
-
“Khoảng trống” bán lẻ cao cấp tại Hà Nội: Thời cơ cho nhà đầu tư ngoại
-
Bất động sản nghỉ dưỡng: Bán lỗ để thoát hàng
-
Gấp rút hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 31/12/2026
-
Gỡ nút thắt pháp lý để giảm giá nhà -
Gia Lai: Dự án hồ Phú Hoà vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng đang đấu thầu chọn nhà đầu tư -
Đã có 23/34 địa phương hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát -
Bất động sản dòng tiền - Lựa chọn trú ẩn an toàn giữa thời kỳ biến động
Thị trường cho thuê văn phòng ảm đạm do ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 Ảnh: ĐT |
Bức tranh ảm đạm
Bức tranh chung về đầu tư văn phòng cho thuê lại của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư thương mại CEKS trở nên ảm đạm trong 9 tháng đầu năm.
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty CEKS cho biết, sau khi tăng trưởng tốt trong quý I/2021, từ quý II, kinh doanh văn phòng cho thuê của Công ty có dấu hiệu đi xuống, cả ở Hà Nội và TP.HCM. Đặc biệt, khi TP.HCM phong tỏa chống dịch, Công ty đã tạm dừng một số địa điểm văn phòng cho thuê mới, chưa đưa vào kinh doanh.
Khi hoạt động kinh doanh phát triển hơn, doanh nghiệp nhỏ và vừa và các công ty khởi nghiệp sẽ cần những không gian văn phòng cố định chính thức, nên sẽ làm gia tăng nguồn cầu cho thị trường văn phòng tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy mô hình làm việc kết hợp giữa làm tại văn phòng và làm việc từ xa.
- Ông Troy Griffiths, Phó tổng giám đốc Savills Việt Nam
Tại quận 8 (TP.HCM) - nơi Công ty CEKS đã “đặt chỗ” hơn 1.500 m2 diện tích sàn cho thuê với chủ đầu tư, “lúc dịch bùng lên và tình hình cho thuê khó khăn, nhất là mặt bằng thương mại ở tầng 1, chúng tôi đã lập tức trả lại chủ đầu tư hơn 500 m2, còn khoảng 1.000 m2 trên cao thì chủ đầu tư hỗ trợ 10% giá thuê”, ông Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ.
Tuy nhiên, từ cuối tháng 4 và đầu tháng 5, một số tòa nhà kết hợp văn phòng ở quận 8 bị phong tỏa do có F0, hoạt động cho thuê văn phòng đã bị đình trệ và Công ty CEKS không ghi nhận doanh thu từ khu vực này. “Mặt khác, để hỗ trợ khách thuê gặp khó khăn, Công ty đã giảm giá thuê 30 - 40%. Nhưng sau khi dịch lan rộng ở TP.HCM, lượng khách thuê trả lại mặt bằng trước hạn đã tăng lên”, đại diện CEKS cho biết.
Trái lại, những văn phòng cho thuê của CEKS tại quận Tân Phú và quận 10 “vẫn làm ăn được”, bởi đây là những khu vực trung tâm và khách thuê luôn muốn giữ chỗ lấy địa điểm hoạt động.
Theo ghi nhận của các tổ chức tư vấn bất động sản quốc tế, hoạt động cho thuê văn phòng tại thị trường Việt Nam 9 tháng qua đã dần cải thiện và nhu cầu thuê trên đà phục hồi so với tỷ lệ hấp thụ ở ngưỡng âm của năm ngoái.
Thị trường xuất hiện xu hướng chuyển sang mô hình kết hợp giữa làm việc tại văn phòng và làm việc từ xa, nhưng lượng khách thuê và doanh thu từ mô hình này, theo Tổng giám đốc Công ty CEKS, là “không ăn thua”.
Với các doanh nghiệp đăng ký thuê văn phòng ảo, đại diện Công ty CEKS cho biết, nhóm khách thuê này đã triển khai mô hình làm việc từ xa nhiều năm trước và hoạt động này sôi động hơn khi Covid-19 xuất hiện. “Doanh thu từ cho thuê văn phòng ảo và cho thuê kiểu ‘mua suất chỗ ngồi’ có tăng, nhưng không nhiều, không bằng thời kỳ trước Covid-19”, ông Nguyễn Thanh Tuấn nói.
Còn với văn phòng truyền thống, khi hết hợp đồng cũ, nhiều khách thuê lăn tăn với việc ký tiếp. Khoảng 30% khách thuê văn phòng truyền thống đã chuyển sang thuê văn phòng ảo và văn phòng đại diện để nghe ngóng tình hình thị trường.
Thế nhưng, về dài hạn, mô hình kết hợp giữa làm việc tại văn phòng và làm việc từ xa lại khả quan, nhất trong bối cảnh thế giới xác định sống chung với Covid-19.
Ông Troy Griffiths, Phó tổng giám đốc Savills Việt Nam đánh giá, đại dịch đang làm thay đổi nhu cầu thuê văn phòng ở Việt Nam. Với đợt giãn cách xã hội kéo dài gần đây và sự tăng trưởng vững chắc của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, mô hình văn phòng truyền thống có thể sẽ gặp thách thức, từ đó thúc đẩy phát triển mô hình làm việc kết hợp trong tương lai. Lý do là, chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các công ty khởi nghiệp thường không “khoái” mô hình văn phòng truyền thống, mà hướng đến không gian làm việc chung (co-working space).
Không kỳ vọng nhiều vào những tháng cuối năm
Thị trường văn phòng cho thuê được dự báo còn đối mặt nhiều thách thức trong những tháng cuối năm khi Việt Nam vẫn tiếp tục áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát dịch bệnh.
Bà Ada Choi, Trưởng bộ phận nghiên cứu hoạt động cho thuê tại CBRE châu Á - Thái Bình Dương cho biết, khách thuê văn phòng có xu hướng tận dụng điều kiện hiện tại để đàm phán lại hợp đồng thuê, hoặc cân nhắc chuyển văn phòng tới những nơi có chất lượng tốt hơn, với những điều khoản cho thuê linh hoạt hơn, có những quy định rõ ràng cho mô hình làm việc kết hợp.
Bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc cho thuê thương mại tại Savills Hà Nội cũng cho rằng, những tháng cuối năm, thị trường sẽ chứng kiến sự chậm lại của phân khúc văn phòng. Chuyên gia này dự đoán, giá thuê văn phòng sẽ không bị tác động do dịch bệnh. Bằng chứng là giá thuê văn phòng gộp tại Hà Nội trong nửa đầu năm 2021 đạt 21 USD/m2/tháng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. “Còn về dài hạn, giá thuê hiện tại ở thị trường Hà Nội đang phản ánh đúng giá trị của thị trường và khả năng chi trả của khách thuê văn phòng. Do vậy, sẽ không có xu hướng giảm giá thuê đồng bộ trên thị trường để giữ chân khách hàng”, bà Hoàng Nguyệt Minh nói.
Với Công ty CEKS, Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, doanh nghiệp này không kỳ vọng nhiều vào cả 3 thị trường lớn là Hà Nội, TP.HCM, và Đà Nẵng trong những tháng cuối năm, bởi khả năng thị trường bật mạnh trở lại trong thời gian này là rất khó. Cho nên, khi việc di chuyển giữa các địa phương thuận tiện hơn, Công ty CEKS sẽ tập trung vào tái cơ cấu sản phẩm cho thuê, đặt mục tiêu giải phóng 50% diện tích trống hiện nay, nhất là tại thị trường TP.HCM.
Còn tại Đà Nẵng, theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và đặc tính kém phát triển của thị trường văn phòng, nên triển vọng ở đây kém khả quan.
Việc đầu tư và phát triển văn phòng cho thuê mới ở cả 3 thành phố lớn, theo đại diện CEKS, có thể sẽ được triển khai trong quý II/2022 nếu như dịch bệnh được kiểm soát tốt. Hiện tại, kế hoạch đầu tư mới chỉ dừng ở khâu đặt vấn đề với các chủ đầu tư.
-
Bản đồ đầu tư BĐS TP.HCM: Dòng tiền chảy mạnh về đô thị kế cận 2 sân bay tại khu Đông -
Lưu trú linh hoạt, đầu tư đa năng: The Ninety Complex định hình chuẩn sống mới cho nội đô Hà Nội -
Khẩn trương triển khai lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa -
Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc: Lực đẩy mới thay đổi diện mạo hạ tầng quốc gia và đô thị Việt Nam -
Gamuda Land viết tiếp câu chuyện thành công với Elysian -
Giỏ hàng tòa A1 dự án K-Park Avenue được “quét sạch” chỉ sau 2 giờ mở bán -
The Global City - “Điểm hẹn đầu tư” sáng giá của siêu đô thị TP.HCM sau sáp nhập
-
1 Góc nhìn TTCK tuần đầu tháng 8: VN-Index có khả năng kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.465 điểm
-
2 Đà Nẵng thống nhất đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai theo phương thức PPP
-
3 Ngân hàng lãi lớn nhờ thu ngoài lãi
-
4 Bất động sản nghỉ dưỡng: Bán lỗ để thoát hàng
-
5 Làn sóng đầu tư logistics “nóng” dần tại TP.HCM
-
Đánh giá toàn diện tác động môi trường với Đề án lấn biển tại Vịnh Đà Nẵng
-
Diễn biến vụ việc Việt Nam điều tra kính nổi nhập khẩu
-
Bắt 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô 2.600 tỷ đồng
-
Khu du lịch nghìn tỷ thành nơi tập kết đất đá: Địa phương yêu cầu không vận chuyển, mua bán khoáng sản
-
Top 10 Ngân hàng thương mại tư nhân uy tín tiếp tục gọi tên SeABank
-
MetroTrans 2025 hướng tới đổi mới và hợp tác giao thông đường sắt đô thị
-
Bứt phá nhờ công nghệ: Ngành khuôn mẫu kim khí Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
-
Sungrow ra mắt hệ thống ESS dân dụng thế hệ mới
-
Cathay Life Việt Nam được vinh danh Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2025
-
XCMG nâng cao năng lực dịch vụ hậu mãi toàn cầu với cuộc thi kỹ năng thế giới đầu tiên