-
Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng (kỳ 2) -
Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng (kỳ 1) -
VN-Index chốt năm 2025 ở mức 1.784,49 điểm -
Gia tăng tính tuân thủ trên thị trường chứng khoán -
Công ty Trường Sơn hiện thực cam kết với cổ đông, đưa cổ phiếu TSA chào sàn HOSE ngày 7/1 -
Chứng khoán phiên 30/12: Giữ vững sắc xanh
| Bản chất của nhân thọ là dịch vụ giữa con người với con người, nên khách hàng vẫn luôn có nhu cầu được giao tiếp trực tiếp với nhau |
Chia sẻ với Báo Đầu tư Chứng khoán, CEO một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cho biết, mô hình phân phối ở thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong 20 năm qua khá giống với các thị trường đã phát triển trước, khi kênh đại lý là kênh đầu tiên và chủ lực, sau đó kênh bancassurance và các kênh khác mới dần chiếm ưu thế.
Theo vị này, khi mà việc sử dụng Internet trên các thiết bị di động đang dần trở nên phổ biến, thương mại điện tử ngày một phát triển, việc khách hàng tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, sau đó mua sản phẩm ngay trên mạng là điều tất yếu.
Chính vì vậy, trong tương lai, mô hình kênh phân phối bảo hiểm nhân thọ không chỉ ở Việt Nam, mà hầu hết các thị trường sẽ chịu ảnh hưởng của kỷ nguyên kỹ thuật số di động (mobile digital technologies).
Hiện nay, các tập đoàn bảo hiểm đều đang quan tâm đến việc đầu tư cho công nghệ kỹ thuật số di động để đảm bảo nắm bắt và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
Ở những thị trường phát triển, việc bán trực tuyến sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được thiết kế tương tự với sản phẩm phi nhân thọ, với quy trình rất đơn giản, nhanh chóng.
Tại Việt Nam, mô hình bán trực tuyến cũng phát triển theo hướng tương tự, một số công ty bảo hiểm nhân thọ đã phát triển các sản phẩm chuyên biệt cho kênh này.
Trước đà tăng trưởng mạnh của kênh bán bảo hiểm trực tuyến, có ý kiến e ngại rằng, kênh này sẽ lấn át kênh bán bảo hiểm truyền thống.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành, sự gia tăng doanh số bán bảo hiểm trực tuyến không phải là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm doanh số bán bảo hiểm truyền thống.
Thực thế cho thấy, những khách hàng quan tâm nhiều hơn về mức phí và ít có nhu cầu đối với dịch vụ chăm sóc sau bán hàng sẽ có xu hướng thích các hợp đồng bảo hiểm trực tuyến, trong khi những khách hàng chú trọng vào các dịch vụ tổng thể sẽ vẫn trung thành với cách mua bảo hiểm truyền thống.
Theo một khảo sát mới được công bố của Tập đoàn Amway, có tới 76% người Việt Nam được hỏi quan tâm đến mảng “chăm sóc khách hàng trực tiếp”, trong khi chỉ có 24% quan tâm đến mảng “chăm sóc khách hàng qua nền tảng kỹ thuật số”.
Con số này dường như "bất hợp lý" trong thời đại công nghệ thông tin, thương mại điện tử phát triển từng ngày như hiện nay. Đáng chú ý hơn, trong nhóm quan tâm đến việc tương tác trực tiếp với khách hàng, nhiều người có độ tuổi dưới 35.
Điều này làm thay đổi những quan điểm cho rằng những người trẻ chỉ ưa thích tương tác "ảo" hơn là tương tác trực tiếp. Con số trên cũng chỉ rõ, chăm sóc khách hàng trực tiếp vẫn được đánh giá cao không chỉ tại Việt Nam, mà trên toàn thế giới.
Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán, một chuyên gia trong ngành bảo hiểm cũng nói rằng, công nghệ sẽ giúp các doanh nghiệp bảo hiểm đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhanh nhất, thuận tiện nhất.
Tuy nhiên, mục đích của các đại lý bảo hiểm nhân thọ là được gặp mặt khách hàng của mình để trực tiếp chăm sóc, thể hiện sự “đồng hành” cùng khách hàng vì chính đại lý mới là những người thay mặt cho công ty phục vụ khách hàng, qua đó đại lý sẽ xây dựng được uy tín (cá nhân) của họ đối với khách hàng để duy trì và phát triển việc kinh doanh về lâu dài.
“Bản chất của nhân thọ là dịch vụ giữa con người với con người, nên khách hàng vẫn luôn có nhu cầu được giao tiếp trực tiếp với nhau, chứ không chỉ đơn thuần là thông qua các hệ thống công nghệ vô cảm.
Với các vấn đề phức tạp, cần sự giải thích, hướng dẫn cặn kẽ và đặc biệt là thể hiện sự quan tâm và cảm thông thì máy móc, công nghệ sẽ không thể thực hiện được, mà vẫn cần sự có mặt của đại lý bảo hiểm. Chính vì thế, công nghệ không thể hoàn toàn thay thế con người trong khâu dịch vụ khách hàng bảo hiểm nhân thọ”, vị chuyên gia trên nhìn nhận.
-
Công ty Trường Sơn hiện thực cam kết với cổ đông, đưa cổ phiếu TSA chào sàn HOSE ngày 7/1 -
Chứng khoán phiên 30/12: Giữ vững sắc xanh -
Chứng khoán phiên 29/12: Nhóm Vingroup lấy lại sắc xanh, VN-Index tăng 25 điểm -
Góc nhìn TTCK tuần cuối năm 2025: Cơ hội tích luỹ cho triển vọng năm 2026 -
Nhìn lại thị trường chứng khoán năm 2025: Nâng hạng thị trường cùng loạt sự kiện nổi bật -
Chứng khoán phiên 26/12: Bluechips hồi phục, điểm sáng từ cổ phiếu bảo hiểm và dầu khí -
Chứng khoán ngày 25/12: Diễn biến bất ngờ, trái ngược giữa phiên sáng, phiên chiều
-
“Hạ tầng liên vùng tỷ đô kích hoạt trục tăng trưởng mới tại vùng lõi Vịnh Tiên” -
Xi măng Long Sơn chúc mừng năm mới chào xuân Bính Ngọ 2026 -
Chubb Life trao 1 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn
-
LOTTE MART Việt Nam được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 ngành Bán lẻ -
FranGlobal mua độc quyền nhượng quyền NYNA Coffee, đưa lifestyle coffee 24/7 vào Ấn Độ và GCC Countries -
MB là thương hiệu Top 1 được Hộ kinh doanh lựa chọn đăng ký và sử dụng giải pháp loa thanh toán

