-
Quảng Ngãi dành 330 ha đất để thu hút đầu tư các dự án nhà ở xã hội -
Hàng ngàn người tưng bừng trải nghiệm lễ hội mùa hè tại Vinhomes Ocean Park 2 -
VSIP ra mắt phân khu Thịnh Vượng - Đẹp nhất dự án Sun Casa Central Bình Dương -
Bất động sản Phổ Yên “dậy sóng” trước thềm ra mắt khu đô thị Đại Phong -
Sức hút của “thủ phủ” du lịch mới tại Thành phố Đảo Hoàng Gia -
Đắk Lắk đấu giá tìm nhà đầu tư cho Tổ hợp thương mại, khách sạn, nhà ở vốn hơn 2.400 tỷ đồng -
Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp
Định vị khung đô thị từ mô hình mẫu “Đà Nẵng”
Nhắc đến đô thị miền Trung không thể không lấy TP. Đà Nẵng làm mô hình kiểu mẫu, bởi định hướng quy hoạch Đà Nẵng khá bài bản xét về tổng thể, mô phỏng sự liên kết chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ với các điều kiện phát triển.
Ông Đàm Quang Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tại Đà Nẵng cho rằng, xét về tổng thể, điều kiện hạ tầng Đà Nẵng được quy hoạch khá đồng bộ, tạo mối liên kết phát triển khá tốt giữa dịch vụ du lịch và công nghiệp thương mại. Hệ thống hạ tầng như cầu, đường, sân bay, cảng biển được đầu tư nâng cấp đồng bộ không ngoài mục đích phát huy lợi thế biển, lợi thế du lịch, đưa biển gần khu vực trung tâm. Tiếp đó, sự phát triển vượt bậc của tuyến đường ven biển Hoàng Sa – Trường Sa đi cùng hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng, đã tạo điểm nhấn kiến trúc về đô thị hướng biển cho Đà Nẵng.
Chuỗi đô thị nghỉ dưỡng ven biển kéo dài từ Đà Nẵng đến Quảng Nam. |
Gần đây, TP. Đà Nẵng đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, đánh dấu một bước phát triển mới, tầm vóc mới để trở thành đô thị đặc biệt cấp quốc gia, hướng tới đô thị cấp quốc tế và phát triển bền vững. TP. Đà Nẵng đã phê duyệt 1.340 đồ án quy hoạch với diện tích 24.000 ha, phê duyệt địa điểm đầu tư xây dựng có diện tích 900 ha.
Trong khi đó, Quảng Nam cũng vừa phê duyệt 6 nhóm dự án động lực phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai, trong đó, nhấn mạnh nhóm hạ tầng du lịch dọc tuyến đường ven biển Hội An – Chu Lai. Đến nay, Công ty Nam Hội An đã chính thức khởi công Khu đô thị Nam Hội An với tổng vốn lên đến 4 tỷ USD, trong đó có nhiều hạng mục du lịch như khu nghỉ dưỡng, khu đô thị sinh thái… Đây có thể xem là bước ngoặt quan trọng tạo lực hút cho các dòng vốn đầu tư hạ tầng du lịch, đô thị dọc tuyến đường này trong tời gian tới.
Kỳ vọng vào bứt phá từ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam
Theo kế hoạch, ngày 25/3/2017, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam và Phát triển đô thị du lịch ven biển miền Trung. Hội nghị dự kiến thu hút hàng trăm nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước tham gia. Đây cũng là dịp để các chuyên gia kinh tế, các nhà hoạch định chính sách, góp ý xây dựng định hướng phát triển chuỗi đô thị ven biển này trong tương lai không xa.
Tuy có nhiều nét tương đồng, nhưng mỗi địa phương miền Trung lại có những đặc thù riêng, kéo theo góc nhìn riêng về định hướng phát triển đô thị. Dù vậy, định hưowớng chung nhất vẫn là hướng biển và lấy lợi thế du lịch làm tâm điểm phát triển.
Với tỉnh Quảng Nam, chính quyền địa phương cũng đã nhận diện được lợi thế lớn ở đường bờ biển kéo dài, từ Cửa Đại (Hội An) đến Chu Lai (Núi Thành) và cốt lõi phát triển đô thị Quảng Nam phải gắn liền với 2 di sản lớn là Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn.
Theo ông Đỗ Xuân Diện, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, phần lớn nhà đầu tư trong và ngoài nước khi đến với Quảng Nam đều rất quan tâm đến tuyến dọc ven biển. Điều này được minh chứng qua thực tế nhiều dự án du lịch cao cấp được cấp phép dọc tuyến. Thực tế, dọc tuyến đường ven biển kéo dài từ Sơn Trà (Đà Nẵng) đến Tam Tiến (Tam Kỳ, Quảng Nam) đã xuất hiện hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển. Những dự án hạ tầng đô thị hỗ trợ du lịch đã dần hình thành, từng bước lộ diện chuỗi đô thị dọc tuyến ven biển miền Trung.
Dưới góc nhìn quy hoạch, chuỗi đô thị du lịch ven biển miền Trung đã tạo nên một định hướng cụ thể, để các địa phương khu vực này hướng đến. Qua đó, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để sớm hiện thực hóa giấc mơ phát triển du lịch bền vững.
-
Đắk Lắk đấu giá tìm nhà đầu tư cho Tổ hợp thương mại, khách sạn, nhà ở vốn hơn 2.400 tỷ đồng -
Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp -
Bứt phá cơ hội kinh doanh tại “đảo thượng lưu” Vinhomes Royal Island -
Lý do Grand World trở thành điểm đến mới của làn sóng Hàn Quốc tại Việt Nam
-
Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền -
Đâu là phân khúc “giữ nhiệt” tốt nhất thị trường bất động sản? -
The Infinity Phú Quốc: Tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ từ vị trí hoàn hảo -
Nhu cầu quan tâm bất động sản Long An tăng 83% sau loạt dự án tỷ đô đổ bộ -
Khái niệm mới trên thị trường bất động sản hạng sang: "Sống hàng hiệu" -
Bất động sản nóng trở lại, nhà đầu tư săn lùng đất nền và nhà thấp tầng khu đô thị -
Quảng Nam yêu cầu rà soát giải phóng mặt bằng Khu đô thị Tân Khang
- Công ty Cổ phần Takao lọt Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2024
- Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập
- AI Day 2024: Cơ hội kinh doanh bứt phá cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
- Kinh nghiệm tối ưu hệ thống CNTT, giúp SME nâng cao hiệu suất kinh doanh
- Samsung Việt Nam giành nhiều giải thưởng về CSR
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành dược