-
Trạm Công dân số - sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ đang đưa tiện ích số đến “gần dân, sát dân” hơn
-
Hưng Yên xây hạ tầng văn hóa số, mở không gian mới cho di sản -
Gỡ điểm nghẽn, mở không gian phát triển kinh tế số -
Dữ liệu đáng tin cậy tạo nền móng cho dòng vốn chất lượng cao -
Dữ liệu tin cậy trở thành “tài sản tín nhiệm” của doanh nghiệp -
Hải Phòng mở thêm dư địa cho doanh nghiệp công nghệ
Hội thảo sẽ tập trung phân tích những động lực mới cho phát triển kinh tế số Việt Nam, sự hội tụ của 5G và AI đang định hình lại các ngành công nghiệp, cách Việt Nam có thể tận dụng thành công làn sóng hội tụ 5G và AI, cũng như không gian phát triển mới…
![]() |
Tham gia thảo luận tại Hội thảo có đại diện từ các bộ, ngành như: ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC)…
Sự kiện có sự tham gia của các tổ chức trong nước và quốc tế như: ông Yves Vanderstraeten, Phó Chủ tịch Ban Kỹ thuật số, EuroCham; bà Bùi Kim Thủy, Phó Chủ tịch President Club; ông Seck Yee Chung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SingCham)…
Đại diện các doanh nghiệp tiên phong trong ứng dụng 5G và AI đến từ các ngành như: Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam; Giáo sư Gao Yujia, Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore; ông Lê Xuân Sơn, Phó tổng giám đốc VNPT -IT; Vương Quân Ngọc, Giám đốc Tư vấn Chuyển đổi số FPT Digital, Tập đoàn FPT; ông Đồng Mạnh Cường, Trưởng khoa, Khoa Kinh doanh, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam…
Kinh tế số Việt Nam đã đạt được những bước tiến trong thời gian gần đây với mục tiêu đưa tỷ trọng kinh tế số lên 20% GDP vào năm 2025 và khoảng 30% vào năm 2030.
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, sự kết hợp giữa Trí tuệ Nhân tạo (AI) và mạng 5G đang mở ra một kỷ nguyên mới cho nền kinh tế số tại Việt Nam. Đây là kỷ nguyên mà tri thức, đổi mới sáng tạo và công nghệ là nguồn lực sản xuất quan trọng nhất. Sự hội tụ của 5G và AI đại diện cho cơ sở hạ tầng đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sản xuất thông minh, y tế, giáo dục, ngân hàng và tài chính, và nhiều lĩnh vực khác.
Để thúc đẩy phát triển hơn nữa nền kinh tế số quốc gia, việc ban hành các nghị quyết chiến lược đột phá mới (Nghị Quyết 57, Nghị Quyết 68, Nghị Quyết 59, Nghị Quyết 66…) được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và thị trường phát triển mạnh mẽ.
Bên cạnh đó vẫn còn những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển kinh tế số của đất nước, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, và cộng đồng doanh nghiệp để Việt Nam có thể đạt được những mục tiêu đề ra.
Hội thảo được kỳ vọng là kênh đối thoại giữa các cơ quan Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, cũng như kết nối cơ hội đầu tư kinh doanh.
Hội thảo sẽ diễn ra từ 8:00 - 12:00 sáng ngày 25 tháng 11 năm 2025 tại Toà soạn Báo Tài chính - Đầu tư, số 47 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, và sẽ được đưa tin rộng rãi trên các kênh truyền hình và cơ quan truyền thông hàng đầu Việt Nam.
-
Dữ liệu tin cậy trở thành “tài sản tín nhiệm” của doanh nghiệp -
Hải Phòng mở thêm dư địa cho doanh nghiệp công nghệ -
Quảng Ninh đưa di sản, tài sản trí tuệ vào danh mục tài sản cố định đặc thù -
Đà Nẵng thử nghiệm có kiểm soát giải pháp chuyển đổi tài sản số sang tiền pháp định -
Yêu cầu nghiên cứu, xử lý về bảo hộ đối tượng sở hữu trí tuệ mới, phi truyền thống -
Nhà mạng, nhà cung cấp phải xác thực, bảo vệ thông tin và tài khoản người dùng -
Điều kiện để doanh nghiệp được kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng
-
Quảng Ninh: Amata City Hạ Long đón thêm dự án sản xuất điện tử vốn 15 triệu USD -
Cathay Life Việt Nam ra mắt bộ đôi giải pháp bảo vệ mới, thêm vững tâm trước những rủi ro trong cuộc sống -
TDG Group duy trì xếp hạng tín nhiệm vnBB+, triển vọng “Ổn định” -
C47 mở rộng sang hợp tác đầu tư, phát triển 3 dự án thủy điện tại Lào -
SonKimLand thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam -
Starbuck đưa mô hình cửa hàng cà phê ký hiệu vào Việt Nam

