Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Bến Tre đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình mới
Huy Tự - 27/06/2020 19:00
 
Ngày 27/6, tại Khách sạn Hàm Luông, TP. Bến Tre, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Bến Tre đã tổ chức Gặp mặt cà phê doanh nhân thường kỳ tỉnh Bến Tre.
.
Ông Nguyễn Hữu Lập, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre tại buổi Gặp mặt cà phê doanh nhân thường kỳ tỉnh Bến Tre diễn ra ngày hôm nay (27/6)

Buổi gặp mặt có sự tham dự của ông Nguyễn Hữu Lập, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, các sở ban ngành và trên 20 doanh nghiệp tiêu biểu về khởi nghiệp của tỉnh Bến Tre

Mở đẩu buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hữu Lập, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre rất phấn khởi khi các doanh nghiệp cùng với chính quyền tỉnh đã có nhiều đã cố gắng vượt qua khó khăn kép: vừa đối phó với dịch Covid-19, vừa hạn chế thấp nhất đến tình trạng hạn mặn khốc liệt nhất từ trước đến giờ trong 6 tháng đầu năm nay. Trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, ông Lập rất muốn lắng nghe, chia sẻ, trao đổi ý kiến các doanh nghiệp để định hướng và điều hành của tỉnh khởi sắc hơn trong 6 tháng cuối năm nay.

Bà Trần Trúc Phương, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đào tạo phát triển kinh tế du lịch Sài Gòn Đồng Khởi chia sẻ, chính trong bối cảnh khó khăn kinh tế do ảnh hưởng dịch vừa qua, để tồn tại và phát triển được trong tình hình mới, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp về du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi từ quan niệm kinh doanh theo hướng truyền thống sang mô hình kinh doanh liên kết, tăng giá trị hệ thống, xây dựng đội ngũ nhân lực tận tâm, chuyên nghiệp, phục vụ những nhu cầu đa dạng của khách hàng với dịch vụ tốt nhất theo phân khúc thị trường và đối tượng phục vụ với giá cả hợp lý nhất

doanh nghiệp trao đổi tại buổi Găp mặt Cà phê doanh nhân Bến Tre 2020
Doanh nghiệp trao đổi tại buổi Găp mặt Cà phê doanh nhân Bến Tre 2020

Đồng tình quan điểm trên, ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ Doanh nghiệp du lịch HT Mê kong cho rằng, trong bối cảnh khó khăn về thu hút du khách nước ngoài về Bến Tre, doanh nghiệp đã chủ động bồi dưỡng đội ngũ nhân lực ngày càng chuyên nghiệp, cơ cấu lại sản phẩm và giá cả dịch vụ để phục vụ thu hút du khách nội địa, nhất là đối tượng học sinh - sinh viên trên địa bàn tỉnh với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, do doanh nghiệp chủ động triển khai và hợp tác liên kết kích cầu du lịch 

Còn ông Nguyễn Trường Thịnh, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới cho biết, với mặt hàng chủ lực là sản phẩm dừa truyền thống đã qua chế biến, để tồn tại và phát triển được trong khó khăn thử thách hiện nay đòi hỏi công ty không ngừng nổ lực nâng cao sản phẩm đa dạng chất lượng, chế biến sâu các sản phẩm có tính khác biệt, phục vụ cho sức khỏe và cuộc sống cộng đồng, cạnh tranh với giá cả hợp lý… thì mới có cơ hội tồn tại và đứng vững trên thị trường nhất là các thị trường khó tính nước ngoài

Phát biểu kết luận cuộc gặp mặt doanh nghiệp Bến Tre, ông Lập đồng cảm và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn kép của tỉnh trong 6 tháng qua.

Theo ông Lập, cùng với việc triển khai nhanh Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoan 2020- 2025, trong định hướng phát triển của tình hình mới hiên nay và trong tương lai, tỉnh kêu gọi các sở ban ngành, các địa phương và các doanh nghiệp cần chủ động trong việc vừa phục hồi phát triển kinh tế nhưng vừa không được lơ là phòng chống dịch bệnh. Cùng chung tay đồng hành và chia sẻ với khó khăn của tỉnh để vượt qua thách thức lớn này, đồng thời đốc thúc các sở ban ngành tỉnh và địa phương chấn chỉnh lại các khâu điều hành, quản lý trên từng lĩnh vực phụ trách của mình, cùng quyết liệt đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí thời gian, công sức và hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Ông lập mong muốn, với sự quyết tâm, đồng lòng từ chính quyền và doanh nghiệp, phấn đấu đưa tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt từ 5,3%- 6,2% trong 6 tháng cuối năm 2020 để bù lại những tháng đầu năm tăng trưởng thấp, nhanh chóng phục hồi lại các ngành dịch vụ - thương mại - đầu tư và du lịch của tỉnh Bến Tre.

Bến Tre: Hạn mặn khốc liệt, dịch vụ đổi nước ngọt nở rộ
Tình trạng xâm nhập mặn tại tỉnh Bến Tre rất nghiêm trọng, các hộ dân tại vùng xa không có nước ngọt để dùng. Chính vì thế, dịch vụ đổi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư