Bất động sản vẫn là kênh tích lũy tài sản tốt
Như Loan - 02/08/2021 10:28
 
Báo cáo Tổng quan Thị trường bất động sản Hà Nội 6 tháng/2021 của Savills ghi nhận quý vừa qua là lần thứ 10 liên tiếp giá bán trên thị trường sơ cấp tăng, ở mức 7% theo quý và 11% theo năm.

Kênh đầu tư tích luỹ

TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao của Savills Việt Nam phân tích, bất động sản hiện đang được xem như kênh tích lũy tài sản tốt. So với các thị trường khác, bất động sản đang được quan tâm hơn bao giờ hết. Đồng thời, bất động sản căn hộ và nhà riêng tiếp tục nhận được mức độ quan tâm cao.

Tuy nhiên, TS. Khương cũng đưa ra lời khuyên thời điểm này, nhà đầu tư và khách hàng cần xem xét sâu rộng các vấn đề pháp lý, năng lực tài chính, mức độ uy tín và đặc biệt quan tâm tới việc sử dụng các đòn bẩy tài chính hợp lý.

Trên thị trường, điểm mặt các thương hiệu hội tụ đầy đủ các yếu tố trên là không nhiều. Trong đó, Vinhomes có lẽ vẫn là tên tuổi nhận được sự tin tưởng lớn từ các khách hàng mua đầu tư cũng như mua ở.

Minh chứng là mới đây, lễ ra mắt trực tuyến dự án đô thị nghỉ dưỡng The Ocean View nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park của ông lớn này đã thu hút tới 600.000 lượt xem. Đặc biệt, tâm điểm chú ý dồn vào phân khu The Pavilion được thiết kế theo phong cách Singapore tràn đầy năng lượng và sự sáng tạo, hài hòa trong thiên nhiên sinh thái.

Báo cáo thị trường của Savills cho thấy bất động sản vẫn là kênh đầu tư tiềm năng trong bối cảnh dịch bệnh. (Ảnh: Phối cảnh dự án The Ocean View)

Với chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 80% giá trị căn hộ và các tiện ích mang phong cách nghỉ dưỡng sinh thái độc đáo hiếm có, tòa căn hộ P4 phân khu The Pavilion thuộc đại đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) trở thành thỏi nam châm thu hút nhà đầu tư.

Sống tại “Ốc đảo xanh sinh thái” với nhiều hỗ trợ tài chính kép  

Anh Nhân, một nhà đầu tư cho biết, The Pavillion thu hút khách hàng không chỉ bởi sự độc đáo của sản phẩm, đánh trúng tâm lý thị trường về nhu cầu hưởng thụ không gian sống sinh thái, nghỉ dưỡng an toàn, mà chính sách bán hàng của chủ đầu rất nhiều ưu đãi, đặc biệt giai trong đoạn đầu.

Cụ thể, tại P4 - tòa căn hộ đầu tiên được mở bán trong The Pavillion, Vinhomes hỗ trợ vay lên tới 80% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong vòng 30 tháng.

Dự kiến, tòa căn hộ sẽ bàn giao vào tháng 10/2023. Như vậy, nếu mua ngay ở thời điểm này, khách hàng có thể nhận nhà vào ở mà vẫn có tới 4 tháng không phải lo lắng áp lực tài chính. Thậm chí, với việc chưa phải thanh toán trong gần 3 năm, khách hàng có thể tiết kiệm cho để dự phòng vì nguy cơ dịch bệnh. Có thể nói, chính sách hỗ trợ tài chính cho phần lớn giá trị tài sản cao cấp như P4 được đánh giá là hữu ích và hấp dẫn. Chưa kể, với các nhà đầu tư, phần vốn đã được chủ đầu tư và ngân hàng hỗ trợ có thể xoay vòng đầu tư, tiếp tục sinh lời để chi trả cho khoản lãi sau 30 tháng.

Chỉ từ 214 triệu, khách hàng sở hữu trọn không gian sinh thái từ 1,6 ha vườn thực vật với 18 chủng loại cây nhiệt đới và 02 sân chơi trẻ em, 04 sân thể thao năng động. (Ảnh: Phối cảnh dự án The Ocean View)

Như vậy, với số tiền phải bỏ ra ban đầu hợp lý chỉ từ 214 triệu, tương đương với 20% giá trị căn hộ, khách hàng đã sở hữu trong tay một căn hộ cao cấp của Vinhomes. Không chỉ là một nơi để ở, The Pavillion còn là “thiên đường nghỉ dưỡng” với những khu vườn lấy cảm hứng từ vườn thực vật khổng lồ Botanic Garden tại Singapore, sân vận động liên hoàn chủ đề vườn xanh, đảo Yoga trên mặt nước còn mang lại nguồn năng lượng và cảm hứng vô tận của phong cách sống trẻ hiện, tích cực.

Bên cạnh đó, chủ nhân căn hộ The Pavilion cũng được thừa hưởng trọn vẹn tổ hợp tiện ích “triệu đô” trong lòng khu đô thị hiện đại Vinhomes Ocean Park, từ hệ sinh thái mua sắm - vui chơi - giải trí Vincom, trường học chuẩn quốc tế tại Vinschool, đại học tinh hoa VinUni, bệnh viện quốc tế Vinmec... và voucher mua xe VinFast trị giá lên tới 200 triệu đồng cùng 2 năm miễn phí gửi 1 xe ô tô. Đây là ưu đãi đặc biệt hấp dẫn các khách hàng có mong muốn về ở ngay.

Với các nhà đầu tư, vị trí vàng dễ dàng kết nối tới khu vực trung tâm và các tỉnh lân cận của The Pavilion cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp sẽ là bảo chứng tăng giá vượt trội cho tòa căn hộ trong tương lai.

“Những chính sách ưu đãi dành cho tòa căn hộ đầu tiên của The Pavilion chắc chắn sẽ là mảnh ghép cuối cùng, và là thỏi nam châm hút các nhà đầu tư thông thái tiên phong”, ông Nhân nhận định.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản