
-
GRDP tỉnh Hậu Giang tiếp tục dẫn đầu vùng ĐBSCL và xếp thứ 2 cả nước
-
GRDP Quảng Ninh tăng trưởng cao nhất vùng Đồng bằng sông Hồng
-
Biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc: Các hộ tiêu thụ dưới 710 kWh sẽ trả phí ít hơn
-
Năm tới, 3 động lực đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng đều có cơ hội tăng trưởng tốt
-
Thủ tướng lưu ý thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế -
Lấy phiếu tín nhiệm là cơ hội để từng cán bộ tự soi lại mình
Phát biểu tại lễ bàn giao nhiệm vụ, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho hay, sau 9 năm kể từ khi thành lập Bộ Công Thương trên cơ sở hợp nhất Bộ Thương Mại và Bộ Công Nghiệp, ngành công thương đã có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế của đất nước.
Cho đến nay, các sản phẩm thiết yếu như điện, xăng dầu đủ đáp ứng cho nhu cầu kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu năm 2015 đạt 162 tỷ USD, tăng 4 lần so với 9 năm trước. Cơ bản cân bằng cán cân thương mại. Đặc biệt hội nhập kinh tế quốc tế 5 năm qua rất mạnh mẽ. Việt Nam đàm phán ký kết nhiều hiệp định thương mại thế hệ mới, mang đến nhiều cơ hội lớn cho nền kinh tế và nâng cao vị thế, tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế. Cơ chế thị trường đối với điện, than, xăng dầu…góp phần cùng cả nước hình thành dần công cụ kinh tế thị trường.
Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng cho rằng, đến giờ vẫn còn day dứt với 3 vấn đề và mong muốn Bộ trưởng mới trong nhiệm kỳ của mình sẽ có được những thay đổi mạnh mẽ. Đó là công tác quản lý thị trường; gắn kết người nông dân với thị trường để không còn câu chuyện ách tắc, giá cả lên xuống thất thường và công nghiệp hỗ trợ.
![]() |
Một điểm cũng được ông Vũ Huy Hoàng thừa nhận còn yếu là công tác thông tin tuyên truyền chưa đầy đủ, khiến người dân hiểu chưa rõ và đánh giá chưa đúng những nỗ lực của ngành công thương.
“Mặc dù có một Thứ trưởng là người phát ngôn, có phòng báo chí tuyên truyền và các doanh nghiệp trong ngành cũng có bộ phận truyền thông nhưng cách làm cần rút kinh nghiệm thêm để thông tin đến dân đầy đủ hơn, nhanh hơn nhằm tạo được sự ủng hộ và đồng tình”, nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chia sẻ đồng thời mong muốn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trong nhiệm kỳ mới sẽ dành nhiều quan tâm và có những giải pháp rõ nét đối với nhiệm vụ tái cơ cấu ngành công thương gắn với lĩnh vực điện, than, xăng dầu; lĩnh vực quản lý cạnh tranh, các biện pháp phòng vệ thương mại trong quá trình hội nhập sâu.
Cám ơn và tri ân những đóng góp của ông Vũ Huy Hoàng trong 9 năm qua trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công thương, trước những thách thức đặt ra đối với ngành công thương trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng khẳng định sẽ tiếp nối truyền thống và làm hết trách nhiệm được giao với tinh thần khách quan, minh bạch, nỗ lực cùng với ban lãnh đạo và các cán bộ ngành Bộ Công Thương đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
-
Thủ tướng lưu ý thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế -
Lấy phiếu tín nhiệm là cơ hội để từng cán bộ tự soi lại mình -
TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2024 đạt 7,5 - 8% -
Thủ tướng: Thị trường chứng khoán thanh khoản tốt, "tăng dần đều" -
TP.HCM dự kiến trả 100 triệu đồng/tháng cho người có tài năng đặc biệt -
Quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam và Belarus -
HĐND TP.HCM họp kỳ cuối năm, dự kiến lấy phiếu tín nhiệm 31 lãnh đạo
-
Vietnam Airlines thông báo lựa chọn bên cho thuê ướt 4 tàu bay giao tháng 2/2024
-
Đèn Led cao cấp KingLux mang đến cái nhìn mới về đèn và sử dụng ánh sáng
-
Vừa mua 3 công ty của Mỹ, FPT lại tiếp tục mua công ty tư vấn của Pháp
-
BASF truyền đam mê khoa học cho học sinh qua hai thí nghiệm trực tuyến mới
-
Ra mắt tủ điện SIVACON S4 trong xu hướng phát triển xanh và bền vững
-
BAC A BANK tiếp tục giảm lãi vay, đồng hành cùng doanh nghiệp