Bình Dương tạo điều kiện để CapitaLand đầu tư dự án nhà ở thương mại
Lê Quân - 15/03/2023 10:42
 
Bình Dương cam kết tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn CapitaLand Development phát triển dự án Thành phố thông minh Bình Dương, trong đó có các dự án nhà ở thương mại.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn CapitaLand Development (Singapore) do ông Wong Kan Seng, Chủ tịch Tập đoàn dẫn đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tặng quà lưu niệm cho ông Wong Kan Seng

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương ông Nguyễn Văn Lợi (bên phải) tặng quà lưu niệm cho ông Wong Kan Seng, Chủ tịch Tập đoàn CapitaLand Development.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi Bí cho biết, Singapore là quốc gia đầu tư lớn thứ hai trong số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với hơn 3.000 dự án và tổng vốn đầu tư đạt 70 tỷ USD.

Riêng tại tỉnh Bình Dương, Singapore hiện đứng thứ 3 trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư tại Bình Dương với 277 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 5,4 tỷ USD.

Cách đây ít ngày, tỉnh Bình Dương vừa đón tiếp đoàn doanh nghiệp Singapore với 30 doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bình Dương.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, tỉnh đang quy hoạch để phát triển trở thành thành phố thông minh, vùng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, trung tâm giáo dục và y tế tầm cỡ trong khu vực.

Hiện tại Bình Dương đang xây dựng quy hoạch tỉnh để trình Chính phủ. Dự kiến sau năm 2030 sẽ có khoảng 5 triệu người dân sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh.

Về định hướng thu hút đầu tư trong thời gian tới, Bình Dương sẽ ưu tiên thu hút đầu tư các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động, hướng đến phát triển xanh, thông minh và bền vững.

Thông tin về các dự án mà CapitaLand đầu tư tại Việt Nam, ông Wong Kan Seng, Chủ tịch Tập đoàn cho biết, tại Việt Nam, bên cạnh việc phát triển các dự án nhà ở, khu phức hợp tại TP.HCM và Hà Nội, CapitaLand hiện đang mở rộng đầu tư sang các địa phương lân cận, trong đó có Bình Dương.

Vào tháng 12/2021, Tập đoàn CapitaLand đã ký kết hợp tác với Tổng công ty Becamex IDC để phát triển dự án Thành phố thông minh Bình Dương.

Dự án tập trung phát triển các khối nhà ở với tổng diện tích 18,9 ha, dự kiến sẽ có trên 3.700 căn hộ và nhà ở sở hữu lâu dài được xây dựng tại dự án bao gồm nhà ở thấp tầng, trung tầng và cao tầng, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 13.000 cư dân.

Quá trình xây dựng sẽ thực hiện từng giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu sẽ xây dựng 1.300 căn hộ và nhà ở dự kiến diễn ra từ năm 2022-2024. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thiện vào năm 2027.

Vì vậy, ông Wong Kan Seng mong muốn tỉnh Bình Dương quan tâm, hỗ trợ tập đoàn để dự án sớm được triển khai. Bởi vì khi dự án hoàn thành sẽ mang đến cơ hội sở hữu nhà ở và khu vực sinh sống thuận tiện cho cư dân, người lao động ổn định cuộc sống, an tâm làm việc.

Về phía tỉnh Bình Dương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cam kết tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm được khởi công.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản