-
Đà Nẵng mời thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 của Quốc hội
-
Sớm chuẩn hóa quy trình giao dịch bất động sản
-
Phát Đạt tăng tốc ổn định, ưu tiên củng cố nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới
-
Nhà ở xã hội chưa xong móng đã rầm rộ rao bán -
Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp nhằm giảm giá nhà; Đề xuất phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp -
TT AVIO: “Toạ độ vàng” cửa ngõ khu Đông TP.HCM, dẫn sóng đầu tư cuối năm -
Thủ tướng: Không có tỉnh nào không có nhu cầu về nhà ở xã hội
![]() |
Đường Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng xuất hiện hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng |
Nguồn cung lớn
Báo cáo mới đây nhất của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho thấy, nguồn cung của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng ven biển đang rất lớn.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng, chưa bao giờ bất động sản nghỉ dưỡng lại phát triển rầm rộ như hiện nay. Điều này đặt khách hàng trước vô vàn sự lựa chọn đầu tư hoặc sở hữu ngôi nhà thứ hai, nhưng cũng có thể khiến các chủ đầu tư yếu tiềm lực mắc kẹt nếu dự án kém thành khoản.
Thực tế thị trường cho thấy, trong năm 2016, hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng ra đời, thậm chí có những dự án “đóng băng” nhiều năm cũng được tái khởi động. Đơn cử, tại Nha Trang, dự án Diamond Bay Condotel - Resort thuộc Diamond Bay City do Tập đoàn Hoàn Cầu (Hoàn Cầu Group) làm chủ đầu tư được tái khởi động vào cuối năm 2016 sau khoảng 8 năm bị lãng quên.
Không chỉ Diamond Bay Condotel, thị trường Nha Trang trong năm qua cũng chứng kiến nguồn cung lớn sản phẩm condotel được tung ra thị trường từ hàng loạt dự án khác như Panorama, Ariyana, Gold Coast, La Luna, Vinpearl Empire… Dù nguồn cung lớn, nhưng thanh khoản của sản phẩm này cũng khá tốt khi các chủ đầu tư công bố, đã bán được 50-70% sản phẩm qua vài đợt mở bán, dù dự án mới chỉ xây xong móng.
Bên cạnh đó, còn phải kể đến hàng loạt dự án khác cũng đang được triển khai như Mỹ Gia, Lê Hồng Phong I và II, Hoàng Long, VCN Phước Hải, An Bình Tân, Phước Long…, với giá bán được chủ đầu tư đưa ra từ 45 triệu đồng/m2 đến hơn 100 triệu đồng/m2.
Một thị trường tâm điểm nữa của bất động sản nghỉ dưỡng là Đà Nẵng. Chỉ với khoảng 30 km dọc theo đường biển Võ Nguyên Giáp từ Đà Nẵng về Hội An, phóng viên Đầu tư Bất động sản ghi nhận có ít nhất 30 dự án bất động sản nghỉ dưỡng đang được triển khai như Cocobay, Hyatt Regency, Khách sạn 5 sao One Opera Danang, Marina
Complex, hai dự án bến du thuyền...
Cũng sôi động không kém, là các thị trường Phú Quốc, Hạ Long, Bình Thuận, Quy Nhơn… với sự xuất hiện của các chủ đầu tư lớn như Vingroup, Sun Group, FLC. Mới đây nhất, tại Bình Thuận, ThangLoi Group công bố mở bán dự án Aloha. Theo giới thiệu của chủ đầu tư, dự án này có tổng diện tích 15 ha, đầu tư 3.200 tỷ đồng và được phát triển theo loại hình đô thị thương mại - sinh thái - giải trí với giá bán từ 850 triệu - 1,2 tỷ đồng/căn.
