Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Bác đoàn xe du lịch quá cảnh 1.000 chiếc của Trung Quốc vào Việt Nam
Anh Minh - 15/12/2014 20:37
 
Chiều nay, Bộ Giao thông vận tải  từ chối tiếp nhận đoàn xe du lịch 1.000 chiếc với 1.500 người của Trung Quốc vào Việt Nam du lịch và quá cảnh sang Lào và Campuchia. 
TIN LIÊN QUAN

Bác đoàn xe du lịch quá cảnh 1.000 chiếc của Trung Quốc vào Việt Nam

Từng có nhiều đoàn xe du lịch tự lái của Trung Quốc được vào Việt Nam nhưng chủ yếu với số lượng chỉ khoảng vài chục xe

Chiều nay, Bộ Giao thông vận tải chính thức có văn bản gửi Chính quyền thành phố Bằng Tường, Trung Quốc từ chối tiếp nhận đoàn xe du lịch 1.000 chiếc với 1.500 người vào Việt Nam du lịch và quá cảnh sang Lào và Campuchia.

Lý do khiến Bộ Giao thông vận tải từ chối là do không có đủ thời gian để hoàn tất các thủ tục, chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật, bảo đảm an ninh và an toàn cho đoàn xe nêu trên.

Trước đó, vào ngày 1- 12-2014, Bộ Giao thông vận tải nhận được công hàm của chính quyền thành phố Bằng Tường đề nghị cho phép tổ chức đưa khoảng 1.000 xe và 1.500 người đi du lịch Việt Nam, và các nước Asean nhân dịp Hội chợ thương mại Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 22 giữa tỉnh Lạng Sơn và thành phố Bằng Tường.

Đây là đoàn xe du lịch tự lái lớn nhất từng xin vào Việt Nam với mục đích du lịch và quá cảnh.

TIN LIÊN QUAN
Bóc trần hiện tượng lũng đoạn thị trường du lịch
Việt Nam phản đối quy định của Thái Lan với du khách Việt
Không miễn Visa vô thời hạn

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư