
-
Vạn Xuân Group kết nối hơn 100 đơn vị, chuẩn bị công bố Happy One Mori
-
Bộ Tài chính đề xuất mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở
-
Mối lo lệch pha cung cầu bất động sản phía Nam
-
TP.HCM kiểm định, kiểm định lại chất lượng 156 chung cư cũ -
[Ảnh] Hà Nội: Những căn nhà không thấy bóng mặt trời nhưng vẫn có giá tiền tỷ -
Vốn ngoại chực chờ đổ vào thị trường địa ốc qua M&A -
Phát Đạt chấp nhận thách thức để mở ra cơ hội lớn khi hướng về vùng lõi đô thị
Lãi vay trong xu hướng giảm
Ông Hoàng Huy (TP.HCM) cho biết, mới đầu ông tính chờ sang năm mua căn hộ giá tầm 2,5 tỷ đồng, nhưng thấy lãi suất vay giảm, trong khi giá bất động sản lại tăng nên ông quyết định vay thêm gần 1 tỷ đồng để mua căn hộ dự án Safira Khang Điền, quận 9, TP.HCM.
Thực tế, cùng với đà đi xuống của mặt bằng lãi suất chung, lãi suất cho vay mua nhà trả góp đã được các nhà băng đồng loạt cắt giảm. Lãi suất vay mua nhà thấp nhất thuộc về nhóm các ngân hàng nước ngoài như Standard Chartered, Woori Bank, Shinhan Bank, ở mức 6,49-8,8%/năm áp dụng cố định cho khoản vay từ 1 - 3 năm; nhóm các ngân hàng PVCombank, Maritime Bank, TPBank, Techcombank, BIDV, Vietcombank... có mức lãi suất ở mức trung bình, phổ biến từ 7,7-10%/năm trong vòng 1 - 3 năm đầu tiên tùy ngân hàng.
![]() |
Ngân hàng đẩy mạnh cho vay mua nhà dẫn đến dư nợ lĩnh vực này tăng. Ảnh: Dũng Minh |
Một số chuyên gia tài chính - ngân hàng nhận định, đây là mức lãi suất cho vay mua nhà thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Theo lý giải của các ngân hàng, lãi suất cho vay mua nhà giảm dần do nhiều ngân hàng đang khá dồi dào về nguồn vốn, trong khi tăng trưởng tín dụng ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.
Ông Trịnh Bằng Vũ, Giám đốc khối Bán lẻ, Shinhan Việt Nam cho hay, hiện tại, lãi suất cho vay cá nhân bình quân của Ngân hàng tùy vào từng gói vay: Đối với vay tín chấp là từ 10-18% năm; vay mua xe ô tô, mua nhà trong khoảng từ 6,5%/năm đến hơn 8%/năm.
“Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã 4 lần thực hiện giảm trên toàn bộ khung lãi suất chung, chưa kể đến các lần giảm trên các gói vay ở một số phân khúc khách hàng cá nhân đặc biệt khác”, ông Vũ nói và cho rằng, từ nay đến hết năm, lãi suất cho vay cá nhân có thể giảm thêm, nhưng không nhiều, lý do bởi nhiều ngân hàng đã gần như hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm nên không cần đẩy mạnh kích cầu thông qua giá, thậm chí còn giữ lại một dư địa giá nhất định để chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh năm tới.
Tại Vietcombank, đối với khách hàng có nhu cầu mua nhà, xây sửa nhà, ngân hàng này cho vay lãi suất ưu đãi từ 6,79%/năm, cố định trong 6-12 tháng đầu kề từ ngày giải ngân.
Ông Từ Tiến Phát, Phó tổng giám đốc ACB cho biết, hiện lãi suất cho vay mua nhà đã được Ngân hàng giảm nhiều so với đầu năm. Cụ thể, trong năm đầu lãi suất cho vay chỉ còn 7,5-8%/năm. Sau 12 tháng, lãi suất sẽ theo xu hướng thị trường.
Không chỉ lãi suất cho vay mới, mà với các khoản vay mua nhà cũ, ACB cũng điều chỉnh giảm khi đến kỳ trả lãi 3, 6, 9 tháng hoặc 1 năm, tùy vào hợp đồng. Theo ông Phát, dư nợ cho vay mua nhà ACB có tăng trong 9 tháng đầu năm nay, nhưng không cao như mọi năm. Nguyên nhân chính do tác động của đại dịch Covid-19 đến thu nhập của người tiêu dùng nên cầu vốn mua nhà khó tăng mạnh. Nhận định về xu hướng lãi suất cho vay mua nhà cuối năm 2020, ông Phát cho rằng, khả năng mặt bằng lãi suất cho vay sẽ tiếp tục điều chỉnh nhẹ.
Thực tế, từ đầu năm 2020 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần cắt giảm lãi suất điều hành nhằm giúp vực dậy nền kinh tế. Việc này đã giúp giảm áp lực chi phí dự phòng cho các ngân hàng và giảm chi phí lãi vay cho khách hàng. Do đó, các ngân hàng đã đưa ra các gói kích thích như miễn/giảm lãi và giảm lãi suất cho vay nhằm đảo ngược nhu cầu vốn thấp của người mua nhà do ảnh hưởng của đại dịch. Tính đến hết tháng 11/2020, lãi suất vay mua nhà bình quân điều chỉnh từ các ngân hàng trong nước đã giảm khoảng 1,8 điểm phần trăm, về mức 9,5%/năm - thấp nhất trong 10 năm. Trong bối cảnh áp lực lạm phát hạ nhiệt, Công ty Chứng khoán VNDirect cho rằng, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ trong năm 2021.
