viện nghiên cứu nằm ngay trong doanh nghiệp. Đó là Viện Nền móng và Công trình ngầm (FECON INS). Viện nghiên cứu nằm trong doanh nghiệp đang trở thành một mô hình khá thú vị, tạo sức hấp dẫn cho việc say mê nghiên cứu khoa học, bởi công trình nghiên cứu nếu thực sự có tính hiệu quả thì sẽ lập tức được ứng dụng ngay. Đây cũng là một môi trường lý tưởng cho việc kích thích sức sáng tạo.
Hiện tại, mô hình viện nghiên cứu trong doanh nghiệp đã bắt đầu lan tỏa sang một số doanh nghiệp khác. Mới đây, Tập đoàn Công nghệ CMC cũng có mô hình tương tự, khi thành lập Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ CMC (CIST).
Ông Nguyễn Kim Cương, Viện trưởng CIST cho biết, với tư cách là một viện nghiên cứu nằm trong doanh nghiệp, CIST có điều kiện và cơ hội nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị trường, qua đó tập trung được nguồn lực, phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển, đáp ứng đúng những cái thị trường đang cần.
Trở lại câu chuyện liên quan đến Fecon, cổ phiếu FCN của công ty này trong 2 năm qua luôn có nhịp đi lên khá đều đặn. Nếu tại thời điểm giữa năm 2012, cổ phiếu FCN mới ở mức giá dưới 9.000 đồng/cổ phiếu, thì nay đã tăng lên 25.000 đồng/cổ phiếu.
Hồi đầu năm 2014, từ tháng 1 đến tháng 3/2014, cổ phiếu FCN đã có một nhịp tăng giá mạnh từ mốc 17.000 đồng/cổ phiếu lên trên 26.000 đồng/cổ phiếu. Sau một giai đoạn điều chỉnh từ cuối tháng 3 đến hết tháng 5, thì từ đầu tháng 6 đến nay, FCN lại trong xu hướng tăng giá trở lại và cơ hội đi lên của cổ phiếu FCN có thể vẫn còn sau quyết định táo bạo của Fecon trong Dự án Hệ thống quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp SAP ERP.
Chí Tín
-
Hải quan số đối mặt áp lực lớn từ thiếu nhân lực công nghệ và thay đổi hạ tầng dữ liệu -
Chứng khoán phiên 15/5: Cổ phiếu dầu khí tăng tốc, dòng tiền vẫn đang phân hoá mạnh -
Chính thức nới tỷ lệ LDR: 20% tiền gửi kho bạc sẽ làm dịu thanh khoản, big 4 thêm dư địa bơm tín dụng -
Bệnh viện Triều An của ông Trầm Bê bị mất tư cách công ty đại chúng
-
SSIAM bắt tay định chế tài chính Nhật, mở thêm “đường vốn” cho doanh nghiệp Việt -
Vàng, bạc đồng loạt giảm sâu khi lãi suất trái phiếu Mỹ vọt tăng -
Bộ Tài chính cụ thể hoá điều kiện chào bán trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP -
Mở nguồn lực trái phiếu cho doanh nghiệp đầu tư dự án PPP -
VIMID muốn huy động 538,1 tỷ đồng từ cổ đông để trả nợ vay -
Vì sao MSN được khối ngoại mua ròng mạnh nhất từ đầu năm? -
Áp dụng IFRS - "giấy thông hành" thiết yếu cho thị trường chứng khoán
-
EVF công bố bổ nhiệm nhân sự cấp cao -
Hoàng Thu Hiền: Kinh doanh món ăn gia đình bằng sự tử tế và cái tâm của người làm mẹ -
Điều hòa Daikin FTKM cho phép tùy chỉnh độ ẩm theo nhu cầu -
Công bố Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Logistics -
Công bố Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Dược - Thiết bị y tế -
Hạ tầng bứt tốc cùng vốn FDI đổ về: Đồng Nai vươn mình thành cực tăng trưởng mới


