Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Bắt giữ 2 tàu xả trộm bùn thải xuống vịnh Hạ Long
Quốc Đô - Xuân Thái - 22/11/2013 10:03
 
Đội kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Ninh vừa bắt quả tang 2 tàu vận tải mang số hiệu HP2338 và HP3695 đang xả trộm khoảng 300 m3 bùn thải xuống biển, thuộc khu vực Hòn Bái Đông, Vịnh Hạ Long, thuộc TP Hạ Long.

Vào khoảng 14 giờ 30, ngày 21/11, lực lượng chức năng liên ngành đã tiến hành kiểm tra trên hai chiếc tàu do Lê Cương (sinh năm 1960, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) và Bùi Văn Duy (sinh năm 1971, trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, hai chiếc tàu này vừa đổ khoảng 300m3 bùn xuống vịnh Hạ Long. Khi Đoàn kiểm tra yêu cầu, cả hai lái tàu đều không xuất trình được các giấy tờ liên quan.

Chiếc tàu chở bùn thải trên Vịnh Hạ Long bị phát hiện, bắt giữ

Chiếc tàu chở bùn thải trên Vịnh Hạ Long bị phát hiện, bắt giữ

Theo thuyền trưởng Lê Cương, lái tàu HP 2338, vào lúc 3 giờ ngày 21/11, anh được Công ty TNHH Tân Việt (Hải Phòng) thuê vận chuyển số bùn thải trên từ Cảng Cái Lân đi đổ tại khu vực phao số 0 sát vách núi 5m thuộc khu vực Hòn Bái Đông, Vịnh Hạ Long.

Sau đó, hai tàu vi phạm trên đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm và đưa về khu vực Bến Đoan (TP Hạ Long).

Khu vực Hòn Bái Đông thuộc vùng lõi của vịnh Hạ Long, nơi đây luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, cấm mọi hoạt động đổ thải, xâm hại. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên lực lượng chức năng phát hiện và xử lý hiện tượng trên.

Theo Ban quản lý Vịnh Hạ Long, mỗi khi cảng Cái Lân tổ chức nạo vét luồng lạch thì lại xuất hiện tình trạng tàu chở bùn thải xả trộm xuống Vịnh Hạ Long. Còn phía cảng Cái Lân không quản lý được bùn thải do thuê các công ty khác để nạo vét.

Ban Quản lý Vịnh sẽ có văn bản đề nghị Cảng Cái Lân có trách nhiệm kiểm soát việc nạo vét và đổ bùn thải xuống Vịnh Hạ Long gây ô nhiễm môi trường. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ để xử phạt theo quy định.

Ngăn doanh nghiệp đầu độc xã hội
Dư luận đang trông chờ những biện pháp mạnh được các đại biểu Quốc hội đưa ra khi tiếp tục thảo luận ở tổ về Dự án Luật Bảo vệ môi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư