Mon City giúp nâng tầm HD Mon Holdings
Như Loan - 30/11/2015 09:00
 
Trong bối cảnh thị trường Bbất động sản đang hồi sinh mạnh mẽ, một dự án mới xuất hiện đã gây sốt cho thị trường bất động sản Hà Nội và sẽ được nhiều người đặt dưới một góc quan sát đặc biệt. Sự quan tâm đầu tiên luôn là Chủ đầu tư của dự án, tiềm lực và khả năng triển khai. Điều này chắc chắn đúng với dự án Mon City của HD Mon Holdings.
Phối cảnh Dự án Mon City
Phối cảnh dự án Mon City

“Siêu dự án” Mon city

Ngay từ khi công bố khởi công dự án, với vị trí “đắc địa”, là trung tâm của trung tâm hành chính và thương mại Mỹ Đình, dự án khu đô thị Mon City đã thu hút được sự quan tâm lớn. Dù chỉ đang trong giai đoạn thi công phần móng, nhưng những thông tin về dự án và chủ đầu tư đã được “đồn thổi” trên mạng từ trước đó suốt một thời gian dài

Ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế, với sự tư vấn của AEDAS, công ty thiết kế hàng đầu thế giới đến từ Hong Kong, Mon City đã có những điểm ưu việt về thiết kế mà rất ít khu chung cư tại Việt Nam hiện tại có được. Các căn hộ tại Mon City được thiết kế với nhiều loại diện tích, từ 52.6 m2 đến 86 m2, đáp ứng đa dạng nhu cầu và đều có ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, Mon City là dự án duy nhất đến nay trong khu vực mang đến cho khách hàng thêm các lựa chọn với 147 căn nhà phố thương mại, quy hoạch thành một khu phố nhỏ sầm uất giữa mảnh đất vàng, tiện lợi cho việc sinh sống và kinh doanh. 

Bên cạnh đó, cũng cần nhắc đến những đối tác tên tuổi đang hợp tác với HD Mon triển khai Mon City là: Công ty CP Đầu tư Xây Dựng Hòa Bình và ngân hàng phát triển nhà TP. Hồ Chí Minh (HD Bank). Theo đó, HD Mon Holdings - HD Bank - Hòa Bình Corporation đã ký kết hợp tác trong chiến dịch dài hạn triển khai đại dự án Mon City. HDBank đã ký quyết định tài trợ hạn mức tín dụng doanh nghiệp 1.200 tỷ cho chủ đầu tư HD Mon với mục đích tài trợ chi phí  xây dựng, thi công, tư vấn giám sát… cho dự án Mon City. Trong khi đó, Hòa Bình là tổng thầu thi công trực tiếp cho dự án này.  Với sự đảm bảo về vốn từ HD Bank, uy tín hàng đầu của Hòa Bình, HD Mon đã đồng thời giải quyết được cả hai bài toán về tiến độ xây dựng cũng như chất lượng của dự án

Tổng kinh phí đầu tư Mon City lên đến 5.650 tỷ đồng chứng minh tiềm lực và mong muốn xây dựng nên một Mon City đẳng cấp và sang trọng bậc nhất tại nơi này.

.
Phối cảnh dự án Hải Đăng Tower 29 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Bước đi nâng tầm

Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Hải Đăng là công ty con của HD Mon Holdings, có số vốn điều lệ 1.260 tỷ đồng được thành lập nhằm mục đích thực hiện dự án tổ hợp Khu đô thị Mon City. HD Mon Holdings có tiền thân là Công ty TNHH xây dựng công trình Hải Đăng với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.

Tuy cái tên HD Mon Holdings còn khá mới mẻ trên thị trường bất động sản nhưng với giới đầu tư xây dựng thì Hải Đăng lại là một thế lực đáng nể. Công ty này đã tham gia vào rất nhiều công trình lớn như dự án Đại lộ Thăng Long, Khu tái định cư Bắc Châu Sơn (Hà Nam), dự án xây dựng đường Hoàng Hanh (Hà Nam), dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 21 (Hà Nam), dự án nâng cấp tỉnh lộ 305… Vài năm trở lại đây, khi đã tự tin về khả năng tài chính cũng như năng lực, kinh nghiệm, công ty này bắt đầu chuyển hướng sang mở rộng sang đầu tư xây dựng các tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại, nhà ở…

Bên cạnh đại dự án Mon City,  cũng cần nhắc đến những kế hoạch đầu tư giàu tham vọng khác của HD Mon với các dự án trải dọc khắp chiều dài đất nước. Đó là khu đô thị nằm ngay trung tâm thành phố Hạ Long đã được HD Mon Holdings khởi công với số vốn lên tới 3.900 tỷ đồng, dự án quần thể sân golf - khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại huyện Vân Đồn - Quảng Ninh; dự án Hải Đăng Tower là khu nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng trên diện tích đất rộng và đẹp ở Láng Hạ đang chuẩn bị triển khai ngay đầu năm 2016; Khu nhà ở cao cấp và thương mại tại số 1 Quốc Tử Giám, Hà Nội,  và nhiều dự án lớn, có các vị trí đắc địa ở nhiều tỉnh thành trong cả nước như Quảng Ninh, Hà Nam, Bắc Ninh, Đà Nẵng, TP. HCM…

“Chúng tôi đang dồn hết tâm huyết triển khai quyết liệt cho Mon City để đánh dấu một bước chuyển mình chiến lược, đưa HD Mon Holdings phát triển, hòa nhập, ghi dấu tên tuổi của một tập đoàn lớn, hay đơn giản hơn: một nhà phát triển bất động sản nói thật và làm thật.”, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc HD Mon Holdings khẳng định.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản