
-
Phân khúc viện dưỡng lão cao cấp: Mảnh đất “màu mỡ” chờ khai phá
-
Bình Định giới thiệu gần 1.500 căn nhà ở xã hội cho cán bộ Gia Lai sắp tới làm việc
-
Hà Nội có dự án nhà ở xã hội mới đắt nhất từ trước tới nay; UBND cấp xã được cấp phép xây dựng
-
Ban hành quy định nhiệm vụ, thẩm quyền về cấp giấy phép xây dựng khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp -
TP.HCM quyết đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ xong trong 10 năm -
Lâm Đồng chấn chỉnh hoạt động thị trường bất động sản -
Lưu ý quan trọng khi chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ đã bàn giao
![]() |
Tính đến thời điểm cuối tháng 2/2017, tại thị trường bất động sản Hà Nội và TP.HCM, đã có trên 86.000 căn hộ đủ điều kiện đưa vào kinh doanh |
Chỉ số dựa trên những dữ liệu thu thập được từ quý IV/2016 cho thấy, tại Hà Nội, chỉ số giá nhà ở quý IV/2016 giảm so với quý III/2016 và cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân là do giá thứ cấp giảm bởi sự tăng nhanh của nguồn cung mới. Tỷ lệ hấp thụ trên thị trường giảm nhẹ so với quý III/2016 và cùng kỳ 2015. Trong quý IV/2016, Hà Nội có 6.730 căn đã bán đến tay khách hàng, tăng 19% theo quý và 5% theo năm. Căn hộ hạng B có lượng bán lớn nhất trong 7 quý gần đây (khoảng 2.940 căn, chiếm 44% thị phần).
Tại TP.HCM, chỉ số giá nhà ở hiện đạt mức 93 điểm, tăng giảm so với quý III/2016 và cùng kỳ năm 2015, do giá trung bình cao từ những dự án mới mở bán trong năm 2016. Tỷ lệ hấp thụ của thị trường tăng nhẹ so với quý III/2016 và cùng kỳ 2015. Trong quý IV/2016, Thành phố có gần 10.200 giao dịch, tăng 36% theo quý và 32% theo năm, tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2010. Căn hộ hạng C tiếp tục hoạt động tốt, chiếm 49% trên tổng lượng giao dịch.
Theo bà Đỗ Thu Hằng, Phó giám đốc Bộ phận nghiên cứu thị trường Savills Hà Nội, thị trường bất động sản Hà Nội vẫn duy trì mức ổn định, cho dù nguồn cung tương lai lớn, tập trung vào phân khúc hạng trung và nhà ở giá rẻ (tập trung ở quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Từ Liêm và Hà Đông). Trong khi đó, thị trường căn hộ TP.HCM sẽ đón nhận một lượng lớn nguồn cung tương lai trong 2 năm sắp tới, đặc biệt là phân khúc trung và cao cấp. Vì vậy, chỉ số giá nhà ở được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong những quý sắp tới.
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư về chỉ số giá nhà ở mà Savills vừa công bố, ông Trần Đức Diễn, Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản Maxland cho biết, số liệu phản ánh rõ tình hình giao dịch phân khúc căn hộ tại 2 thị trường bất động sản lớn là Hà Nội và TP.HCM. Hà Nội với mức giá bán cao đã từng bước giảm xuống do nguồn cung mới tăng nhanh. Với thực tế này, các chủ đầu tư cần phải tính toán mức giá sơ cấp một cách hợp lý mới có thể đẩy nhanh tốc độ bán hàng.
Tại TP.HCM, chỉ số giá nhà ở mức 93 điểm, tăng 1 điểm theo quý và 3 điểm theo năm. Tỷ lệ hấp thụ của thị trường đạt khoảng 23%, tăng 4% so với quý III/2016 và 1% so với cùng kỳ 2015.
Trong khi đó, thị trường TP.HCM có sự phân hóa rõ rệt giữa 2 phân khúc nhà ở cao cấp và trung bình. Số lượng thanh khoản phần lớn nằm ở phân khúc nhà ở bình dân (chiếm 49%) là mức thanh khoản cao, trong khi một số dự án nhà ở cao cấp mở bán trong quý IV/2016 đã kéo mặt bằng chung toàn thị trường tăng nhẹ so với năm 2015.
Cũng theo ông Trần Đức Diễn, ngoài vấn đề giá, thì thanh khoản cũng sẽ là thách thức đặt ra cho các chủ đầu tư dự án nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM là số lượng lớn các dự án được đưa vào khai thác kinh doanh.
Theo số liệu được cơ quan chức năng công bố, tính đến thời điểm cuối tháng 2/2017, tại thị trường bất động sản Hà Nội và TP.HCM, đã có trên 86.000 căn hộ đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Trong đó, địa bàn TP. Hà Nội có 113 dự án với số lượng căn hộ là 54.512 căn, TP.HCM là 70 dự án với 32.420 căn hộ.
“Nguồn cung phong phú trong khi phần lớn các dự án đang trong giai đoạn hoàn thành đã buộc các chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ, cũng như chất lượng xây dựng, cạnh tranh về giá bán và các hình thức khuyến mại hấp dẫn để thu hút người mua nhà”, ông Diễn nói.
-
Vinhomes The Gallery: Nơi bản sắc Hà Nội gặp gỡ chuẩn mực thương mại cao cấp toàn cầu -
Bộ ba lợi thế đưa Zen Harmony trở thành “quán quân” trên thị trường bất động sản Đông Bắc -
Sau hợp nhất, bất động sản cao cấp Hải Phòng bước vào “kỷ nguyên vàng” với tầng lớp thịnh vượng mới -
Regal Group ra mắt tổ hợp hơn 3.300 căn hộ hạng sang, sở hữu lâu dài -
Lễ ký kết hợp tác thi công phần thân và hoàn thiện dự án Khải Hoàn Prime -
Gần 20 đại lý ký kết hợp tác, phân phối 2 dự án bất động sản hàng hiệu của Sunshine Group -
Sở hữu biệt thự nội khu Ciputra với chính sách thanh toán linh hoạt tới 36 tháng
-
1 Nam Định: Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cảng thủy nội địa Nghĩa Hưng
-
2 Chính thức luật hóa tài sản số, tài sản mã hóa
-
3 Doanh nghiệp nhà nước được quyền đầu tư bất động sản, bỏ tư duy “không quản được thì cấm”
-
4 Nghiên cứu để chính sách ưu đãi cho khu thương mại tự do Hải Phòng được áp dụng cho Đà Nẵng
-
5 Bộ Tài chính: Có hộ kinh doanh đạt doanh thu lên đến 560 tỷ đồng/năm
-
Bắt đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí xuất cảnh qua cửa khẩu Mỹ Quý Tây
-
TP.HCM: Tiếp tục phát hiện nhiều sản phẩm nghi hàng giả tại Trung tâm thương mại Saigon Square
-
Lại thu giữ lượng lớn thực phẩm chức năng, sữa, mỹ phẩm nhập lậu tại Hà Nội
-
Tấn công mạnh buôn lậu, hàng giả: Quyết liệt từ cửa khẩu đến nội địa
-
Sunhouse vươn tầm quốc tế từ chất Việt tiên phong
-
Coteccons và Unicons: Hai năm liên tiếp nằm trong top 10 nhà thầu hàng đầu Việt Nam
-
Triển lãm ngành thực phẩm và bao bì EastFood và EastPack Surabaya 2025 chính thức khai mạc
-
Farizon SV Combi ra mắt tại Hồng Kông, bàn giao lô 1.000 xe taxi đầu tiên
-
Nhà phố thương mại trong lòng khu công nghiệp - xu hướng tất yếu của tương lai
-
Investbanq tăng tốc đột phá số trong lĩnh vực WealthTech