Và những trường hợp sa lầy
Cuối năm 2016, ông N.K.T (ngụ tại TP.HCM) mừng như nhặt được vàng khi lấy lại được số tiền đầu tư vào một dự án bất động sản được giới thiệu là tổ hợp nghỉ dưỡng lớn hàng đầu tại Đà Nẵng. Ông T. kể, giữa năm 2016, thấy dự án này quảng cáo rầm rộ với quy mô và lợi nhuận sinh lời hấp dẫn, ông đã quyết định bay từ TP.HCM ra Đà Nẵng đăng ký mua căn hộ dự án này với giá trị hơn 1,3 tỷ đồng/căn hộ. Để giữ chỗ, ông đóng 200 triệu đặt cọc và phía đơn vị phân phối cho biết, sau hai tháng sẽ ký hợp đồng.
Tuy nhiên, 3 tháng đi qua, nhưng chủ đầu tư không đả động tới việc ký hợp đồng, trong khi dự án cũng không động tĩnh xây dựng. Sau nhiều lần làm việc với ý định lấy lại tiền đặt cọc bất thành, ông phải nhờ tới cơ quan chức năng vào cuộc, thì chủ đầu tư trả lại số tiền trên cho ông. Tuy nhiên, ông T. cho biết, phải lỗ 20 triệu đồng, vì đơn vị phân phối “xin lại” làm phí dịch vụ.
“Khi thấy quảng cáo dự án quá nhiều tiện ích, lại đẹp, sinh lời cao và nhanh, nên ai cũng muốn. Nhưng mua rồi mới biết đâu là điểm thực của dự án bất động sản nghỉ dưỡng”, ông T nói.
Không chỉ ở dự án trên, thị trường hiện cũng đã có một số dự án tại Mũi Né (Bình Thuận), Nha Trang (Khánh Hòa)… có dấu hiệu khá lặng lẽ sau khi mở bán rầm rộ ra thị trường trong năm qua.
Đánh giá về vấn đề này, ông Lê Hoàng Châu cho rằng, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang có nguồn cung lớn, cảnh báo nguy cơ lệch pha cung cầu. Một điểm đáng lo nữa, là tín dụng bất động sản cao cấp và bất động sản nghỉ dưỡng biển đang rất lớn, bởi giá trị một căn hộ nghỉ dưỡng biển rất cao.
“Căn hộ khách sạn có diện tích hơn 30 m2 mà có giá bán trên 30 triệu đồng/m2 là quá cao. Chính sách cam kết lợi nhuận 8-12%/năm thực chất là chủ đầu tư đã tính đủ giá trên căn hộ, rồi trích ra để khuyến mại, tạo sức hấp dẫn cho người mua. Người tiêu dùng không có hiểu biết đầy đủ về giá trị, cũng như cách tính của chủ đầu tư, đồng thời nếu đi vay ngân hàng để đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng sẽ gặp rủi ro rất lớn. Chính vì vậy, khách hàng cần phải cẩn trọng trong khi đầu tư vào phân khúc này”, ông Châu cảnh báo.
Cũng theo cảnh báo của HoREA, thị trường condotel hiện đang bị chị phối bởi các nhà đầu tư thứ cấp. Với chiêu thức gom căn hộ, sau đó dùng chiêu trò makerting để đẩy giá, tạo ra sự sôi động giả, khiến những người mua sau gặp rủi ro cao.
Trao đổi với Đầu tư Bất động sản, Tổng giám đốc một hệ thống sàn giao dịch bất động sản lớn trên cả ba miền cho biết, năm 2015 và nửa đầu năm 2016 là giai đoạn cao điểm thanh khoản của các dự án nghỉ dưỡng hạng sang, những sản phẩm biệt thự biển có giá cả chục tỷ đồng đến cả triệu USD/căn. Tuy nhiên, nửa sau năm 2016 trở đi, sản phẩm condotel có giá một vài tỷ đồng thịnh hành, cho thấy các nhà đầu tư đã “ăn chắc mặc bền” thay vì vung hầu bao như trước.
Còn ông Nguyễn Văn Nam, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, bất động sản nghỉ dưỡng sẽ giúp Thành phố có thêm ưu thế thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội ổn định, hạ tầng đồng bộ, cảnh quan thiên thiên, bờ biển đẹp với nguồn khách du lịch, nghỉ dưỡng tăng trưởng tốt, nhiều sản phẩm bất động sản để người mua lựa chọn, nhu cầu nghỉ dưỡng của người dân địa phương tiếp tục tăng. Tuy nhiên, nó cũng có thể sẽ để lại một số hậu quả nếu cơ quan quản lý nhà nước không có giải pháp quản lý chặt chẽ.
Cụ thể, theo ông Nam, các dự án condotel, biệt thự nghỉ dưỡng phát triển sẽ tạo ra đất ở không hình thành đơn vị ở, có chủ sở hữu. Từ đó, sẽ tạo nên áp lực khá lớn đến hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của Thành phố, đặc biệt là tại những khu vực có tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ, nhưng chưa có sự chuẩn bị về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội sẽ đứng trước sức ép lớn khi số lượng người cư trú tăng đột biến.
Đối với các dự án bất động sản nghỉ dưỡng ven biển, trường hợp toàn bộ hoặc phần lớn các hạng mục của dự án được đầu tư theo hình thức timeshare, thì việc quản lý, vận hành khu du lịch không còn gắn liền trách nhiệm với chủ đầu tư. Khi đó, khả năng có thể sẽ hình thành các cụm dân cư trong khu vực được quy hoạch là đất du lịch.
“Việc này sẽ phá vỡ quy hoạch đô thị, vì đây là những vị trí có ảnh hưởng cao về kiến trúc, cảnh quan đô thị, hoặc khu vực quy hoạch phát triển du lịch. Về lâu dài, ảnh hưởng khá lớn đến diện mạo đô thị, cũng như việc phát triển du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố”, ông Nam cho biết.
-
Giải mã sức hút cực kỳ nóng của dự án căn hộ The TEN tại phường Bình Dương -
Flamingo Golden Hill thu hút nhà đầu tư với chính sách dòng tiền lên đến 42 triệu/tháng -
La Tiên Villa tung Hero Collection với dòng villa hướng biển cực khan hiếm -
Regal Group ra mắt bộ sưu tập dinh thự độc bản The Palace bên dòng sông di sản -
Hải Phòng công khai giá bán loạt nhà ở xã hội -
Đồng Nai sắp đấu giá khu đất 106 ha núi Chứa Chan, giá khởi điểm 2.678 tỷ đồng -
“Phương Đông Thịnh Vượng - Tri ân hành trình, Mở khóa tương lai” cùng Phương Đông Wonder Island
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 13/10
-
2 Góc nhìn TTCK tuần 13-17/10: Lọc cơ hội trên nền tảng kết quả kinh doanh quý III
-
3 Chủ đề Đại hội Đảng bộ Chính phủ: Phản ánh tinh thần trách nhiệm, mang tính thực tiễn rất cao
-
4 Gian nan hiện thực hóa Cảng biển Trần Đề - siêu cảng biển cửa ngõ vùng ĐBSCL
-
5 Tin vắn Đầu tư Online ngày 12/10
-
Ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành kiểm tra toàn diện lĩnh vực giao thông đường thủy
-
Loạt sai phạm về bồi thường, tái định cư tại dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An
-
Thuế TP.HCM thu ngân sách hơn 448.000 tỷ đồng sau 9 tháng, đạt 89,35% dự toán
-
Chủ đầu tư lên tiếng về hành vi tấn công hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến dự án Nhà ở xã hội Rice City Long Châu
-
MICC Group bùng nổ cùng sự kiện giới thiệu Vinhomes Green Paradise tại miền Bắc
-
ABB mở rộng danh mục giải pháp dân dụng và ủy quyền nhà phân phối mới tại Việt Nam
-
Generali Việt Nam lập "Hat-trick" giải thưởng tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025
-
BMB Steel khẳng định vị thế với giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á 2025
-
Kết nối sức trẻ, đưa "con thuyền" Meey Group "cập bến" IPO
-
Osome đem nền tảng quản lý doanh nghiệp ứng dụng AI đến UAE