Dư nợ cho vay mua nhà tăng
Thực tế, các ngân hàng vẫn rộng cửa cho vay bất động sản, nhưng chỉ với khách hàng cá nhân vay mua nhà và tiếp tục hạn chế cho vay chủ đầu tư dự án. Về phía cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chính thức giãn lộ trình áp dụng vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn thêm 1 năm.
Tại ACB, ông Từ Tiến Phát cho hay, Ngân hàng vẫn đẩy mạnh vốn cho khách hàng cá nhân vay mua nhà, nhưng ưu tiên vay mua nhà phố, căn hộ trong các dự án có liên kết với ngân hàng, đồng thời “nói không” với các chủ đầu tư dự án bất động sản và kiểm soát chặt rủi ro.
Với Techcombank, trong năm 2020, ngân hàng này đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng trên 13%, một phần nhờ dựa vào hệ sinh thái bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng mà ngân hàng này đang có thông qua bắt tay với một số “ông lớn” bất động sản như Vingroup, Sun Group...
Thực tế, không ít cổ đông bày tỏ sự lo lắng về việc Ngân hàng dựa quá nhiều vào bất động sản, nhưng theo lãnh đạo Techcombank, đây là lĩnh vực được Ngân hàng xác định ưu tiên từ 5 năm trước do có nhiều lợi thế và thực tế cũng đã phát triển nhanh trong những năm vừa qua.
Theo các nhà băng, nếu nói rủi ro trong cho vay thì không chỉ riêng bất động sản, mà tất cả các lĩnh vực đều có rủi ro nếu không được kiểm soát chặt. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã kiểm soát vấn đề dư nợ bất động sản chặt chẽ hơn nhiều so với giai đoạn nhà đất tăng nóng trước đây.
Cụ thể, Thông tư 22/2020/TT-NHNN có hiệu lực từ đầu năm nay theo hướng tiếp tục siết lại hoạt động cho vay bất động sản khi giảm dần tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn; đồng thời tăng hệ số rủi ro đối với khoản vay kinh doanh bất động sản từ 150% lên 200%. Điều này khiến các ngân hàng hạn chế cho vay kinh doanh bất động sản, mà chủ yếu cho cá nhân vay mua nhà.
Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước gửi Quốc hội mới đây cho biết, dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản tăng cao hơn mức tăng trưởng dư nợ tín dụng chung và tập trung chủ yếu vào dư nợ phục vụ mục đích tự sử dụng. Theo đó, đến nay, tổng dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 19% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế. Trong đó, tín dụng phục vụ nhu cầu về nhà ở chiếm tỷ trọng 62,43%.
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM cũng cho hay, đến nay, dư nợ bất động sản trên địa bàn Thành phố đạt hơn 300.000 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm và chiếm 12,8% tổng dư nợ. Điều này cho thấy, tín dụng vẫn chảy vào nhà, đất.
Báo cáo phân tích ngành bất động sản của VNDirect vừa công bố cho thấy, thị trường phục hồi trên diện rộng sẽ giúp thúc đẩy ngành bất động sản trong năm 2021. Một phần nhờ chính sách lãi suất cho vay mua nhà được các ngân hàng đưa ra thấp hơn. Các ngân hàng cũng cho biết, lãi suất cho vay mua nhà sẽ còn giảm.
Thực tế, lãi suất cho vay của các ngân hàng không do Ngân hàng Nhà nước điều phối, mà được hình thành do cung cầu tín dụng trên thị trường. Năm nay, do tác động của dịch Covid-19 nên cầu về tín dụng giảm, trong khi cung tiền không đổi, thậm chí thanh khoản của các ngân hàng còn dư thừa, nên giá cho vay giảm và điều này phản ánh đúng quy luật thị trường. Theo ông Trịnh Bằng Vũ, cùng với việc khống chế dịch tốt và nền kinh tế vẫn tăng trưởng dương năm nay, các hoạt động sản xuất - kinh doanh nói chung và tín dụng mua nhà nói riêng sẽ tăng trưởng cao trở lại trong năm 2021.
-
Vốn ngoại rầm rộ đổ vào bất động sản công nghiệp -
Rộ nạn phân lô “ăn theo” dự án dọc đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 24 -
Loạt khu đất “vàng” ở Đà Nẵng “vườn không nhà trống” suốt nhiều năm, vì sao? -
CEO IDICO: Siết tín dụng vào bất động sản là cơ hội để IDICO thu hút đầu tư -
Thị trường địa ốc Bình Dương nóng, nhiều chủ đầu tư làm liều -
CapitaLand tái cấu trúc trọng tâm kinh doanh nâng cao giá trị cho cổ đông -
CEO Group chính thức ký kết hợp đồng cùng Wyndham Hotel Group
-
Đông Hiệp (DHTI) được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất tại châu Á 2025
-
Nhận quà khi check-in gian hàng VietinBank tại Triển lãm thành tựu đất nước
-
“Trao đổi hợp tác đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc 2025”: Khẳng định sức hút đầu tư với Cụm công nghiệp Yên Bằng
-
VIB ra mắt bộ thẻ thanh toán quốc tế hoàn tiền cao top đầu thị trường
-
Hisense công bố tài trợ FIFA World Cup 2026
-
Doanh nghiệp Việt và hành trình kiến tạo giá trị để trường tồn