-
Chính thức nới trần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lên 40%, bất động sản hưởng lợi -
Chứng khoán phiên 22/6: VIC và VHM đua tăng trần, VN-Index tăng 33 điểm -
Nhân sự cấp cao ngân hàng biến động sau mùa đại hội cổ đông -
“Bình dân học vụ số”- HD SAISON đưa tài chính số đến gần hơn với người lao động -
DIG bị xử phạt và buộc thu hồi trái phiếu do sử dụng sai mục đích -
Vàng bật tăng 1,5 triệu đồng/lượng phiên đầu tuần, sức ép giảm giá vẫn còn
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho biết, ngày 6/10, Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương đã thực hiện việc đấu giá 37,5 triệu cổ phiếu BWE.
Theo HOSE, kết quả đã có 33.933.800 cổ phiếu được đấu giá thành công, chiếm gần 90,5% tổng lượng cổ phiếu đấu giá đợt này. Trong đó, giá khớp trung bình là 25.714 đồng, cao hơn 0,8% so với giá tham chiếu.
Như vậy, ước tính Biwase sẽ nhận được khoảng 872,6 tỷ đồng từ đợt đấu giá này, cao hơn mức dự tính ban đầu là 814,2 tỷ đồng.
![]() |
| Nhà máy nước Tân Hiệp là dự án đầu tư của Biwase đang được khẩn trương hoàn thành. |
Theo kế hoạch, Biwase dự kiến sẽ sử dụng nguồn lực này để thanh toán đợt 1 tiền gốc trái phiếu BWEBOND2018 là 100 tỷ đồng; bù đắp vốn đối ứng cho 2 hạng mục thuộc dự án đầu tư cấp nước Khu Liên Hợp Bình Dương là 109,4 tỷ đồng; chuẩn bị vốn đối ứng cho Dự án Đầu tư xây dựng lò đốt rác, công suất 8.400 kg/giờ tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương là 85,5 tỷ đồng; chuẩn bị vốn đối ứng cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất compost, công suất tăng thêm 840 tấn/ngày là 112,2 tỷ đồng; bù đắp vốn đối ứng đã chi trả theo cam kết góp vốn thêm vào Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hoà là 65,5 tỷ đồng; góp vốn đợt 2 vào Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hoà là 49,2 tỷ đồng; bù đắp vốn đối ứng đã thanh toán tiền đất để xây trụ sở là 175,4 tỷ đồng; thanh toán tiền đất xây dựng trụ sở là 117 tỷ đồng…
Như vậy, với kết quả huy động vốn tới 872,6 tỷ đồng, Biwase đã thành công trong việc huy động nguồn lực nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư sắp tới.
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư gần đây, ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch HĐQT của Biwase cho biết, việc huy động vốn lần này giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm mà doanh nghiệp đang thực hiện. Đồng thời, tạo nguồn lực để Biwase triển khai các dự án đầu tư trong các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, bất động sản…
Theo đó, thời gian tới, Công ty có kế hoạch đầu tư vào mảng sản xuất năng lượng tái tạo thông qua việc rót vốn thành lập Công ty cổ phần Xây lắp - Điện Biwase với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Trong đó, Biwase chiếm 63% vốn nhằm sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, lắp đặt hệ thống điện, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
Trong khi đó, ở lĩnh vực bất động sản, Biwase sẽ thực hiện đầu tư dự án cao ốc văn phòng cho thuê tại trung tâm thành phố mới Bình Dương với diện tích gần 1 ha và xây khách sạn 3 sao tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương.
“Dự án tại trung tâm TP mới Bình Dương sẽ là tòa nhà văn phòng cao 36 tầng và vì nằm ở vị trí đất vàng trong tương lai nên việc cho thuê sẽ thuận lợi, hiệu quả cao”, ông Thiền chia sẻ.
Cũng theo ông Thiền, với tôn chỉ lấy bền vững làm điểm tựa phát triển, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, kể cả trong giai đoạn dịch Covid19 diễn biến phức tạp và vẫn tăng trưởng tốt. Đó là do doanh nghiệp phát triển tốt ngành nghề kinh doanh cốt lõi là cung cấp những sản phẩm thiết yếu cho nhu cầu của xã hội. Hiện nay, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 1.500 tỷ đồng so với doanh thu trên 3.000 tỷ đồng, có thể thấy dư địa phát triển chỉ tính riêng trong lĩnh vực cấp nước và xử lý rác thải vẫn còn rất lớn…
Biwase là một trong những doanh nghiệp lớn tại Bình Dương, hoạt động chủ yếu là cung cấp nước và xử lý rắc thải. Công ty hiện có 6 nhà máy nước rải đều khắp Bình Dương với tổng công suất 680 nghìn m3/ngày đêm; nhà máy xử lý rác có thể tiếp nhận 2.200 tấn rác sinh hoạt và trên 300 tấn rác công nghiệp mỗi ngày, hệ thống tái chế ra phân hữu cơ 1.700 tấn/ngày; đang đầu tư khu sinh thái Hoa viên dành cho người đã khuất với diện tích 200 ha và mở rộng thêm 100 ha…
Trong năm 2019, doanh thu sản xuất nước sạch là 1.637 tỷ đồng, doanh thu xử lý chất thải là 647 tỷ đồng, doanh thu xử lý nước thải là 83,4 tỷ đồng…
Việc doanh nghiệp huy động vốn thành công tại thời điểm này rất quan trọng để tiếp tục quá trình đầu tư, mở rộng các dự án hiện hữu, bổ sung vốn lưu động và phục vụ mục tiêu phát triển dài hạn.
-
Chính thức nới trần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lên 40%, bất động sản hưởng lợi -
Chứng khoán phiên 22/6: VIC và VHM đua tăng trần, VN-Index tăng 33 điểm -
Nhân sự cấp cao ngân hàng biến động sau mùa đại hội cổ đông -
“Bình dân học vụ số”- HD SAISON đưa tài chính số đến gần hơn với người lao động
-
DIG bị xử phạt và buộc thu hồi trái phiếu do sử dụng sai mục đích -
Vàng bật tăng 1,5 triệu đồng/lượng phiên đầu tuần, sức ép giảm giá vẫn còn -
Đầu tư nửa cuối năm 2026: Cơ hội cho tài sản nào trong chu kỳ lãi suất cao? -
Góc nhìn TTCK tuần 22/06 - 26/06: Tâm lý cải thiện, VN-Index hình thành nhịp phục hồi mới -
Những điểm mới đáng chú ý tại Nghị định mới về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ -
Muốn hút vốn ngoại, doanh nghiệp Việt phải vượt qua bài kiểm tra niềm tin -
ABBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỷ đồng
-
Groupe PierreVal: Hành trình 3 thập kỷ từ Pháp đến Nam Sài Gòn -
Đòn bẩy chiến lược tối ưu hóa hiệu suất cho các doanh nghiệp hạ tầng trạm sạc -
Lancaster Lincoln đón sóng quy hoạch Công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội -
Nutifood và Bệnh viện Quân y 175 hợp tác phát triển các giải pháp dinh dưỡng khoa học -
SeABank triển khai Ocean Cleanup 2026, hơn 1.000 cán bộ nhân viên chung tay làm sạch bờ biển -
Tây Ninh cần cụ thể hóa phạm vi thử nghiệm và cơ chế sandbox đối với UAV

